Triệt xóa nhiều nhóm trộm xe máy (2)

Thứ tư, 13/01/2016 11:25

Bài cuối: Đánh mạnh vào tội phạm trộm xe máy

(Cadn.com.vn) - Để có được những chiến công đã nói như trên, lực lượng CSHS CAQ Hải Châu và CAP trên địa bàn quận đã nỗ lực rất lớn, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong việc cung cấp các nguồn tin báo để phục vụ công tác điều tra. Nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn, CAQ Hải Châu đã điều tra, khám phá nhiều vụ trộm cắp xe máy có quy mô, thu giữ nhiều vật chứng phục vụ công tác điều tra và trả lại cho các bị hại.

Ông Lê Anh - Chủ tịch UBND Q. Hải Châu khen thưởng cho CAP Thuận Phước
về thành tích phá án trộm xe máy.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, những đối tượng trong các nhóm thiếu niên trộm cắp tài sản đa phần là những đối tượng bỏ nhà đi lang thang, từng có vi phạm pháp luật và bị xử lý. Trong số này có cả những đối tượng được đưa vào trường giáo dưỡng để học tập, rèn luyện và được cho học nghề nhưng sau khi trở về địa phương thì rủ rê các đối tượng khác tham gia trộm xe máy như Lê Văn Ca. Một số đối tượng có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, cha mẹ bỏ nhau và sống nhờ người thân như Phan Gia Quân. Các đối tượng còn lại thì đa phần đều hoàn cảnh nhưng vì ham chơi, suốt ngày đêm ngồi quán Internet, nhậu nhẹt, thậm chí sử dụng ma túy... Vì vậy, để có tiền phục vụ những cuộc chơi, chúng tụ tập để trộm cắp tài sản.

Trung úy Nguyễn Phước Thành - cán bộ phụ trách điều tra vụ việc cho biết, theo khai nhận, thủ đoạn của chúng là thường có 2 đối tượng chở nhau bằng xe máy hoặc đi bộ trên các tuyến phố để “săn hàng”. khi phát hiện các xe cũ như Honda Wave, Sirius, Dream để ở vị trí khuất, trong bóng tối, không có người trông coi thì trộm đưa đi cất giấu, tìm mối tiêu thụ hoặc trộm theo đặt hàng từ trước… Trong trường hợp không tìm được mối tiêu thụ, các đối tượng này thường đổi linh kiện hoặc BKS của các xe với nhau để sử dụng, khi có người mua thì bán.

Ngoài việc làm rõ các nhóm thiếu niên chuyên trộm cắp xe máy, trong những tháng cuối năm 2015, CAQ Hải Châu và CA các phường Thuận Phước, Thạch Thang, Hòa Cường Bắc, Hòa Thuận Đông, Hòa Thuận Tây… cũng làm rõ nhiều vụ trộm cắp xe máy khác xảy ra trên địa bàn như: vụ Trần Quang Cường (1971, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) thực hiện 9 vụ trộm cắp xe máy tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn Đà Nẵng. Cường có 4 tiền án gồm 1 tiền án về tội “Giết người”, 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và hiện Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã thực hiện lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, CAQ Hải Châu cũng phối hợp với CAP Thạch Thang làm rõ đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn P. Thạch Thang là Nguyễn Công Hậu (tên gọi khác Đủm, 1994, quê Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam) và Võ Đình Vũ (1992, trú Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam). Tiếp đó, hai đơn vị này cũng phối hợp làm rõ vụ trộm cắp xe máy tại đường Hải Phòng (Đà Nẵng), bắt giữ Trịnh Quang Tuất (1982, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) và Nguyễn Văn Tâm (1982, trú đường Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) để mở rộng điều tra. Cuối tháng 11-2015, CAP Thuận Phước cũng phối hợp với CAP Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu) làm rõ nhóm đối tượng gồm Phan Văn Tâm (1993, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu), Diệp Ánh Nguyệt (1993, vợ Tâm), Phạm Thanh Quang (1993) và Nguyễn Đình Pháp (1994, cùng trú P. Hòa Khánh Nam) liên quan đến vụ trộm cắp và tiêu thụ xe máy BKS 43X7-0061 trên địa bàn P. Thuận Phước…

CAQ Hải Châu trao trả xe máy bị trộm cắp cho bị hại.

Đại úy Phan Minh Viên - Đội phó Đội CSHS CAQ Hải Châu cho biết, thời gian qua Đội đã phối hợp với CA các phường trên địa bàn áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, khám phá, làm rõ nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn. Qua mở rộng đấu tranh, các đối tượng khai nhận không chỉ trên địa bàn Q. Hải Châu mà còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn các quận, huyện của Đà Nẵng, thậm chí mở rộng ra Quảng Nam, TT-Huế. Đặc biệt, phần lớn các đối tượng nằm trong độ tuổi từ 16 trở xuống, đều bỏ học, tụ tập thành nhóm rồi bàn bạc trộm cắp tài sản.

Song song với công tác đấu tranh, Đội CSHS CAQ Hải Châu cũng đã phối hợp với Đội phong trào CAQ Hải Châu và CA 13 phường trên địa bàn tiến hành tuyên truyền về các thủ đoạn trộm cắp, trong đó có trộm xe máy cho người dân thông qua các buổi họp tổ dân phố, các buổi phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời, đề xuất lãnh đạo CAQ Hải Châu, UBND Q. Hải Châu khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh với tội phạm trộm cắp xe máy để kịp thời biểu dương, nhân điển hình tiên tiến… Nhờ đó, phong trào phòng chống tội phạm trong nhân dân được phát huy, người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho Đội CSHS và CA các phường phá án. Đặc biệt, đáng biểu dương là một số người dân cũng trực tiếp bắt đối tượng trộm xe máy và chuyển giao cho cơ quan CA xử lý. “Thời gian tới, Đội sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vụ việc, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo CAQ Hải Châu mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào công tác điều tra để khám phá các vụ án, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn” - Đại úy Phan Minh Viên nhấn mạnh.

Nguyễn Tuấn