Triệt xóa nhóm “ngưu tặc”

Thứ hai, 26/01/2015 10:54

HÀNG LOẠT VỤ TRỘM TRÂU, BÒ

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, trên địa bàn H. Đô Lương, Nghệ An thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp trâu bò gây hoang mang trong nhân dân. Đặc biệt, tại các xã Trù Sơn, Hiến Sơn, Mỹ Sơn… xảy ra hàng chục vụ nên tình hình càng trở nên phức tạp. Sở dĩ tình trạng này thường xuyên tiếp diễn vì xã Đại Sơn, H. Đô Lương là xã có chợ trâu bò lớn nên các đối tượng trộm cắp trâu bò đã lợi dụng tình hình này để dễ bề hoạt động hơn.

Đầu tháng 12-2014, chỉ huy CAH Đô Lương cử lực lượng TS thuộc Đội CSĐTTPVTTXH nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng này cũng hết sức tinh vi, ma mãnh. Chúng thường xuyên lân la tại các cánh đồng cách xa khu dân cư, nếu phát hiện trâu, bò chăn thả trên đồng không có người trông coi thì gọi điện cho đồng bọn điều khiển ô-tô đến điểm hẹn và dắt trâu, bò lên xe rồi chở thẳng ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ. Hoặc vào khoảng thời gian giữa đêm, lợi dụng lúc người dân đã chìm sâu vào giấc ngủ, chúng lẻn vào phá khóa chuồng và dắt trâu, bò đi.

Trước tình hình tội phạm trộm trâu bò ngày càng gia tăng, số lượng trâu, bò của người dân bị mất cắp ngày càng nhiều, ngày 5-12-2014, lãnh đạo CAH Đô Lương họp bàn cho xác lập Chuyên án 1214T để đấu tranh triệt phá. Thượng tá Trịnh Thanh Long - Phó Trưởng CAH Đô Lương, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT được cử làm Trưởng BCA.

Các đối tượng tại CQĐT.

PHÁ CHUYÊN ÁN 1214T

Sau khi Chuyên án 1214T được thành lập, các TS Đội CSĐTTPVTTXH CAH Đô Lương nhanh chóng được tung vào cuộc. Một mặt các TS nắm tình hình, bí mật thu thập chứng cứ và khoanh vùng đối tượng, mặt khác một tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Cảnh Tuấn - Đội trưởng Đội Điều tra, Phó ban Chuyên án cùng 4 đồng chí dày dạn kinh nghiệm nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập tài liệu, chứng cứ của những vụ mất trộm trâu trước đây. BCA nhận định, hầu hết các vụ trộm trâu, bò đều có phương thức, thủ đoạn giống nhau nên có khả năng những vụ mất trộm này là do một nhóm đối tượng gây ra.

Đêm mồng 9, rạng sáng 10-12-2014, lực lượng BCA nhận được thông tin tại nhà ông Hoàng Văn Bảy (trú xóm 14, xã Trù Sơn, H. Đô Lương) vừa bị bắt trộm 1 con trâu nên một tổ công tác được cử xuống hiện trường. Nhận định vụ mất trộm này xảy ra vào khoảng thời gian từ 23 - 1 giờ, có khả năng bọn tội phạm chưa thể tẩu tán được số tài sản này nên CAH Đô Lương triển khai công tác TS ở các xã trong huyện và một số huyện lân cận.

17 giờ ngày 10-12-2014, các TS nhận được nguồn tin, rạng sáng cùng ngày, Trương Văn Tiến (trú xã Nghi Kiều, H. Nghi Lộc, Nghệ An) dắt 1 con trâu đến cơ sở sản xuất giò chả của chị Trần Thị Chân (trú xóm 14A, xã Nghi Kiều) để bán. Tuy nhiên, do không xác định được nguồn gốc tài sản, chị Chân không dám mua nên Tiến dắt trâu ra buộc ngoài ngõ, chờ đến sáng thương lượng tiếp nhưng chị Chân vẫn kiên quyết không mua.

Ngay sau đó, Trương Văn Tiến được triệu tập để lấy lời khai. Trước những bằng chứng thuyết phục, Tiến đã khai nhận đưa con trâu của người bạn tên là Hùng (ở xã Đại Sơn, H. Đô Lương) đến nhà chị Chân để bán nhưng bị bắt giữ. Từ lời khai của Tiến, CAH Đô Lương đã nhanh chóng triệu tập Ngô Văn Hùng (1996, trú xã Đại Sơn, H. Đô Lương). Ban đầu, Hùng vẫn quanh co chối tội, tuy nhiên sau 2 giờ đấu tranh với những tài liệu chứng cứ thuyết phục, Hùng phải cúi đầu nhận tội.

Hùng khai, 0 giờ 30 ngày 9-12, Hùng cùng Nguyễn Văn Huấn (1996, trú xóm 6, xã Đại Sơn) vào mở cửa chuồng trâu nhà ông Bảy và dắt trâu đi, sau đó liên lạc với Tiến để tìm cách tiêu thụ. Cùng ngày, Huấn đã đến trụ sở CAH Đô Lương đầu thú. Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận: Từ năm 2013 đến nay, chúng đã cùng các đối tượng Nguyễn Văn Điểm (1996), Nguyễn Thọ Trí (1980), Nguyễn Thúc Hợi (1983), Nguyễn Thúc Tiến (1985, cùng trú xã Đại Sơn) và Nguyễn Văn Hùng (1995, trú xã Hiến Sơn) gây ra 18 vụ trộm với tổng số 29 con trâu, bò tại 2 huyện Đô Lương và Nghi Lộc. Sau khi thực hiện trót lọt, chúng nhanh chóng thuê ô-tô vận chuyển ra Bắc bán cho 1 người đàn ông (chưa rõ danh tính). Số tiền bán được chúng chia nhau tiêu xài.

Hiện CAH Đô Lương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Hùng, Nguyễn Văn Hùng, Trương Văn Tiến, Nguyễn Văn Huấn và Nguyễn Văn Điểm và xử lý theo quy định của pháp luật.

D.H