Triệt phá, xóa bỏ tình trạng bảo kê, ép buộc gái bán dâm

Thứ năm, 03/03/2016 10:23

(Cadn.com.vn) - “Gái bán dâm không thể tồn tại độc lập mà luôn có các đối tượng bảo kê, chăn dắt, ép buộc. Để xử lý được các đối tượng này trước hết phải bảo vệ gái bán dâm bị chăn dắt, ép buộc và coi họ như nạn nhân”-trả lời phỏng vấn Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Lê Minh Hùng- Chi Cục trưởng Phòng chống tệ nạn xã hội TP Đà Nẵng nói.  

Nhiều gái bán dâm bị bắt khai rằng mình bị ép buộc bán dâm.

P.V: Mại dâm là TNXH bị pháp luật nghiêm cấm , gái bán dâm phải bị xử lý hành chính nhưng tại sao Đà Nẵng lại vừa ban hành văn bản hành chính bảo vệ gái bán dâm, thưa ông?

Ông Lê Minh Hùng: Phải nói rõ, Đà Nẵng bảo vệ gái bán dâm có nguy cơ bị xâm hại, lạm dụng tình dục. Tức là gái bán dâm bị các đối tượng khác có hành vi dụ dỗ, chăn dắt, gạ gẫm, đe dọa, ép buộc thực hiện hành vi tình dục.

Đà Nẵng đang hướng tới thành phố văn minh, an bình, sống tốt. Muốn vậy thì ANTT, môi trường sống phải lành mạnh. Tình trạng bảo kê, ép gái bán dâm hoạt động phải bị loại bỏ, như vậy mới có môi trường sống trong lành. Trong quá trình phòng chống TNXH, nhiều gái bán dâm nói họ không muốn bán dâm, nhưng bị ràng buộc, đe dọa, ép buộc của các đối tượng bảo kê nên phải làm. Dù họ rất muốn thoát ra để trở về với cuộc sống nhưng không thể  được. Với cách này, TP sẽ giúp, đưa họ vào cơ sở bảo trợ xã hội để chăm sóc, bảo vệ khẩn cấp. Song song với việc bảo vệ gái bán dâm, lực lượng chức năng sẽ đấu tranh, xử lý các đối tượng bảo kê, chăn dắt.

P.V: Với cách làm này, Đà Nẵng sẽ kỳ vọng đạt được mục tiêu gì?

Ông Lê Minh Hùng: Mỗi địa phương có một cách làm khác nhau để bảo đảm ANTT, phòng chống tệ nạn mại dâm, nhưng Đà Nẵng đã đi tiên phong với cách làm này. Mục tiêu chúng tôi hướng tới là triệt phá, xóa bỏ tình trạng bảo kê, ép buộc bán dâm, kéo giảm số lượng gái bán dâm, giữ môi trường sống trong lành.

P.V: Trước kia gái bán dâm sau khi ra khỏi cơ sở giáo dưỡng lại tiếp tục con đường cũ. Sau đó, pháp luật quy định chỉ xử phạt hành chính gái bán dâm chứ không đưa vào sơ sở giáo dưỡng. Bây giờ Đà Nẵng lại đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, liệu rằng sau một thời gian, gái bán dâm sẽ trở lại công việc cũ không?

Ông Lê Minh Hùng: Như đã nói, Đà Nẵng chỉ tiếp nhận gái bán dâm có nguy cơ bị xâm hại, lạm dụng tình dục. Tức là gái bán dâm khi bị cưỡng bức, ép buộc sẽ gọi tới số đường dây nóng hoặc báo cho chúng tôi để cầu cứu, để thoát ra khỏi tình trạng bị ép buộc. Họ sẽ được đưa vào cơ sở bảo trợ 3 tháng tại thôn Lộc Mỹ, Hòa Bắc, Hòa Vang. Việc tiếp nhận này không bị coi là xử lý vi phạm hành chính. Trong thời gian đó, chúng tôi sẽ xác định thân nhân gia đình và bàn giao đối tượng về sống tại cộng đồng. Đối với các trường hợp không tìm được nơi cư trú thì tổ chức dạy nghề và đề xuất giải pháp tạo nơi ở ổn định cho họ. Đây là các đối tượng bị ép buộc bán dâm, không muốn quay lại nghề này mới tìm tới chúng tôi, vì thế tin tưởng rằng họ sẽ không quay lại con đường cũ.

P.V: Như ông nói thì cơ sở bảo trợ xã hội chỉ tiếp nhận những gái bán dâm bị ép buộc, cưỡng bức có ý định thoát khỏi nghề bán dâm chứ không tiếp nhận gái bán dâm có ý định vào “nghỉ ngơi” rồi ra làm lại. Nhưng làm sao biết được họ có bị chăn dắt, bị bảo kê bán dâm không? Chỉ dựa vào lời cầu cứu của họ có đủ độ tin cậy?

Ông Lê Minh Hùng: Gái bán dâm không thể hoạt động độc lập được mà bao giờ cũng bị chăn dắt, bảo kê. Vì bị bảo kê, ép buộc, nhiều gái bán dâm muốn thoát ra, nhưng cũng có gái mại dâm chấp nhận thực trạng, coi đó như cái nghề kiếm sống. Với những gái bán dâm không muốn thoát khỏi thực trạng này họ sẽ không tìm đến cơ sở bảo trợ chỉ để “nghỉ ngơi”.

P.V: Đúng là chưa có địa phương nào ra văn bản bảo vệ người bán dâm như ở Đà Nẵng. Xin ông cho biết quá trình để ra được văn bản này có gặp khó khăn không?

Ông Lê Minh Hùng: Tuy là văn bản hành chính song văn bản này xây dựng gần 1 năm mới ban hành. Để có được sự đồng thuận của các cơ quan tư pháp là cả một quá trình đấu tranh tư tưởng. Ý nghĩa bao trùm lớn nhất của cách làm này theo tôi là tính nhân văn, TP đã dang tay lo cho những người bị chèn ép, cưỡng bức, họ làm nghề bán dâm thì cũng là những thân phận con người cụ thể, họ bị ép buộc thì TP cần phải bảo vệ.

P.V: Xin cảm ơn ông!

Hải Quỳnh
(Thực hiện)