Triệt phá ổ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại thị xã Điện Bàn

Thứ sáu, 26/05/2023 09:59
Cuối năm 2022, tình hình ANTT tại TX Điện Bàn (Quảng Nam) có dấu hiệu phức tạp, phát sinh một số loại tội phạm như: cướp giật, trộm cắp... do thua bạc từ việc cá độ bóng đá. Để ngăn chặn các loại tội phạm, lãnh đạo Công an TX Điện Bàn yêu cầu các trinh sát (TS) Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp Công an các địa phương tăng cường công tác nắm tình hình nhằm phát hiện, xử lý các đối tượng cầm đầu các tụ điểm cờ bạc…

Qua công tác điều tra cơ bản, lực lượng Công an phát hiện tại địa bàn xã Điện Thọ (TX Điện Bàn) có một số đối tượng thường xuyên đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức. TS xác định đường dây cờ bạc này do Phạm Ngọc Thương (1986, trú xã Điện Thọ) cầm đầu và có hệ thống “chân rết” tại nhiều địa phương tại TX Điện Bàn. Thương tổ chức hoạt động đường dây đánh bạc này với nhiều thủ đoạn tinh vi, như: sử dụng mạng zalo, messenger để giao dịch và xóa ngay sau đó; bố trí người cảnh giới trong thời gian giao nhận phơi đề... Ngoài việc tổ chức ghi lô đề, trong thời gian diễn ra World Cup 2022, Thương còn tổ chức ghi cá độ bóng đá.

Với quyết tâm không để đường dây đánh bạc này ngang nhiên hoạt động, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương, lãnh đạo Công an TX Điện Bàn yêu cầu Đội CSHS xác lập chuyên án để triệt xóa. Sau nhiều ngày đêm bám địa bàn, theo dõi chặt chẽ di biến động của các đối tượng, các TS đã phác họa được mạng lưới tổ chức đánh bạc của các đối tượng do Phạm Ngọc Thương cầm đầu.

Dưới sự hỗ trợ của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam và Công an các địa phương, như: Điện Thọ, Điện Hòa, Điện Nam Đông…, Ban chuyên án đã thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ về hoạt động cờ bạc của đường dây này. Đến ngày 15-12-2022, lãnh đạo Công an TX Điện Bàn quyết định phá án, triển khai đồng loạt 11 tổ công tác tiến hành bắt giữ 15 đối tượng có liên quan. Qua khám khẩn cấp nơi ở của đối tượng Phạm Ngọc Thương và 14 đồng phạm, lực lượng Công an thu giữ hơn 1,2 tỷ đồng, 30 ĐTDĐ, 1 laptop dùng để ghi số đề và cá độ bóng đá cùng nhiều phơi đề, tài liệu, sổ sách ghi chép lại hoạt động cá cược.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2022, Phạm Ngọc Thương và Hồ Ngọc Quân (1993, trú xã Điện Tiến, TX Điện Bàn), Võ Phú Thuận (1993, trú xã Điện Tiến) bàn bạc cùng nhau tổ chức ghi lô đề trên địa bàn các xã Điện Tiến, Điện Hồng, Điện Thọ (TX Điện Bàn). Thương và Thuận nhận lô đề từ các “chân rết” cấp dưới, gồm: Nguyễn Văn Lâm (1988, trú xã Điện Tiến), Nguyễn Văn Thảo (1992, trú P. Điện Nam Đông, TX Điện Bàn), Hoàng Vũ (1992, trú xã Điện Tiến), Nguyễn Đức Tình (1983, trú xã Điện Thọ), Thái Bá Quang (1995, trú xã Điện Hòa)… Đến khi diễn ra vòng chung kết World Cup 2022, các đối tượng trên kết hợp tổ chức ghi lô đề và cá độ bóng đá. Riêng trong ngày 14-12-2022 các đối tượng ghi lô đề và cá độ bóng đá với số tiền cá cược lên đến 250 triệu đồng. Để đối phó với cơ quan Công an, các đối tượng cầm đầu bỏ kinh phí thuê một số đối tượng xấu tại địa phương làm nhiệm vụ cảnh giới và liên tục thay đổi phương thức giao nhận phơi đề, giao nhận tiền…

Lãnh đạo Công an TX Điện Bàn, cho biết: Đây là vụ án “tổ chức đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá, ghi đề lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Để triệt phá đường dây đánh bạc trên, lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ và huy động số lượng lớn lực lượng CBCS tham gia. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TX Điện Bàn đã khởi tố tổng cộng 16 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc này để điều tra về hành vi: “Tổ chức đánh bạc”.

M.T