Triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc ngày đầu năm

Thứ năm, 15/02/2024 08:00
Nhằm bảo đảm ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết, dù trong những ngày Tết, nhưng lực lượng Công an các đơn vị, địa phương Công an tỉnh Quảng Nam vẫn tích cực đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là các hành vi vi phạm liên quan đến bài bạc.
Công an TX Điện Bàn triệt xóa tụ điểm đánh bạc ở khu vực giáp ranh với huyện Hòa Vang ngày đầu năm.
Một điểm đánh bạc trái phép ngày đầu năm bị Công an huyện Hiệp Đức phát hiện, xử lý.

Tại thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), qua nguồn tin của trinh sát cho thấy, địa bàn giáp ranh giữa xã Điện Hòa (thị xã Điện Bàn) và xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xuất hiện một số đối tượng lạ mặt có biểu hiện nghi vấn tổ chức đánh bạc trái phép trong những ngày Tết. Qua nhiều nguồn thông tin, các trinh sát xác định một số đối tượng từ các địa phương khác chủ yếu là các quận, huyện của TP Đà Nẵng lợi dụng địa bàn giáp ranh, nhất là khu vực Bàu Lát (thuộc thôn Hà Tây 1, xã Điện Hòa) - đây là khu vực vắng vẻ, dân cư thưa thớt, chỉ có một con đường dẫn vào để tổ chức đánh bạc trái phép. Ngoài ra, lợi dụng tính chất phức tạp của địa bàn như nằm xa khu dân cư, có nhiều nhà hoang để ẩn nấp; các đối tượng thường xuyên cắt cử người canh gác cũng như các thủ đoạn tẩu thoát, đối phó với cơ quan chức năng.

Sau thời gian trinh sát, nắm bắt các phương thức hoạt động, đến ngày mồng 3 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, từ thông tin trinh sát, Tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Điện Bàn phối hợp với Công an xã Điện Hòa quyết định triệt phá tụ điểm đánh bạc trái phép tại đây. Theo đó, lúc 14 giờ 30 ngày 12-2 (tức mồng 3 Tết), lực lượng chức năng đã bắt quả tang 5 đối tượng đang tổ chức đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa tại sân căn nhà hoang thuộc thôn Hà Tây 1 (xã Điện Hòa).

Các đối tượng đánh bạc trái phép bị bắt, gồm: Huỳnh Hùng (1964), Châu Thanh Tùng (1986), Nguyễn Đông (1995, cùng trú xã Hòa Phước), Nguyễn Văn Trác (1979, trú P. Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) và Lê Minh Tuấn (1975, trú P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Tang vật thu giữ tại chiếu bạc, gồm: 1 bộ dụng cụ xóc đĩa, hơn 70 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan. Cơ quan CSĐT Công an TX Điện Bàn lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng trên để phục vụ điều tra.

Cũng trong chiều 12-2 (Mồng 3 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), tổ công tác Công an huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) tuần tra, phát hiện tại nhà ông Nguyễn Văn Chung (1996) và nhà ông Nguyễn Hạnh Kiểm (1996, cùng trú xã Hiệp Hòa, H. Hiệp Đức) có nhiều đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức bài lá và xóc đĩa, ăn thua bằng tiền. Qua đó, tổ công tác đã tạm giữ 12 đối tượng (một số đối tượng khác bỏ chạy), thu giữ hơn 10 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật liên quan. Tiếp đến, tại nhà ông Hồ Văn Thường (1980, trú thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức), Công an thị trấn Tân Bình cũng phát hiện 4 đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức bài phỏm, tạm giữ tại chiếu bạc một bộ bài tây 52 lá và toàn bộ tiền mặt.

Công an TX Điện Bàn triệt xóa tụ điểm đánh bạc ở khu vực giáp ranh với huyện Hòa Vang ngày đầu năm.

Việc triệt phá các tụ điểm đánh bạc trái phép ngay trong ngày đầu Xuân của lực lượng Công an các đơn vị trên đã được người dân ghi nhận, đánh giá cao, góp phần đảm bảo ANTT tại địa bàn, phục vụ người dân vui Xuân, đón tết an toàn, lành mạnh. Hiện Công an các địa phương liên quan đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Qua đây, Công an tỉnh Quảng Nam khuyến cáo, công dân không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. Mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

BÃO BÌNH