Triệt phá nhóm trộm liên huyện

Thứ hai, 17/08/2020 15:33

Lợi dụng nhiều nhà người dân đi vắng, không có người trông coi và thời điểm mùa mưa, các đối tượng liên tiếp thực hiện các vụ trộm cắp tài sản. Không chỉ thế, là những đối tượng từng có tiền án, nên chúng thực hiện các vụ trộm cắp tinh vi và thường xuyên thay đổi các điểm gây án. Cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng đã gây án ở địa bàn 9 huyện và 2 tỉnh, tổng giá trị tài sản các vụ trộm khoảng 300 triệu đồng.

Hai đối tượng Kpuih Yinh (trái) và Siu Ngếu.

Chỉ vài tháng trở lại đây, Công an các huyện: Đăk Đoa, Chư Prông, Đức Cơ, Ia Grai (Gia Lai) nhận được tin báo của người dân về việc bị kẻ gian lợi dụng người dân đi vắng, đột nhập nhà trộm cắp tài sản. Qua điều tra, truy xét, cơ quan Công an nhận định thủ đoạn của các đối tượng này rất tinh vi: quan sát thấy nhà dân vắng người, không có người trông coi, chúng lẻn vào sử dụng các dụng cụ sẵn có của gia chủ như: xà beng, thanh sắt… để cạy phá cửa rồi đột nhập vào bên trong trộm cắp tài sản. Đặc biệt, trên địa bàn H. Đức Cơ, chúng đột nhập trộm tiền vàng, xe máy và cả những máy bơm nước của người dân. Trước tình hình đó, Cơ quan CSĐT CAH Đức Cơ đã lập chuyên án đấu tranh, truy bắt nhóm đối tượng trộm cắp tài sản nói trên.

Sau thời gian phối hợp điều tra, truy xét, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu trong nhóm trộm trên, gồm: Kpuih Yinh (1999) và Siu Ngếu (2002, cùng trú xã Ia Lang, H. Đức Cơ, Gia Lai). Cả 2 đối tượng trên đều có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và mới chấp hành xong án phạt tù. Sau khi ra tù, các đối tượng không trở về địa phương mà thường xuyên sống lang thang, không có nơi ở cố định. Riêng đối tượng Ngếu đang bị Cơ quan CSĐT CAH Chư Prông ra truy nã về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tại CQĐT, bước đầu các đối tượng khai nhận: sau khi ra tù, Yinh và Ngếu cùng một số đối tượng khác móc nối với nhau để thực hiện các hành vi trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Chúng thường không trở về địa phương mà lấy phòng trọ, nhà nghỉ làm nơi ăn, chốn ở để dễ dàng thay đổi địa điểm lẩn trốn cũng như địa bàn gây án.

Đơn cử, mới ra tù chưa đầy 2 tháng, đối tượng Kpuih Yinh đã tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội khi vào ngày 16-5, Yinh đón xe ô-tô khách đến địa bàn TT Đăk Đoa (H. Đăk Đoa) để tìm cách trộm cắp tài sản của người dân. Khi đến trước nhà bà Bùi Thị Loan (TT Đăk Đoa), Yinh thấy trong sân dựng 1 xe đạp thể thao hiệu Life nhưng không có người trông coi nên đã lẻn vào lấy trộm. Sau khi đạp xe rời khỏi hiện trường, đến trước nhà anh Hinh (làng Piom, TT Đăk Đoa), y thấy xe máy hiệu Sirius BKS 81B1-119.91 có gắn chìa khóa trên xe nhưng không có người trông coi. Yinh đã vứt lại chiếc xe đạp và lấy trộm xe máy đi về H. Chư Prông bán cho 1 đối tượng với giá 2 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Sau khi gây án một mình, đến ngày 6-6, Yinh cùng Ngếu tiếp tục đón xe khách đến TT Đăk Đoa để trộm cắp tài sản. Sau khi xuống bến xe, cả hai đi bộ dọc các tuyến đường ở TT Đăk Đoa tìm nhà người dân sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội. Khi đến trước nhà của anh Lê Hoàng Ân (TDP5, TT Đăk Đoa) thì thấy nhà anh Ân khóa cửa bên ngoài nên biết người nhà đi vắng. Sau khi thăm dò, cả hai lẻn vào bên trong rồi phá cửa thông gió ở phòng ngủ đột nhập vào nhà. Tại đây, chúng đã lấy trộm 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 6, 1 laptop, 2 đồng hồ, 1 sợi dây chuyền vàng Tây. Gây án xong, 2 đối tượng chia nhau 2 đồng hồ để sử dụng, còn các tài sản khác bán lấy tiền tiêu xài.

Tang vật vụ trộm mà cơ quan Công an thu giữ.

Đáng nói, để có tiền tiêu xài cá nhân, các đối tượng trên liên tiếp gây ra các vụ trộm cắp tài sản ở nhiều địa bàn khác nhau. Cụ thể, với thủ đoạn tương tự, sau khi trộm cắp 1 xe máy hiệu Exciter ở địa bàn H. Ea H'leo (Đăk Lăk), trên đường tẩu thoát đến địa phận H. Chư Sê (Gia Lai) thì Yinh và Ngếu bị phát hiện truy đuổi nên chúng bỏ lại xe Exciter rồi tẩu thoát. Khi đến địa phận làng Pa Pết 2 (xã Bờ Ngoong, H. Chư Sê), chúng tiếp tục lấy trộm 1 xe máy hiệu Sirius BKS 81P1-253.54 rồi tẩu thoát. Sau khi có phương tiện trên, chúng sử dụng đến địa bàn H. Ia Grai đột nhập một quán tạp hóa lấy trộm 2 cây thuốc lá, 2 vòng kim loại màu vàng. Sau đó, cả hai đi đến nhà anh Thương (trú xã Đak Sơ mei, H. Đăk Đoa) trộm xe Exciter biển số 81B2- 073.82 thì bị phát hiện, truy đuổi nên Yinh bỏ lại xe tẩu thoát rồi gọi cho Ngếu quay xe lại đón y. Tuy nhiên, cả hai sau đó bị CAX Đak Sơ Mei phát hiện, truy đuổi nên cả hai bỏ lại xe máy trộm cắp của anh Klun (H. Chư Sê) rồi chạy bộ tẩu thoát, sau đó bắt taxi về H. Chư Păh trộm cắp tiếp 1 xe Exciter.

Qua phối hợp điều tra, truy xét, Cơ quan CSĐT CAH Đức Cơ đã phối hợp khởi tố, bắt giữ thêm các đối tượng liên quan đến nhóm trộm trên, gồm: Siu Me (1997, trú xã Bình Giáo, H. Chư Prông), Rơ Mah Tương (2000, trú xã Ia Din, H. Đức Cơ) và tiếp tục củng cố hồ sơ khởi tố thêm các đối tượng có liên quan. Trong đó, đối tượng Siu Me từng có 3 tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. Đồng thời, thu giữ nhiều tài sản trao trả cho các bị hại.

Bước đầu, CQCSĐT CAH Đức Cơ xác định, nhóm đối tượng trộm cắp trên đã thực hiện 22 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn các huyện: Đăk Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông, Đức Cơ, Chư Pưh, Chư Sê của tỉnh Gia Lai và H. Ea H'leo (Đăk Lăk). Hiện, đối tượng Siu Ngếu đang bị CAH Chư Prông tạm giữ, các đối tượng khác tạm giữ tại CAH Đức Cơ để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

MINH TÂN