Tên cướp giật có "phong cách" riêng

Thứ bảy, 27/12/2014 11:08

* Đối tượng vừa mãn hạn tù

Từ cướp giật tại tạp hóa...

(Cadn.com.vn) - Cho đến giờ, bà Đặng Thị Ý (41 tuổi, trú thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu, H. Đức Phổ, Quảng Ngãi) vẫn còn kinh hãi khi kể lại việc bị tên cướp tấn công. 22 giờ ngày 30-10, trong lúc bà Ý đóng cửa quán, một thanh niên điều khiển xe máy đến gõ cửa mua gói thuốc. Bà Ý mở cửa lấy gói thuốc bán thì bị cướp. "Tôi vừa đưa gói thuốc thì gã thanh niên ấy bất ngờ giật lấy sợi dây chuyền trọng lượng 1,5 chỉ vàng 18K đang đeo trên cổ của tôi rồi nhanh chóng chạy ra ngoài điều khiển xe máy tẩu thoát. Tôi hô hoán bà con đuổi theo nhưng không kịp" - bà Ý kể lại.

Trước đó vài ngày, tại quán tạp hóa của bà Đỗ Thị Kim Nguyệt (48 tuổi, trú xã Phổ Cường, H. Đức Phổ), một thanh niên vào hỏi mua chai nước. Lợi dụng lúc bà Nguyệt mở tủ lạnh lấy nước, đối tượng nhanh chóng tiếp cận giật sợi dây chuyền trọng lượng 5,7 chỉ vàng trên cổ của bà Nguyệt rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Cùng thời gian này, trên địa bàn Đức Phổ liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật với thủ đoạn tương tự khi đối tượng vào các quán tạp hóa vờ mua thuốc lá, sữa chua, nước khoáng rồi lợi dụng sơ hở để giật dây chuyền vàng trên cổ nạn nhân. Bên cạnh đó cũng xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản như dây chuyền, túi xách của những phụ nữ đi đường với thủ đoạn táo tợn và liều lĩnh.

Nhận thấy hành vi cướp giật tài sản của các đối tượng rất manh động, gây tâm lý hoang mang cho người dân, lãnh đạo CAH Đức Phổ đã chỉ đạo các đội chức năng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh. Các TS, ĐTV có kinh nghiệm được phân công tỏa đi các địa bàn xảy ra vụ việc nắm tình hình, tìm manh mối phá án. Đồng thời, CAH cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân BVANTQ. Bên cạnh đó, việc rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự, các đối tượng không có công ăn việc làm ổn định nhưng bất minh về thời gian và kinh tế cũng được CQĐT tập trung xác minh.

Qua TS, các ĐTV, TS phát hiện Phạm Vũ Phong (28 tuổi, trú thôn Nho Lâm, xã Phổ Hòa) có nhiều nghi vấn. Phong là đối tượng đã có tiền án về tội "Cướp tài sản" vừa mãn hạn tù, không có công ăn việc làm nhưng bất minh về tiền bạc. Sau khi đã xác định đối tượng nghi vấn, các TS, ĐTV bí mật theo dõi mọi di biến động của Phong; đồng thời bí mật cho các nạn nhân tiến hành nhận diện đối tượng. Qua nhận diện, các nạn nhân đều khẳng định Phong chính là thủ phạm gây ra các vụ cướp giật.

Củng cố thêm chứng cứ, CQĐT triệu tập Phong để đấu tranh. Lúc đầu Phong không thừa nhận hành vi của mình, nhưng cũng không giải thích được những bất minh về kinh tế và việc sử dụng thời gian. Khi ĐTV, TS đưa ra những chứng cứ, nhắc đến những vụ cướp tại quán của bà Ý, bà Nguyệt... thì Phong biết hành vi phạm pháp của mình đã bị lật tẩy nên nhận tội.

Phạm Vũ Phong.

... Đến "ăn bay" trên đường

Tại CQĐT, qua đấu tranh, Phong khai nhận, chỉ trong một thời gian ngắn, y đã liên tiếp gây ra 8 vụ cướp giật tài sản gồm dây chuyền vàng, ĐTDĐ trên địa bàn Đức Phổ. Phong cũng có "phong cách" riêng là khi đã nhắm "mục tiêu" nào thì phải cướp cho bằng được. Đơn cử như vụ Phong lên kế hoạch cướp giật tại tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Thiếu (1964, trú thôn Thạnh Đức 2, xã Phổ Thạnh, Đức Phổ). Sau khi nắm tình hình, Phong dừng xe ở gần đó rồi đi bộ đến tiệm hỏi mượn bật lửa để châm điếu thuốc và quan sát thấy bà Thiếu có đeo sợi dây chuyền vàng nên "chấm".

Tuy nhiên, do lúc này tại tiệm tạp hóa của bà Thiếu có khách mua hàng, ngoài đường vẫn còn đông đúc nên Phong chưa ra tay mà điều khiển xe máy chạy lòng vòng để chờ khi vắng người sẽ hành động. Đợi đến 21 giờ, thấy vắng người qua lại, Phong điều khiển xe đến gần tiệm tạp hóa, dựng xe và đi bộ vào tiệm hỏi mua nửa gói thuốc. Khi bà Thiếu lấy gói thuốc lá Jet ra đưa cho thì Phong tiếp tục hỏi mua chai nước khoáng nhằm làm cho bà chủ tiệm mất cảnh giác để thực hiện hành vi cướp giật. Khi bà Thiếu vừa quay vào lấy chai nước thì Phong nhanh chóng tiếp cận từ sau, giật lấy sợi dây chuyền bà Thiếu đeo trên cổ rồi nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài điều khiển xe máy tẩu thoát. Sáng hôm sau Phong đem sợi dây chuyền đến tiệm vàng Hường bán với giá 2.100.000 đồng.

Tối 2-10, Phong điều khiển xe máy BKS 76H1-126.83 đến đoạn đường nhựa thuộc thôn Nhơn Tân, Phổ Nhơn, Đức Phổ thì phát hiện chị Phạm Thị Thy (34 tuổi, trú xã Ba Xa, H. Ba Tơ, Quảng Ngãi) đang đứng ở lề đường cầm ĐTDĐ. Phong dừng xe, đi bộ đến gần giật ĐTDĐ của chị Thy và bỏ chạy. Chị Thy chạy theo ôm giữ và hô hoán thì Phong đánh rồi ngồi lên xe máy để tẩu thoát nhưng bị chị Thy kéo giật mạnh nên Phong và chị Thy ngã xuống đường. Lúc này mọi người chạy đến thì Phong sợ bị phát hiện nên ném ĐTDĐ của chị Thy vào bụi cây cỏ gần đó rồi giả vờ nói: "Đi chơi với anh mà không đi thì thôi chứ làm gì nắm tay nắm chân giật rách áo vậy". Sau đó, người dân tìm thấy điện thoại của chị Thy ở bụi cây ven đường, lại nghĩ hai người yêu nhau nên để cho Phong điều khiển xe đi.

Được biết, Phong từng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc trong thời hạn 2 năm vào năm 2007. Đến năm 2010, Phong bị TAND H. Ba Tơ tuyên phạt 5 năm tù về tội "Cướp tài sản". Mãn hạn tù ngày 22-1-2014, về lại địa phương, do không có nghề nghiệp, lười lao động, Phong lên kế hoạch cướp giật tài sản để có tiền tiêu xài. Hiện CAH Đức Phổ đang củng cố hồ sơ truy tố Phạm Vũ Phong về hành vi cướp giật tài sản.

T.Sự