Triệt xóa nhóm “đá xế” liên huyện

Thứ bảy, 07/09/2019 09:24

Khoảng từ đầu tháng 6- 2019, trên địa bàn H. Nghĩa Đàn (Nghệ An), đặc biệt là các xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Khánh và các huyện phụ cận nằm trên trục QL48 liên tiếp xảy ra tình trạng mất cắp xe máy với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, táo tợn, gây tâm lý hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Điều đáng nói, lợi dụng sơ hở của người dân khi để xe ở những nơi thiếu quan sát trong lúc đi làm tại các nông trường, lô cao su, lô mía... kẻ gian đã “bẻ khóa” và phóng đi. Sau khi mất cắp tài sản, người dân mới tới cơ quan Công an trình báo.

 Tang vật vụ án.

Từ những thông tin trình báo của bị hại về các vụ mất trộm xe, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo CAH Nghĩa Đàn đã chỉ đạo Đội CSHS nhanh chóng vào cuộc, lập án điều tra, xác minh làm rõ. Theo đó, chuyên án truy xét mang bí số 819X được xác lập, các trinh sát (TS), điều tra viên (ĐTV) có nhiều kinh nghiệm được tung vào cuộc tham gia phá án.

Vào cuộc với quyết tâm cao, ngoài khoanh vùng các đối tượng có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản tại địa phương; yêu cầu lực lượng Công an các xã, thị trấn tăng cường nắm tình hình địa bàn, xác định, khoanh vùng những đối tượng nghi vấn, có biểu hiện, hành vi phạm tội xuất hiện trên địa bàn quản lý. Ngoài ra, BCA còn mở rộng địa bàn để điều tra, soát xét, truy tìm manh mối. Tiến hành xác minh, qua công tác nắm tình hình từ bị hại, tại hiện trường vụ án, cũng như nghiên cứu kỹ các phương thức, thủ đoạn gây án của đối tượng, BCA nhận thấy: đa phần các vụ án đều do một nhóm đối tượng thực hiện; nhóm đối tượng này chuyên hoạt động phạm tội theo kiểu lưu động. Chính điều này cũng đã gây không ít khó khăn cho BCA trong công tác truy tìm phương tiện bị mất cũng như xác minh thông tin bên lề.

Kết hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, BCA đã dựng lên một ổ nhóm gồm 3 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn là Phan Văn Thế (1984, trú tại khối Tân Thái, Thị trấn Nghĩa Đàn), Lê Văn Dũng (1989, trú tại xã Nghĩa Thắng, H.Nghĩa Đàn) và Phan Văn Nhàn (1989, trú tại xã Nghi Hoa, H.Nghi Lộc). Qua điều tra nhân thân của 3 đối tượng này, BCA biết được thời gian gầy đây dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng các đối tượng lúc nào cũng rủng rĩnh tiền bạc để tiêu xài. Tiến hành theo dõi “di biến động” của các đối tượng, các ĐTV phát hiện cả 3 có mối liên hệ khá bí mật với 3 đối tượng khác là Nguyễn Văn Đông (1978, trú tại xã Hiếu Sơn, H.Đô Lương), Ngô Đình Tuất (1970, trú xã Nghĩa Hội, H.Nghĩa Đàn) và Nguyễn Hải Anh (1990, trú tại khối Tân Cường, thị trấn Nghĩa Đàn).

Nhanh chóng xâu chuỗi các sự kiện, tình tiết, kết hợp các bằng chứng thu thập được trong quá trình điều tra, BCA đã có đủ cơ sở để khẳng định, cả 6 đối tượng có liên quan đến các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn trong thời gian qua. Theo đó, ngày 3- 9, BCA quyết định phá án. Các tổ công tác được phân công nhiệm vụ tổ chức bắt giữ và khám xét nhà 6 đối tượng gồm: Phan Văn Thế, Lê Văn Dũng và Phan Văn Nhàn để điều tra làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản”; 3 đối tượng Nguyễn Văn Đông, Ngô Đình Tuất và Nguyễn Hải Anh bị bắt giữ về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Tại cơ quan CSĐT CAH Nghĩa Đàn, qua đấu tranh các đối tượng khai nhận: Do không có công ăn việc làm ổn định nên lấy việc trộm cắp tài sản để lấy tiền nuôi thân, chơi ma túy. Với phương thức, thủ đoạn là đi “dặt dạo” trên các tuyến đường, hễ thấy chiếc xe nào để ở những nơi vắng vẻ không ai trông coi sẽ tiếp cận dùng vam phá khóa để lấy trộm. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 tới nay, 3 đối tượng Thế, Dũng và Nhàn đã thực hiện 35 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn H.Nghĩa Đàn, TX Thái Hòa, Quỳ Hợp, Quỳ Châu... Những chiếc xe trộm được, chúng đều mang đến các đối tượng Đông, Tuất, Anh để tiêu thụ. Tổng tài sản mà các đối tượng trộm cắp có giá trị khoảng 380 triệu đồng.

Ngày 6- 9, lãnh đạo BCA “819X” cho biết, sau khi bắt giữ thành công các đối tượng, cơ quan CSĐT CAH đã tiến hành thu giữ được 22 chiếc xe máy là tang vật liên quan của vụ án. Những chiếc xe tang vật còn lại của các vụ trộm đang được các ĐTV vào cuộc truy thu để trả lại cho bị hại. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng; cơ quan CSĐT CAH Nghĩa Đàn cũng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố các đối tượng về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có”.

X.Sơn