Triều Tiên dọa tấn công “toàn nước Mỹ”

Thứ ba, 23/12/2014 09:38

(Cadn.com.vn) - “Cuộc chiến” Mỹ - Triều quanh vụ tin tặc tấn công nhằm vào hãng Sony Pictures ngày càng nóng bỏng khi Bình Nhưỡng đe dọa sẽ tấn công không thương tiếc nhằm vào Washington.

Triều Tiên ngày 22-12 cáo buộc Tổng thống Barack Obama “thiếu thận trọng” khi lan truyền thông tin thất thiệt về cuộc tấn công của Bình Nhưỡng nhằm vào hãng Sony Pictures đồng thời dọa tấn công Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và “toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ - nơi chứa chấp khủng bố”.

Những tuyên bố cứng rắn như thế này là “chuyện thường ngày” của Triều Tiên, nhất là trong những thời điểm căng thẳng cao với Washington. Nhưng một tuyên bố dài và đầy uy lực như thế này đến từ Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên (NDC) cho thấy những tranh cãi quanh vụ tấn công mạng nhằm vào hãng Sony Pictures đang gia tăng gay gắt và cho thấy sự tức giận của Bình Nhưỡng. Theo Reuters, NDC, do nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đứng đầu, đã cảnh báo, “quân đội với 1,2 triệu binh sĩ sẵn sàng dùng mọi hình thức chiến tranh chống Mỹ, thậm chí còn mạnh tay hơn rất nhiều so với sự đáp trả thích đáng mà ông Obama từng tuyên bố”.

Truyền thông Hàn Quốc rất quan tâm đến những tranh cãi Mỹ - Triều quanh vụ tấn công mạng Sony Pictures. Ảnh: AP

Ngoài ra, Bình Nhưỡng còn khẳng định có thể chứng minh họ không hề liên quan vụ tấn công mạng gây tranh cãi này, đồng thời tiếp tục đề xuất tiến hành điều tra chung với Washington. Nhưng Nhà Trắng vẫn khẳng định Bình Nhưỡng đứng sau vụ tấn công mạng khiến Sony Pictures phải hủy lịch công chiếu bộ phim “The Interview” (Cuộc phỏng vấn). Tổng thống Obama thậm chí còn tuyên bố đang cân nhắc đưa Bình Nhưỡng trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố.

 2-11: Hệ thống máy tính Sony Pictures bị tấn công, làm lộ các email nhạy cảm và đời tư của các ngôi sao.

 7-12: Triều Tiên bác bỏ cáo buộc đứng sau vụ tấn công này, nhưng ca ngợi đây là “hành động chính đáng”.

 16-12: Nhóm tin tặc “Người bảo vệ hòa bình” dọa tấn công theo kiểu 11-9 nhằm vào các rạp phim nếu chiếu “The Interview”.

 17-12: Các rạp chiếu phim lớn rút lại kế hoạch công chiếu “The Interview”. Sony Pictures sau đó cũng hủy lịch chiếu phim.

 19-12: FBI kết luận, Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng này.

 20-12: Triều Tiên yêu cầu điều tra chung với Mỹ, song bị từ chối.

Nhiều nước đang rất lo ngại trước diễn biến xấu đi của vụ việc. Trung Quốc, đồng minh lớn của Triều Tiên, hôm 22-12 ra tuyên bố phản đối mọi hình thức tấn công mạng và “khủng bố” mạng. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, khi thảo luận vấn đề này trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry tối 21-12, khẳng định, Bắc Kinh phản đối mọi quốc gia hoặc cá nhân lợi dụng những cơ sở của các quốc gia khác để tiến hành tấn công mạng nhằm vào các bên thứ 3. Tuy nhiên, Trung Quốc không đề cập đến cái tên Triều Tiên.

Nhật Bản, một trong những đồng minh thân cận của Mỹ cũng mạnh mẽ phản đối vụ tấn công Sony Pictures và coi đây là vấn đề an ninh quốc gia nghiêm trọng. Nhưng Tokyo cũng tránh không đổ lỗi cho Triều Tiên. “Nhật vẫn đang duy trì liên lạc chặt chẽ với Mỹ và hỗ trợ xử lý trong trường hợp này”, Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga nói tại cuộc họp báo hôm 22-12. Tuy nhiên, ông Suga không trả lời câu hỏi về việc liệu Tokyo có tin Bình Nhưỡng đứng đằng sau cuộc tấn công không gian mạng quy mô lớn này hay không.

Ông cũng không nói rõ liệu Tokyo có ủng hộ động thái Washington đưa Bình Nhưỡng trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố hay không mà chỉ lặp đi lặp lại vấn đề về các cuộc đàm phán với Triều Tiên về số phận công dân Nhật bị bắt cóc nhiều thập niên trước. Trên thực tế, vụ việc này xảy ra trong bối cảnh Tokyo và Bình Nhưỡng xúc tiến các cuộc đối thoại nhằm giải quyết vấn đề công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc.

Triều - Mỹ, vốn đối đầu trong cuộc chiến tranh liên Triều (1950-1953), vẫn còn trong tình trạng chiến tranh vì cuộc chiến kết thúc bằng một hiệp định đình chiến, chứ không phải hiệp ước hòa bình. Lầu Năm Góc hiện có khoảng 28.500 quân tại Hàn Quốc nhằm giúp Seoul ngăn chặn bất kỳ cuộc xâm lược nào đến từ Triều Tiên. Vụ tin tặc lần này đang từng bước dẫn dắt hai nước  vào bóng ma chiến tranh sau một thời gian có dấu hiệu ấm dần lên.

Khả Anh