Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

Thứ tư, 20/04/2016 10:21

120 ngày đấu tranh Chuyên án 352LV

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi đã đưa tin, 11 giờ 30 ngày 17-4, trên địa bàn H. Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào), Phòng PCMT&TP BĐBP tỉnh Nghệ An phối hợp với ĐBP Thông Thụ, ĐBP Cửa khẩu Thanh Thủy và CA tỉnh Hủa Phăn đã phá thành công Chuyên án 352LV, bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển 36 bánh heroin, 15.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH) trên đường thâm nhập vùng biên Việt Nam để giao dịch. Trở về sau thành công của Chuyên án 352LV trên đất nước Triệu Voi, Thượng tá Lỳ Bá Thái - Trưởng phòng PCMT&TP BĐBP tỉnh Nghệ An cho biết: “Trận đánh diễn ra nhanh gọn, đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Để có được thành quả đó, các thành viên trong BCA đã phải trải qua hơn 120 ngày “nếm mật nằm gai” để theo sát mọi di biến động của các đối tượng trong đường dây”.

Ông Lê Xuân Đại- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao thưởng cho BCA 325LV và 355L

Chiều 19- 4, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ trao thưởng cho 2 Ban chuyên án 352LV và 355L vì có thành tích xuất sắc triệt phá 2 đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, thu giữ 38 bánh heroin và 15.000 viên MTTH (Chuyên án 355L thu 2 bánh heroin, 1 súng kíp, 1 dao). Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Lê Xuân Đại- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã thưởng nóng cho Ban chuyên án 352LV 50 triệu đồng; Ban chuyên án 355L 40 triệu đồng. BCH BĐBP tỉnh cũng thưởng cho 2 Ban chuyên án 30 triệu đồng.

X.S

Hành trình đầy gian khó đó được Thượng tá Thái kể lại: Chuyên án 352LV được thành lập từ tháng 1-2016. Theo đó, khi các TS Phòng PCMT&TP tiến hành nắm tình hình tại khu vực biên giới 2 nước đã phát hiện một nhóm người Lào thường xuyên xuất hiện và có biểu hiện của việc mua bán trái phép chất ma túy. Để nắm rõ về các đối tượng lạ mặt này, TS đã phối hợp với ĐBP Thông Thụ (đóng tại xã Thông Thụ, H. Quế Phong) và ĐBP Cửa khẩu Thanh Thủy (đóng tại xã Thanh Thủy, H. Thanh Chương) để theo dõi, nắm tình hình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ một thời gian ngắn sau, TS đã nắm rõ được hành tung, cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của nhóm người Lào này. Đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Thò Nỏ Chư (1976) và “đệ tử” Thò Và Giống (1971, có tên gọi khác là Tồng Mùa, cùng trú ở H. Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào). Ngoài ra, còn có một số đối tượng khác có quan hệ dòng tộc với nhau cùng tham gia buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào vào nội địa Việt Nam.

Toàn bộ hồ sơ TS được chuyển về lãnh đạo Phòng. Trên cơ sở phân tích tình hình thực tế và nội dung ký kết quy chế phối hợp đấu tranh các loại tội phạm giữa BĐBP tỉnh Nghệ An và CA các tỉnh có chung đường biên giới, BĐBP tỉnh Nghệ An chủ động đề nghị với CA tỉnh Hủa Phăn cùng vào cuộc đấu tranh, bóc dỡ đường dây vận chuyển ma túy phức tạp này. Ngay sau đó, Chuyên án 352LV đã được lực lượng BĐBP tỉnh Nghệ An và CA tỉnh Hủa Phăn phối hợp xác lập.

2 đối tượng bị bắt giữ.

Chuyến hàng 36 bánh heroin và 15.000 viên MTTH

Quá trình đấu tranh chuyên án, các thành viên trong BCA nhận thấy Thò Nỏ Chư là “trùm sò”. Dưới vỏ bọc là tư thương chuyên cung cấp các mặt hàng mỹ phẩm, thường ngày Chư cùng đồng bọn lân la khắp nơi để giao hàng, nhưng đồng thời cũng bí mật tiếp cận với các “đối tác” để tìm nguồn hàng và đầu mối tiêu thụ. Quá trình buôn bán ma túy, Chư rất tinh ranh và lọc lõi, cảnh giác trước các “bạn hàng” lạ mặt. Thêm một điều nữa là Chư rất ít khi đích thân “giao dịch”, trừ khi đó là những chuyến hàng lớn. Y thường “ép” các “đối tác” phải tuân theo những nguyên tắc do mình đặt ra như việc chọn thời gian, địa điểm giao hàng... Trước sự tinh quái của Thò Nỏ Chư, BCA đã gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận đối tượng cũng như nắm bắt các quy luật hoạt động của đường dây này.

Kiên trì bám sát mọi di biến động của nhóm đối tượng, trung tuần tháng 4, BCA đã nắm được thông tin quan trọng, có một “đối tác” vừa liên hệ đặt Thò Nỏ Chư một lượng ma túy cực lớn. Từ thông tin này, BCA cử TS bí mật theo dõi và lên kế hoạch “cất vó”. Về phần Chư, rất cảnh giác trước “bạn hàng”, y đã cử “đệ tử” là Thò Và Giống đến gặp và thương lượng trước. Khi đàn em trở về báo cáo rằng “đối tác” cần một lượng “hàng khủng” thì Thò Nỏ Chư đích thân hẹn gặp và thỏa thuận, tất nhiên là theo những nguyên tắc mà y đề ra.

Sáng 17-4, sau khi chuẩn bị số lượng hàng theo yêu cầu của “đối tác”, Chư và Giống cho vào ba lô đi giao. Để đánh lạc hướng lực lượng chức năng cũng như dễ dàng thoát thân nếu bị lộ, 2 đối tượng đã điều khiển 2 xe máy nhằm hướng biên giới Việt Nam trực chỉ. Tuy nhiên, mọi di biến động của Chư đã nằm trong tầm kiểm soát của BCA. 11 giờ 30 ngày 17-4, khi Chư và Giống tới khu vực cách trung tâm huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn khoảng 10km về hướng Mường Quắn, nhận thấy thời cơ chín muồi, BCA quyết định “cất vó”. Không có cơ hội chống cự, Chư và Giống nhanh chóng bị TS khống chế. Khám xét trong chiếc ba lô 2 đối tượng mang theo, BCA đã thu giữ 36 bánh heroin, 15.000 viên MTTH cùng một số tang vật liên quan khác.

Ngày 18-4, nói về Chuyên án 352LV trên đất nước Triệu Voi, Thượng tá Lỳ Bá Thái nhìn nhận: “Có thể nói đây là một chuyên án thành công, từ việc bắt giữ đối tượng và tang vật vụ án đến chuyện giữ an toàn tuyệt đối cho lực lượng đánh án. Và, thành công hơn nữa là lực lượng hai bên đã phối hợp rất nhịp nhàng để phá án. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ vụ án, BCA đã bàn giao đối tượng, tang vật cho lực lượng chức năng nước bạn để tiến hành xử lý theo thẩm quyền”.

X.S