Triệt xóa đường dây ma túy quy mô lớn

Thứ năm, 13/07/2017 14:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 12-7, Thường vụ Đảng ủy BĐBP Quảng Trị đã thưởng 10 triệu đồng và biểu dương Ban Chuyên án 685L-V vì có thành tích xuất sắc triệt xóa đường dây ma túy quy mô lớn sau thời gian dài kiên trì đấu tranh. Chiến công này cũng một lần nữa khẳng định sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng Việt - Lào trên mặt trận phòng chống ma túy được nâng lên tầm mới, ngày càng hiệu quả.

Thượng tá Hà Trọng Hoàn - Phó trưởng Phòng Phòng, chống tội phạm - ma túy (PCTP-MT) BĐBP tỉnh Quảng Trị cho hay, Chuyên án 685L-V là chuyên án phối hợp do BĐBP tỉnh Quảng Trị và Ty An ninh Salavan (Lào) đồng xác lập vào tháng 6-2017 nhằm đấu tranh với nhóm tội phạm đưa ma túy từ Lào về nội địa Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế La Lay. Theo đó, về phía Quảng Trị, Phòng PCTP-MT BĐBP tỉnh được giao nhiệm vụ chủ công phá án.

Còn nhớ vào cuối tháng 7-2015, Ty An ninh Salavan cũng đã ghi dấu chiến công xuất sắc khi cùng với BĐBP tỉnh Quảng Trị phá Chuyên án 670L-V, bắt giữ Sổm Phông (1975, trú Mường Phìn, Savanakhet, Lào), thu giữ 1,5kg ma túy đá khi đối tượng đang ở trên đường 15, đoạn qua H. Sa Muồi, tỉnh Salavan, cách không xa Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị). Số hàng này Sổm Phông mua từ Vientiane cung cấp cho con nghiện địa bàn Quảng Trị, TT-Huế và cả Đà Nẵng. Với sự vào cuộc ráo riết của lực lượng chức năng hai tỉnh Quảng Trị - Salavan, sau khi đường dây của “trùm” Sổm Phông bị chặt đứt, tội phạm hoạt động tuyến 15 chững lại, tìm thời cơ.

Bun Liêng và Thạo Xay. Ảnh: Nguồn BĐBP tỉnh Quảng Trị

Đến giữa năm 2016, lực lượng TS BĐBP tỉnh Quảng Trị thấy nổi lên một đường dây cung cấp ma túy tổng hợp dạng hồng phiến trên tuyến 15, móc nối về Quảng Trị. Điều đáng nói, đối tượng Bun Liêng (1984, trú H. Tà Ổi, tỉnh Salavan) vô cùng tinh vi, cầm đầu đường dây này. Đối tượng không nghiện ngập như một số kẻ buôn ma túy khác. Chính vì thế, với Bun Liêng, sự liều lĩnh của y cũng được tính toán, thận trọng. Trước diễn biến phức tạp trên, BĐBP tỉnh Quảng Trị và Ty An ninh Salavan quyết định đẩy lên thành chuyên án đấu tranh. Quá trình phối hợp triển khai mọi biện pháp nghiệp vụ, lực lượng biên phòng Quảng Trị và Ty An ninh Salavan nhận thấy đối tượng “không phải dạng vừa”, hoạt động kín kẽ. Từ nguồn tin thu thập được, đường dây này chỉ cung cấp hàng số lượng lớn nhưng có chọn lựa “đối tác”. Thậm chí, bọn chúng móc nối, thiết lập “chân rết” để nắm tình hình tại các cửa khẩu hòng đảm bảo an toàn mọi cuộc giao dịch.

Đến ngày 10-7, lực lượng TS nắm được nguồn tin tin cậy cho biết đường dây của Bun Liêng vừa “ăn” hàng và chuẩn bị giao dịch số lượng lớn. Nhận thấy đã đủ cơ sở hạ “màn kịch” của Bun Liêng, Chỉ huy Ban Chuyên án chỉ đạo quyết liệt các tổ TS nhanh chóng vào cuộc. “Trên hết phải đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia chuyên án và ngay cả đối tượng” - lệnh được nhắc lại vào trưa 11-7 khi các mũi công tác vào vị trí theo dõi, mật phục. Tham gia phá chuyên án còn có Đoàn Đặc nhiệm miền Trung (Bộ Tư lệnh BĐBP) và ĐBP Cửa khẩu Quốc tế La Lay.

Súng và ma túy thu giữ trong Chuyên án 685L-V.

Từ H. Tà Ổi, TS phát hiện Bun Liêng điều khiển xe máy, đeo túi xách chở một đối tượng nam chạy dọc tuyến 15. Kể từ khi La Lay được nâng cấp lên Cửa khẩu Quốc tế, tuyến 15 nhộn nhịp hẳn. Trên dòng xe cộ ồn ào đó, ít ai để ý 2 thanh niên đi xe máy hướng về La Lay. 14 giờ cùng ngày, Bun Liêng dừng xe tại một trảng khá rộng bên vệ đường, rút gói thuốc lá ra hút, điềm tĩnh quan sát trước sau. Tiếp đó, Bun Liêng quay về hướng “cộng sự” dặn dò. Một chiếc xe máy vèo qua trước mắt Bun Liêng, tiếp đó một chiếc ô-tô nữa vượt lên. Bun Liêng rít một hơi thật dài, đóm cháy chỉ mới ngang nửa nhưng y vứt xuống, nhảy lên xe đi tiếp. Tên ngồi sau có vẻ căng thẳng. Khi cách Cửa khẩu Quốc tế La Lay gần 8km, tại bản Prin A (H.Sa Muồi, Salavan), không nhà cửa, quán xá, hai bên là đồi cao su bạt ngàn, Bun Liêng chuẩn bị giao hàng. Đúng lúc này, lực lượng BCA ập đến. Bun Liêng tìm cách chạy thoát thân và tay cũng lần vào lớp áo rút súng K59 hướng về TS nhưng đã không kịp. Trong tình huống bị khống chế hoàn toàn, Bun Liêng vẫn cố chống cự, thể hiện sự hung hãn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tràn sự tuyệt vọng khi “cộng sự” cũng đã thúc thủ. Ngay lập tức, khám xét các nghi phạm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ni-lông chứa ma túy tổng hợp. Kiểm đếm số ma túy này tổng cộng có 40.000 viên, loại hồng phiến. Khẩu súng K59, đạn đã lên nòng.

Khai thác nóng, đồng phạm của Bun Liêng khai tên là Thạo Xay (1979, trú, H. Tà Ổi, Salavan). Ở phi vụ này, Thạo Xay được giao nhiệm vụ gặp gỡ với khách hàng, đếm tiền trước khi giao ma túy. Ngay trong chiều muộn 11-7, BĐBP tỉnh Quảng Trị đã bàn giao đối tượng cùng tang vật để lực lượng chức năng nước bạn Lào tiếp tục xử lý.

BẢO HÀ