Triệt xóa băng trộm chó chuyên nghiệp

Thứ sáu, 10/11/2017 21:00

Thời gian qua, trên địa bàn H. Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) và các huyện lân cận thường xuyên xảy ra hàng loạt vụ câu trộm chó. Nạn “cẩu tặc” tái xuất với nhiều phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, táo tợn gây mất ANTT tại địa phương khiến nhân dân hết sức bất bình. Trước tình hình đó, lãnh đạo CAH Cẩm Xuyên đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) vào cuộc điều tra, làm rõ.

 Tang vật là 20 chú chó đang sống; kiếm và súng bắn điện các đối tượng sử dụng.

Sau một thời gian triển khai lực lượng xuống các địa bàn thường xảy ra các vụ mất trộm chó để nắm tình hình và rà soát các đối tượng nghi vấn, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các TS phát hiện có một nhóm đối tượng chuyên tổ chức câu trộm chó với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Các đối tượng này từ các xã khác nhau, tụ tập thành một nhóm, dưới sự điều khiển của đối tượng chính trong vai “người thu mua chó” để gây án.

Qua theo dõi di biến động của các đối tượng, 1 giờ ngày 9-9, tổ TS phát hiện nhóm đối tượng trộm chó và tập kết, tiêu thụ tại nhà Đặng Ái Khuê (1967, trú thôn 6, xã Cẩm Quan, H. Cẩm Xuyên) liền tiếp cận, kiểm tra. Phát hiện có lực lượng CA, 3 đối tượng “cẩu tặc” lợi dụng đêm tối, nhanh chân leo tường rào bỏ trốn. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ các tang vật, vật chứng và phương tiện có liên quan, gồm 1 ô-tô, 4 xe gắn máy, trong đó 2 xe được chế súng bắn điện dùng để bắn chó, 3 thanh kiếm, 20 con chó đang sống, 2 tủ cấp đông đựng đầy chó đã làm thịt. Với tang vật chứng không thể chối cãi, Đặng Ái Khuê đã phải thừa nhận hành vi, đồng thời khai ra 3 đồng phạm bỏ trốn là Nguyễn Văn Ca (1991, trú thôn 2), Phan Văn Tâm (1983, trú thôn 12, xã Cẩm Mỹ) và Đặng Xuân Trung (1988, trú tổ 6, TT Cẩm Xuyên, H. Cẩm Xuyên).

Cũng theo lời khai của Khuê, 15 giờ ngày 8-9, khi đang ở nhà thì nhận được điện thoại của Ca, Trung và Tâm hỏi: “Tối nay có đi trộm chó không?”. “Chưa biết, tối ra nhà anh rồi hay” - Khuê trả lời. Đến 18 giờ cùng ngày, Trung đi xe máy đến, khoảng 30 phút sau Ca cũng đi xe máy đến. Tại đây, Khuê nói Ca và Trung xuống nhà lấy công cụ để đi bắt trộm chó. Khi Ca và Trung đang chuẩn bị công cụ thì Tâm cũng điều khiển chiếc xe máy đến. Thấy Tâm đến, Khuê phân công Ca và Trung trực tiếp đi trộm chó, còn Tâm sẽ là người đi lấy chó về. Nghe Khuê sắp xếp hợp lý, cả ba đồng ý với nhiệm vụ được phân công. Sau đó Ca lấy xe máy của mình chở Trung đi câu trộm chó, còn Tâm ở nhà Khuê để chờ… “đón chó”.

Rời khỏi nhà Khuê, Ca và Trung đi theo Tỉnh lộ 26, đến đoạn xã Cẩm Quang, H. Cẩm Xuyên thì phát hiện và dùng súng bắn điện tự chế bắn được 2 con chó. Có “sản phẩm”, Ca gọi điện cho Tâm đến lấy mang về nhà Khuê. Sau khi không trộm được thêm chó, Ca và Trung quay xe trở về nhà Khuê để cân chó, nhận tiền. Khi 4 đối tượng đang giao nhận tiền thì bất ngờ lực lượng CAH Cẩm Xuyên ập vào kiểm tra. Sợ bị bắt, Ca, Trung và Tâm đã nhảy qua tường rào bỏ trốn.

Nhóm “cẩu tặc” bị bắt giữ.

Sau gần 2 tháng bỏ trốn khỏi địa phương, biết không thể chạy trốn mãi, 3 đối tượng Ca, Trung và Tâm đã trở về CAH Cẩm Xuyên để đầu thú và khai nhận hành vi câu trộm chó của mình. Được biết, trong khoảng thời gian 3 năm trở lại đây, các đối tượng trên đã phối hợp cùng nhau thực hiện hàng trăm vụ câu trộm chó trên địa bàn H. Cẩm Xuyên và các huyện lân cận. Với vụ câu trộm chó vào rạng sáng 9-9, Cơ quan CSĐT CAH Cẩm Xuyên đã tìm được chủ của 2 con chó bị mất trộm. Theo đó, 2 con chó này được cơ quan chức năng xác định có giá trị là 2,255 triệu đồng.

Ngày 3-11, VKSND H. Cẩm Xuyên đã hoàn tất hồ sơ phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Ái Khuê, Nguyễn Văn Ca, Đặng Xuân Trung và Phan Văn Tâm về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Hiện Cơ quan CSĐT CAH Cẩm Xuyên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

X.S