Triệt phá đường dây ma túy di động

Thứ bảy, 30/05/2015 12:00

(Cadn.com.vn) - Những ngày giữa tháng 5-2015, trên địa bàn Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng tình hình hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng và vận chuyển trái phép chất ma túy có thời điểm khá “nóng”. Qua công tác trinh sát địa bàn, lực lượng CSĐTTPVMT nhận thấy thường xuyên xuất hiện những đối tượng lạ mặt tìm đến những con nghiện ở địa bàn Q. Thanh Khê để móc nối hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, làm cho tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, Đảng ủy, lãnh đạo CAQ Thanh Khê đã chỉ đạo Đội CSĐTTPVMT làm chủ công phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và CA các phường tập trung đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm bắt và quản lý chặt các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là số đối tượng nghiện có khả năng lợi dụng hoặc bị nhóm người mua bán lợi dụng. Bên cạnh đó, các TS cũng tăng cường thu thập tài liệu để xác lập chuyên án trinh sát đấu tranh với loại tội phạm này ngay trong tháng 5-2015. Lãnh đạo Đội CSĐTTPVMT đã huy động toàn bộ lực lượng TS, ĐTV vào cuộc một cách quyết liệt nhất. Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng TS đã xác định được đối tượng Nguyễn Kế Vũ (1990, trú 168-Nguyễn Như Hạnh, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) thường xuyên đến khu vực ga Thanh Khê, thuộc tổ 31, P. Thanh Khê Đông để bán ma túy cho con nghiện tại đây. Từ những thông tin này của TS, lãnh đạo CAQ Thanh Khê đã chỉ đạo Đội CSĐTTPVMT xác lập Chuyên án V0515 do trung tá Kiều Văn Vương - Phó Trưởng CAQ,  Phó Thủ trưởng CQĐT làm Trưởng BCA; các đồng chí Nguyễn Văn Tường - Đội trưởng; Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Trung Thành, Đội phó Đội CSĐTTPVMT  làm Phó BCA. Chuyên án đã huy động toàn bộ lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra với tinh thần khám phá án trong thời gian sớm nhất, đạt hiệu  quả cao nhất.

Nguyễn Anh Tuấn                                ---                    Nguyễn Kế Vũ  

Ngay từ khi Chuyên án V0515 được xác lập, các TS Trương Minh Hoàng, Đỗ Phúc Hiệp, Nguyễn Xuân Châu, Nguyễn Đình Tú, Trần Thanh Đức... ngày đêm giám sát chặt chẽ đối tượng Vũ 24/24 giờ. Kể từ thời điểm đó, mọi di biến động của đối tượng đều nằm trong sự kiểm soát của TS. Trong quá trình theo dõi Vũ, TS có được thông tin vô cùng quý giá đó là có một đối tượng chuyên cung cấp ma túy tổng hợp cho Vũ là Nguyễn Anh Tuấn vừa từ Thái Nguyên vào Đà Nẵng ngày 18-5-2015. Khi vào Đà Nẵng, Tuấn mang theo một lượng lớn ma túy đá và trú nhờ nhà một người bạn quen qua Internet tại số 5-Phú Lộc 5, P. Hòa Minh (Liên Chiểu). Lập tức lực lượng TS được chia thành 2 mũi để bám sát mọi hoạt động của 2 đối tượng này. Qua công tác TS, lực lượng tham gia BCA biết được, Nguyễn Anh Tuấn khi đi giao dịch thường sử dụng xe đạp nhỏ thể thao dành cho lứa tuổi teen như kiểu người đạp xe tập thể dục trên đường Hồ Quý Ly ra hướng đường Nguyễn Tất Thành. Chính điều này đã làm cho các TS sử dụng xe máy khó tiếp cận vì rất dễ bị phát hiện. Vậy nên, để bám đối tượng một cách chắc chắn nhất, TS buộc phải có phương án tiếp cận phù hợp.

20 giờ ngày 22-5, BCA nhận được tin của TS báo về “21 giờ đến 21 giờ 30 ngày 22-5, Vũ và Tuấn sẽ có 2 cuộc giao dịch với con nghiện tại 2 địa điểm: một là khu vực ga Thanh Khê thuộc P. Thanh Khê Đông do Vũ thực hiện; hai là khu vực ngã ba Nguyễn Tất Thành - Hồ Quý Ly thuộc P. Thanh Khê Tây do Tuấn thực hiện nhưng Tuấn nhiều khả năng sẽ đi giao ma túy bằng xe đạp thể thao nhằm đánh lạc hướng theo dõi giám sát của TS...”. Nhận định thời điểm phá án đã đến, trung tá Kiều Văn Vương chỉ đạo lực lượng TS, ĐTV phối hợp với CAP Thanh Khê Đông và Thanh Khê Tây tổ chức bắt qua tang Vũ và Tuấn nhưng phải đảm bảo bất ngờ, bí mật, nhanh gọn. Đến 21 giờ ngày 22-5, tại khu vực đường ray Trần Cao Vân - Dũng Sỹ Thanh Khê (thuộc tổ 31, P. Thanh Khê Đông), Đội CSĐTTPVMT CAQ Thanh Khê bắt quả tang Nguyễn Kế Vũ có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ trong người Vũ 2 gói ni-lông bên trong chứa tinh thể màu trắng (Vũ khai nhận là ma túy đá của Vũ dùng để sử dụng). Tiếp tục kiểm tra người Vũ, lực lượng CA thu giữ thêm 2 bịch ni-lông chứa ma túy đá, Vũ dùng để bán kiếm lời. Qua đấu tranh, Vũ khai nhận ma túy là do Vũ mua của Nguyễn Anh Tuấn.

Tang vật vụ án.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Tuấn. Quá trình bắt khẩn cấp Tuấn tại khu vực ngã ba Nguyễn Tất Thành - Hồ Quý Ly, đã phát hiện thu giữ trong người đối tượng có 1 gói ni-lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng (Tuấn khai nhận là ma túy hàng đá của Tuấn dùng để bán). Tiếp tục khám xét nơi ở của Tuấn tại số 5-Phú Lộc 5,  thu giữ trong tấm bạt trong nhà vệ sinh có 1 bịch ni-lông chứa ma túy đá của Tuấn cất giấu trước đó dùng để bán. Tổng trọng lượng ma túy trong chuyên án đã thu được khoảng hơn 70g. Ngoài ra, còn thu giữ một số tang vật khác.

Hiện Đội CSĐTTPVMT CAQ Thanh Khê đang mở rộng chuyên án để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tấn công trấn áp tội phạm và  tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Phương Kiếm