Mỹ - Triều với cuộc chiến an ninh mạng

Thứ hai, 22/12/2014 12:18

(Cadn.com.vn) - Triều Tiên và Mỹ vẫn đang tranh cãi gay gắt quanh cáo buộc Bình Nhưỡng tấn công mạng nhằm vào Sony Pictures - hãng sản xuất phim nói về âm mưu giả định ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-Un.

Triều Tiên ngày 21-12 cho rằng, việc Mỹ cáo buộc mình tham gia vào cuộc tấn công mạng nhằm vào Hãng phim Sony Pictures là “vu khống vô căn cứ”, và tuyên bố muốn điều tra chung về sự cố này với Washington.

Hãng tin KCNA dẫn lời phát ngôn viên giấu tên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, Mỹ sẽ nhận hậu quả nghiêm trọng nếu không đồng ý điều tra chung và tiếp tục cáo buộc Bình Nhưỡng. “Chúng tôi đề nghị tiến hành cuộc điều tra chung với Mỹ để phản bác lại những vu khống vô căn cứ của Mỹ”, phát ngôn viên này nói.

Bất chấp nỗ lực “minh oan” của Bình Nhưỡng, Washington vẫn giữ khư khư quan điểm của mình. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Mark Stroh bác bỏ đề nghị của Bình Nhưỡng, tuyên bố: “Như FBI đã làm rõ. Chúng tôi tin chính phủ Triều Tiên phải chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công phá hoại này. Chúng tôi vẫn giữ kết luận này”.

Bản thân Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn tiếp tục đổ lỗi Triều Tiên tấn công mạng nghiêm trọng nhằm vào Sony Pictures. Ông chủ Nhà Trắng cũng cho rằng, Triều Tiên dường như chỉ hành động một mình đồng thời bắt đầu tham vấn với Nhật, Trung, Hàn, Nga, Australia, New Zealand và Anh để tìm kiếm giúp đỡ kiềm chế Bình Nhưỡng. Washington thậm chí có lời nhờ vả Bắc Kinh hỗ trợ ngăn chặn các vụ tấn công mạng máy tính từ Bình Nhưỡng.

Hãng phim Sony Pictures, có trụ sở tại Mỹ, đang là tâm điểm tranh cãi Washington – Bình Nhưỡng khi bị tin tặc tấn công nghiêm trọng. Toàn bộ máy tính của Sony Pictures ngừng hoạt động hoàn toàn sau khi bị tấn công. Nhóm tin tặc để lại trên màn hình hình ảnh chiếc đầu lâu và tự xưng là “Người bảo vệ hòa bình”. Các tin tặc đồng thời đe dọa sẽ phát tán những thông tin tuyệt mật của hãng phim này.

Sony Pictures quyết định hủy lịch công chiếu bộ phim gây tranh cãi “The Interview” tại Mỹ, vốn dự kiến bắt đầu vào ngày 25-12 tới do bị tin tặc tấn công. Ảnh: Reuters

Mỹ ngay lập tức đổ lỗi cho Triều Tiên. Nguyên nhân mà Washington đưa ra bắt nguồn từ bộ phim “The Interview” (Cuộc phỏng vấn) của Sony Pictures, dự định được công chiếu vào ngày 25-12 tới. Trong phim, 2 nhà báo được Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tuyển dụng với nhiệm vụ ám sát ông Kim Jong-Un đã có cơ hội phỏng vấn ông này. Bình Nhưỡng nhiều lần lên án bộ phim cổ súy cho chủ nghĩa khủng bố và khiêu chiến, đồng thời đe dọa sẽ trả thù nước nào công chiếu phim này.

Trước cuộc chiến gay gắt quanh vụ việc này, Sony Pictures quyết định hủy kế hoạch công chiếu “The Interview” sau khi các rạp chiếu phim lớn rút lại kế hoạch công chiếu bộ phim này. Động thái này được những tin tặc thực hiện cuộc tấn công hoan nghênh đồng thời khẳng định dữ liệu của Sony Pictures sẽ an toàn nếu họ tiếp tục tuân thủ điều này.

Tuy nhiên, quyết định của Sony Pictures không làm giảm sức nóng từ cuộc chiến tranh mạng Mỹ -Triều. Tổng thống Obama cũng bày tỏ hối tiếc về quyết định của Sony Pictures. Ông chủ Nhà Trắng mong muốn, giá mà hãng này báo với Nhà Trắng trước khi hủy chiếu phim, vì theo ông quyết định này thiết lập tiền lệ xấu. “Tôi nghĩ rằng họ (Sony Pictures) đã sai lầm”, ông nói. Đáp lại, Giám đốc điều hành Sony Pictures, Michael Lynton khẳng định, Cty không đầu hàng trước các tin tặc và cho biết vẫn đang tìm kiếm các đối tác khác để công chiếu bộ phim 44 triệu USD này.

Hiện chưa rõ liệu Mỹ sẽ đáp trả Triều Tiên thế nào. Tuy nhiên, việc lần đầu tiên Washington trực tiếp cáo buộc nước khác trong cuộc tấn công có quy mô lớn như vậy cho thấy cuộc đối đầu mới nhất và gay cấn nhất giữa hai kẻ thù lâu năm - Washington và  Bình Nhưỡng.

Khả Anh