Đang điều tra làm rõ vụ đào bới bờ sông Ayun để khai thác gỗ trái phép

Thứ bảy, 01/11/2025 08:00

Những ngày qua, dư luận tại xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) xôn xao trước sự việc một số người sử dụng phương tiện cơ giới đào bới bờ sông Ayun(địa phận làng Kual, xã Phú Thiện)để khai thác một cây gỗ có đường kính “khủng” bị vùi lấp. Trước sự việc trên, ngày 31-10, UBND xã Phú Thiện cho biết, đã có văn bản chỉ đạo Phòng Kinh tế, Công an xã và lực lượng Kiểm lâm tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

1 đoạn thân cây gỗ còn tại hiện trường vụ đào bới, còn phần gốc cây đã bị nhóm khai thác tẩu tán đến phần đất của một hộ dân ở làng Kual. Ảnh: Minh Triều
Hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép tại bờ sông Ayun (xã Phú Thiện). Ảnh: Người dân cung cấp.

Theo đó, Chủ tịch UBND xã Phú Thiện yêu cầu các đơn vị liên quan xác định rõ nguồn gốc, chủng loại gỗ, đối tượng khai thác, giá trị thiệt hại, đồng thời đề xuất hướng xử lý. Mặt khác, UBND xã Phú Thiện yêu cầu Công an xã phối hợp với Phòng Kinh tế, lực lượng Kiểm lâm kiểm tra, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, người dân địa phương phản ánh với cơ quan chức năng về việc một nhóm người sử dụng máy múc khai thác thân cây gỗ lớn bị chôn vùi dưới đất ven sông Ayun (địa phận làng Kual). Cũng theo người dân địa phương, do dòng chảy mạnh khiến bờ sông Ayun đoạn chảy qua làng Kual bị sạt lở, để lộ thân gỗ lớn. Nắm bắt cơ hội đó, một nhóm người ở xã Phú Thiện đã thuê máy đào đến khai thác, đồng thời thỏa thuận trả tiền cho hộ dân có phần đất bị ảnh hưởng.

Theo video và hình ảnh do người dân ghi lại được, từ đêm 27 đến sáng 28-10, có khoảng 10 người và 2 chiếc máy múc cỡ lớn đào suốt đêm, ngoạm sâu vào bờ sông Ayun. Tại hiện trường, một hố sâu hơn 10m, rộng hàng trăm mét vuông, với lượng đất cát bị xúc lên đến hàng trăm khối, chất thành từng đống lớn. Dưới lớp đất bị đào xới, lộ ra 2 khúc gỗ có đường kính lớn, thẳng tắp được nhận định là phần thân của một cây gỗ cổ thụ đã bị cắt khúc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng của xã Phú Thiện, gồm: Công an xã, Phòng Kinh tế xã phối hợp với lượng Kiểm lâm tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc đào bới bờ sông Ayun để khai thác gỗ. Tại thời điểm kiểm tra, hiện trường chỉ còn lại 1 khúc gỗ dài khoảng 5m nằm giữa hố sâu, phần còn lại vẫn bị chôn vùi trong lòng đất. Đối chiếu hình ảnh người dân cung cấp cho thấy, 1 đoạn thân cây đã bị tẩu tán đi nơi khác. Cách hiện trường khoảng 100m có 1 đoạn gỗ dài chừng 3m, đường kính hơn 1m được phát hiện trong rẫy bắp của người dân được xác định là tang vật mà nhóm đối tượng chưa kịp tẩu tán.

Theo báo cáo kết quả kiểm tra hiện trường của Phòng Kinh tế xã Phú Thiện, tại hiện trường khu vực bờ sông Ayun phát hiện 1 gốc, thân cây lớn nhưng do nước lớn, chảy xiết nên chưa đưa lên được. Cách vị trí đào bới khoảng 500m, phát hiện 1 khúc gỗ tròn đường kính 1,02 m, dài 4,25 m. Ngoài ra, tại làng Kte Lớn A, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 gốc cây lớn nằm gần khu dân cư, khối lượng ước tính 3 tấn. Khúc gỗ và 2 gốc cây trên đã bị ngâm nước lâu ngày, không có dấu hiệu mới cưa xẻ, ban đầu xác định là gỗ Dầu. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện người trông coi hoặc phương tiện liên quan tại hiện trường, không xác định được chủ sở hữu. Hiện số gỗ này đã được vận chuyển về kho bãi của Hạt Kiểm lâm khu vực Ayun Pa để quản lý, chờ kết quả xác minh.

1 đoạn thân cây gỗ còn tại hiện trường vụ đào bới, còn phần gốc cây đã bị nhóm khai thác tẩu tán đến phần đất của một hộ dân ở làng Kual. Ảnh: Minh Triều

Theo ông Mai Ngọc Quý- Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Thiện, hành vi đào bới, khai thác gỗ tại khu vực đất của dân là vi phạm pháp luật. "Chúng tôi sẽ phối hợp với Công an, Hạt Kiểm lâm để xác định rõ đối tượng, loại gỗ, trữ lượng và mức độ thiệt hại. Đối chiếu với quy định của pháp luật thì sai đến đâu, xử lý đến đó”, ông Quý nói.

Thông tin thêm về vụ việc trên, ông Nguyễn Anh Tuấn- Chủ tịch UBND xã Phú Thiện, cho biết: “Quan điểm của xã là xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, xác minh rõ đối tượng khai thác và yêu cầu khắc phục thiệt hại hoa màu của người dân. Đồng thời, sẽ lưu ý làm rõ thông tin có hay không việc cán bộ Kiểm lâm tham gia vụ việc này để tránh hiểu lầm hoặc ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân nói trên”.

G.L