Triệt tận gốc đường dây ma túy Hà Nội - Đà Nẵng

Thứ bảy, 20/12/2014 11:27

(Cadn.com.vn) - Một số đối tượng từ Hà Nội vào Đà Nẵng và chọn nơi này “lập nghiệp” bằng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, tuy nhiên, chưa kịp thiết lập đường dây thì lập tức đã bị Phòng CSĐTTPVMT CATP phối hợp với Đội CSĐTTPVMT CAQ Sơn Trà phát hiện, chặt đứt...

Cắt ngọn…

Khoảng giữa năm 2014, qua công tác nắm địa bàn, đối tượng, lực lượng TS thuộc Đội CSĐTTPVMT CAQ Sơn Trà phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Cùng lúc này, thông qua công tác nghiệp vụ, lực lượng TS thuộc Phòng CSĐTTPVMT CATP cũng phát hiện và đưa vào tầm ngắm nhiều đối tượng bất minh, trong số đó có đối tượng hoạt động tại khu vực Q. Sơn Trà. Tiến hành điều tra, xác minh, nắm bắt quy luật hoạt động, các mối quan hệ và cách thức mua bán ma túy của các đối tượng, nhận thấy đây là nhóm đối tượng hoạt động tinh vi, với nhiều thủ đoạn và thành phần phức tạp, lãnh đạo CAQ Sơn Trà quyết định lập Chuyên án PB437 nhằm huy động lực lượng, phương tiện đấu tranh triệt phá.

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn vì đối tượng hoạt động trên địa bàn rộng, ma túy được vận chuyển từ phía Bắc vào Đà Nẵng qua nhiều tuyến khác nhau như đường bộ, hàng không. Vì vậy, lãnh đạo CAQ Sơn Trà đã đề xuất và được Giám đốc CATP phê chuẩn, chỉ đạo Phòng CSĐTTPVMT CATP phối hợp với Hải quan Sân bay Quốc tế Đà Nẵng và Đội CSĐTTPVMT CAQ cùng tham gia.

Với sự phối hợp đồng bộ, sự chỉ đạo xuyên suốt từ thành phố đến quận, sau gần 2 tháng tập trung lực lượng thu thập, nắm bắt thông tin, lực lượng TS phát hiện Trương Hoàng Phúc (1992, trú tổ 13, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) là đối tượng “cộm cán” trong đường dây. Thời gian theo dõi Phúc, lực lượng TS phát hiện hằng tuần, sau khi gặp gỡ “đối tác” là các con nghiện trên địa bàn quận, sau đó chuyển địa bàn sang khu vực trung tâm thành phố và kết nối với các đối tượng nói giọng Bắc, thực chất là để nhận “hàng” từ các đối tượng này về phân phối cho con nghiện.

Sau khi nắm rõ về đối tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như nguồn “hàng” được các đối tượng đưa về Đà Nẵng, 12 giờ ngày 15-9, tại một khách sạn trên đường Hùng Vương, Phòng CSĐTTPVMT phối hợp với Đội CSĐTTPVMT CAQ Sơn Trà bắt quả tang Trương Hoàng Phúc và Lê Thị Trang (1994, quê xã Liên Thủy, H. Lệ Thủy, Quảng Bình) đang mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 90 viên MTTH (thuốc lắc), 2 ĐTDĐ, 1 xe máy và một số vật chứng có liên quan.

Đan Phương Thắng vừa vận chuyển “hàng” từ Hà Nội vào Đà Nẵng thì bị bắt giữ. 

Khai thác thông tin từ Trang, lực lượng TS nắm được Trang chỉ là “cầu nối” giữa Phúc và đối tượng cung cấp ma túy người Hà Nội, cụ thể đối tượng tự xưng tên Huy. Trang là tình nhân và cũng là người mà Huy tin tưởng giao nhiệm vụ nhận “hàng” do Huy gửi từ Hà Nội vào, sau đó chuyển cho Phúc. Ngoài ra, Trang còn có thêm nhiệm vụ đến các quán bar trên địa bàn thành phố, gặp gỡ và tìm cách kết nối với các đối tượng hoạt động mua bán trái phép ma túy khác tại Đà Nẵng để mở rộng thị trường…

...Nhổ gốc

Trên cơ sở lời khai của Phúc và Trang, Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng chủ động liên hệ và nhờ sự phối hợp của Phòng CSĐTTPVMT CATP Hà Nội nhằm xác minh, làm rõ đối tượng tự xưng tên là Huy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CATP Hà Nội đã xác định rõ Huy là Lê Ngọc Duy (1984, trú P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội).

Nhận được thông tin này, Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng lập tức cử TS ra Hà Nội để phối hợp điều tra. Tuy nhiên, là đối tượng có nhiều kinh nghiệm, lọc lõi trong giới buôn ma túy, sau khi “đánh hơi” được Phúc và Trang đã bị bắt, Duy lập tức “mai danh ẩn tích”. Và địa điểm “lý tưởng” không đâu khác được Duy nhắm đến chính là Đà Nẵng, bởi theo y, “nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”. Chính vì lẽ đó mà khi TS từ Đà Nẵng ra Hà Nội, Duy lại ở… Đà Nẵng. Tại đây, Duy không những không từ bỏ mà ngược lại, hoạt động tích cực hơn nhằm thiết lập đường dây mới.

Lê Ngọc Duy - đối tượng cầm đầu trong đường dây bị bắt giữ.

Quyết không để đối tượng lọt lưới, lực lượng TS Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng đã không ngại khó khăn, ngày đêm vào cuộc. Trên cơ sở trao đổi thông tin giữa các lực lượng phòng chống ma túy ở Hà Nội, Đà Nẵng và các lực lượng có liên quan ở sân bay, mọi di biến động của Duy và đồng bọn đều nằm trong tầm kiểm soát của TS. Ngày 15-12, xác định Duy đang ở Đà Nẵng và sẽ trực tiếp có người từ Hà Nội mang “hàng” đến tận nơi, lãnh đạo Phòng CSĐTTPVMT xin ý kiến của Giám đốc CATP nhằm “nhổ tận gốc” nhóm đối tượng này.

21 giờ 45 cùng ngày, khi Đan Phương Thắng (1988, trú khu tập thể Kim Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội) vừa đáp xuống Sân bay Đà Nẵng và lên taxi di chuyển đến một khách sạn trên đường 3-2, P. Thuận Phước (Q. Hải Châu) gặp Duy thì các tổ TS cũng lập tức nhận được lệnh tấn công. Chiếc taxi vừa dừng lại trước khách sạn, Thắng mới bước chân khỏi cửa thì ngay lập tức bị TS áp sát bắt giữ. Cùng lúc đó, tổ TS giám sát bên cạnh phòng ở của Duy tại khách sạn cũng ập vào, nhanh chóng khống chế Duy cùng bình xịt hơi cay, đèn khò và 1 gói ma túy. Khám xét trong người Thắng, lực lượng TS phát hiện và thu giữ 107 viên MTTH (dạng thuốc lắc), 5 gói MTTH (dạng đá) có trọng lượng khoảng 30g…

Vụ việc đang được CQĐT tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hùng Mẫn