Triệt tiêu tội phạm liên quan đến "tín dụng đen"

Thứ tư, 03/04/2019 10:12

Tại hội nghị sơ kết công tác quý I-2019 của lực lượng Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng diễn ra ngày 2-4, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) phải "triệt tiêu" các loại tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê; Cảnh sát ma túy (CSMT) phải đánh mạnh, đánh trúng các đường dây, ổ nhóm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy lớn...

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Liên quan đến kết quả công tác Công an Quý I-2019, Đại tá Nguyễn Đức Dũng- Trưởng phòng Tham mưu CATP cho biết, Đảng ủy, Giám đốc CATP đã chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương chủ động triển khai các kế hoạch, biện pháp công tác; làm tốt chức năng tham mưu cho các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề nổi lên về ANTT. Đặc biệt, tập trung triển khai quyết liệt mệnh lệnh, chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP; các Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT) dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, CA các đơn vị, địa phương tiếp tục chú trọng giải pháp phòng ngừa; đồng thời, tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm như giết người, cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", cờ bạc, ma túy; xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn thành phố... Công tác tuần tra, chốt chặn, kiểm soát tình hình trên các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm tiềm ẩn phức tạp về ANTT được tổ chức thực hiện thường xuyên, hiệu quả; đặc biệt là việc thành lập, ra quân của lực lượng 911 đã góp phần quan trọng trong phòng ngừa, kiềm chế tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định trật tự xã hội.

Trong quý, tình hình tội phạm trên địa bàn được kiểm soát, không xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", phạm pháp hình sự chủ yếu là trộm cắp tài sản; các loại tội phạm nghiêm trọng như giết người, giết người hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em không xảy ra. Tuy nhiên, theo đánh giá của CATP thì một số tội phạm tăng so với cùng kỳ năm 2018 như giao cấu với trẻ em (xảy ra 4 vụ, tăng 4 vụ), cướp tài sản (xảy ra 5 vụ, tăng 3 vụ, nổi lên là vụ xảy ra tại địa bàn Q. Liên Chiểu, đối tượng sử dụng súng bắn đạn bi và vật giả mìn đe dọa nhân viên giao dịch cửa hàng Viettel cướp hơn 40 triệu đồng), lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (xảy ra 3 vụ, tăng 3 vụ).

Tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong quý I-2019, đã phát hiện, bắt giữ 75 vụ/102 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy (nhiều hơn 70,4% số vụ, 45,7% số đối tượng so với cùng kỳ); xử lý 847 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2018); đáng lưu ý là phát hiện 14 vụ, 161 trường hợp sử dụng ma túy tại quán karaoke, dịch vụ lưu trú...

Tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định, những kết quả đạt được nêu trên trong quý I-2019 đã được lãnh đạo Bộ CA, lãnh đạo TP và đặc biệt là các tầng lớp nhân dân thành phố ghi nhận và đánh giá cao, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Tuy nhiên, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, thời gian qua, trên địa bàn Đà Nẵng, một số loại tội phạm vẫn diễn biến theo chiều hướng phức tạp, gây bất an trong nhân dân. Nổi lên là tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.

Về vấn đề này, Đại tá Quách Văn Dũng- Trưởng phòng CSHS CATP cho biết, sau thời gian nở rộ hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau, đến nay tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến "tín dụng đen" đã "giảm nhiệt" sau chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc CATP và sự vào cuộc của lực lượng chức năng. Tính đến nay, trên địa bàn TP chỉ còn 4/13 doanh nghiệp, 7/64 đối tượng ngoại tỉnh có biểu hiện hoạt động "tín dụng đen". Đại tá Dũng khẳng định đến cuối năm 2019, lực lượng CSHS sẽ "triệt tiêu" loại tội phạm và hành vi vi phạm phát luật này trên địa bàn.

Liên quan đến tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhìn nhận, mặc dù thời gian qua, lực lượng CSMT CATP phá rất nhiều vụ án, chuyên án ma túy và thu giữ được số lượng ma túy lớn, tuy nhiên, qua theo dõi cho thấy giá ma túy giao dịch trên thị trường vẫn không tăng, không biến động. Điều này chứng tỏ nguồn cung ma túy vào Đà Nẵng vẫn tương đối lớn. Nguyên nhân do đâu?

Đại tá Nguyễn Xuân Cường- Trưởng phòng CSMT CATP cho rằng, nguyên nhân một phần là do sự thay đổi địa bàn hoạt động của đối tượng ma túy. Theo Đại tá Cường, thời gian gần đây, lực lượng chức năng ở các tỉnh phía Bắc và phía Nam đã liên tục tấn công, đánh mạnh các đường dây, tụ điểm ma túy lớn, vì thế tội phạm ma túy chuyển hướng ra địa bàn khu vực bắc miền Trung và Tây Nguyên hoạt động. Đà Nẵng là địa bàn trọng điểm của khu vực nên không thể tránh khỏi ảnh hưởng. Bên cạnh đó, thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt, tìm cách móc nối đưa ma túy về TP bằng nhiều hình thức khác nhau. Vì vậy, việc kiểm soát, phòng ngừa từ xa loại tội phạm này rất khó khăn, phức tạp. Đại tá Cường cho biết, lực lượng CSMT sẽ tiếp tục có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn với loại tội phạm này.

* Lực lượng 911 sau 40 ngày ra quân tích cực, đã tổ chức chốt chặn, tuần tra kiểm soát tại 82 vị trí và 38 khu vực, là các tuyến, địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn phức tạp về ANTT; đã dừng, kiểm tra 5.115 lượt người, phương tiện tham gia giao thông, phát hiện 4.780 trường hợp có dấu hiệu vi phạm về ANTT (trong đó, đã chuyển các đơn vị chức năng xử lý 94 vụ, 140 đối tượng có dấu hiệu tội phạm, lập biên bản vi phạm hành chính về ANTT 131 trường hợp/191 đối tượng, lập biên bản, xử lý 163 trường hợp vi phạm giao thông), góp phần răn đe, phòng ngừa hoạt động tội phạm trên địa bàn.

Chỉ đạo công tác trọng tâm thời gian tới, ngoài các nhiệm vụ được nêu tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực chính trị nội bộ, văn hóa tư tưởng, kinh tế, thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước; làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm theo các kế hoạch chuyên đề; tiếp tục phát huy hiệu quả Kế hoạch 911 của Giám đốc CATP, Kế hoạch "Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020 "; triệt xóa các băng, nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp, tội phạm liên quan "tín dụng đen", siết nợ, đòi nợ, các tụ điểm "game bắn cá", không để phát sinh tội phạm từ tệ nạn này; đấu tranh mạnh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động điều tra tội phạm...

D.Hùng