Triệt xóa nhiều nhóm cướp giật tại Hội An

Thứ bảy, 17/01/2015 12:04

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, nhiều đối tượng cướp giật tài sản nhắm đến TP Hội An để gây án vì nơi đây có nhiều du khách nước ngoài tham quan, lưu trú. Trước tình hình đó, nhằm đảm bảo ANTT và an toàn cho du khách cũng như bảo vệ "thương hiệu Hội An", CQĐT CATP Hội An đã vào cuộc với tinh thần cao nhất và đã triệt phá nhiều nhóm, đối tượng cướp giật, lập lại tình hình ANTT trên địa bàn.

Ngày 30-12-2014, chị JacquiLea Symonds (quốc tịch Australia) đang đi xe đạp ngắm cảnh ở khu dân cư Tân Thành (Cẩm An, Hội An) thì bất ngờ có 2 đối tượng đi xe máy áp sát, giật chiếc túi xách chị đeo trên người. Cú giật mạnh và bất ngờ của 2 tên cướp không chỉ khiến chị JacquiLea Symonds suýt té, mà những du khách đi cùng hốt hoảng. Đến khi các du khách hiểu ra chuyện gì thì kẻ cướp đã chạy xa, mang theo chiếc túi xách của chị JacquiLea Symonds bên trong có 1 ĐTDĐ Black Berry, 1 máy ảnh Samsung và 1 triệu đồng.

Trước đó, ngày 4-12, bà Yukiko Moriyama (quốc tịch Nhật Bản) khi đang đạp xe ngắm phố cổ Hội An cũng bị Nguyễn Duy Vinh (1998, tạm trú nhà số 231-Phan Bội Châu) và Đặng Văn Trung (trú 231-Nguyễn Duy Hiệu, Hội An) giật túi xách, khiến bà Yukiko Moriyama ngã xuống đường, bị thương tích. Tiếp đó, ngày 7-12, bà Trần Thị Hiền (giáo viên Trường THCS Chu Văn An, Hội An) khi chạy xe máy trên đường 28-3 (thuộc P. Thanh Hà) để đến trường cũng bị một đối tượng chạy theo áp sát, giật tài sản. Hoảng sợ, bà Hiền loạng choạng tay lái và ngã đập đầu xuống đường, bị chấn thương sọ não.

Những vụ cướp giật trắng trợn, liều lĩnh như vậy không còn là chuyện hiếm ở đô thị cổ Hội An. Theo thống kê, từ cuối năm 2013 đến hết năm 2014, trên địa bàn TP Hội An xảy ra 37 vụ cướp giật, cơ quan CA đã xử lý 11 đối tượng và thu giữ nhiều máy ảnh, máy tính bảng, tiền, ĐTDĐ và nhiều vật dụng có giá trị lên đến gần 500 triệu đồng. Dù lực lượng CA đã bắt giữ nhiều đối tượng và xử lý nghiêm, nhưng nạn cướp giật vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp. Thượng tá Lâm Bảy - Phó trưởng CATP Hội An cho biết, việc ngăn chặn nạn cướp giật ở địa phương gặp rất nhiều khó khăn.

Bởi các đối tượng cướp giật phần lớn đều từ các địa phương khác đến. Chúng có "kinh nghiệm" trong việc thực hiện cướp giật, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, khi hết hạn tù là quay trở lại Hội An tiếp tục gây án. "Khi thực hiện hành vi cướp giật, các đối tượng này thường sử dụng xe phân khối lớn, chạy với tốc độ cao nên rất khó truy bắt. Và phần lớn những đối tượng này đều nghiện ma túy, khi không có tiền thỏa cơn nghiện thì chúng thực hiện hành vi cướp giật tài sản của du khách. Như hai đối tượng Nguyễn Duy Vinh và Đặng Văn Trung, khi bị bắt, chúng khai do nghiện ma túy nặng nên giật tài sản của bà Yukiko Moriyama để kiếm tiền", Thượng tá Lâm Bảy nói.

Tú và Đa đã thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản ở Hội An.

Ngoài ra, những năm qua lượng du khách đến Hội An rất đông và thường để tài sản trước giỏ xe đạp hoặc đeo trên vai, tạo điều kiện cho đối tượng cướp giật ra tay. Trước thực trạng trên, CATP Hội An đã triển khai nhiều biện pháp và duy trì các tổ tuần tra phòng chống, ngăn chặn nạn cướp giật. Mới đây nhất, CATP Hội An đã điều tra làm rõ nhóm đối tượng thực hiện 5 vụ cướp giật. Ngày 30-12, khi tiếp nhận thông tin chị JacquiLea Symonds (quốc tịch Australia) bị cướp giật tài sản, CQĐT CATP Hội An đã nhanh chóng làm rõ thủ phạm là Lê Văn Hưng (1998), Lương Văn Vũ (1998, cùng thôn Tân Mỹ, xã Điện Minh, Điện Bàn), Lê Văn Tuấn (1999, thôn Trung Phú 1, Điện Minh) và Phan Phước Hoàng (trú xã Điện Phong, Điện Bàn). Sau khi thực hiện vụ cướp giật trên, cả nhóm bỏ trốn khỏi địa phương. Qua vận động, ngày 2-1, Hưng và Vũ đã ra đầu thú, khai nhận hành vi của mình. Qua lời khai của Hưng và Vũ, CATP Hội An đã bắt khẩn cấp đối với Tuấn, còn Phan Phước Hoàng hiện đang bỏ trốn.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, ngoài vụ giật tài sản của chị JacquiLea Symonds  thì cả nhóm đã thực hiện 4 vụ cướp giật khác ở TP Hội An. Cụ thể, ngày 18-12, trên đường Cửa Đại, chúng giật túi xách của bà Sonja Mann Hansen (quốc tịch Đan Mạch), cướp 500USD và 4 triệu đồng. Vụ thứ 2, chúng giật túi xách của chị Rosanne Dyijn (quốc tịch Hà Lan) khi chị đang đi dạo trên đường Nguyễn Du, lấy 1 điện thoại Iphone 4 và một số vật dụng cá nhân. Đến ngày 24-12, trên đường Cửa Đại, chúng giật túi xách của chị Linchzama Fiona (quốc tịch Iceland), lấy 1 điện thoại Iphone 5 và 700 nghìn đồng. Tiếp theo đó, khi "rình mồi" tại xã Cẩm Châu, thấy anh Simon Amisalprieto Klaber (quốc tịch Chile) đi trên đường ở đoạn cầu Phước Trạch và sơ hở để túi xách trên giỏ xe nên các đối tượng phóng xe áp sát, giật túi bên trong có 1 điện thoại Iphone 4S, 100USD, 50Peso và 4 hộ chiếu.

Ngoài nhóm Hưng, trước đó CATP Hội An đã điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng cướp giật khác. Đáng chú ý là cặp đôi Phạm Văn Đa (22 tuổi) và Trần Quốc Tú (16 tuổi, cùng trú P. Cửa Đại). Đa và Tú khai nhận đã thực hiện trót lọt 7 vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài. Thủ đoạn của hai đối tượng này là lợi dụng thời điểm từ 21-24 giờ, bọn chúng dùng xe máy chạy trên các tuyến đường trong khu phố cổ, khi phát hiện "con mồi" thì áp sát và tên ngồi sau cướp giật giỏ xách của du khách rồi nhanh chóng tẩu thoát.

CQĐT CATP Hội An đã vào cuộc quyết liệt để đấu tranh, ngăn chặn tình trạng cướp giật của du khách. Tuy nhiên, để giải quyết rốt ráo thực trạng này không chỉ cần mỗi lực lượng CA, chính quyền thành phố phải có giải pháp căn cơ, nhằm bảo vệ du khách và thương hiệu du lịch của phố cổ.

Hoàng Anh