Trở lại câu chuyện khu tái định cư Hòa Liên 4

Thứ năm, 18/03/2021 14:43

Ngày 16-3, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP Đà Nẵng cho biết, ngày 1-3, Viện đã có Công văn số 69/VKS-P1 gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng về việc tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi một số tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm tại công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư (TĐC) Hòa Liên 3, Hòa Liên 4 (xã Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng).  Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ban hành quyết định tách vụ án hình sự số 02/CSĐT-KT ngày 4-7-2020 thuộc vụ án "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Bộ luật Hình sự để đưa ra truy tố, xét xử các bị can Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Bường, Hoàng Cung Thượng Hiền, còn hành vi của một số tổ chức, cá nhân khác trong và ngoài công ty tách ra, tiếp tục điều tra, xử lý sau. Để bảo đảm giải quyết vụ án ở giai đoạn tiếp theo, không bỏ lọt tội phạm, kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, Viện KSND TP yêu cầu Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của một số tổ chức, cá nhân khác trong và ngoài Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng liên quan đến Công trình hạ tầng kỹ thuật Khu TĐC Hòa Liên 3, Hòa Liên 4 để xử lý theo đúng quy định của pháp luật...  Như vậy những vi phạm pháp luật trong vụ án này đang được các cơ quan tố tụng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý. Tuy nhiên, dư luận đang băn khoăn về vấn đề hậu quả mà các cá nhân, tổ chức gây ra đến nay vẫn chưa được khắc phục, hàng trăm hộ dân ở các khu TĐC nêu trên vẫn đang sống trong sự bất an, nhà cửa xuống cấp có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào...

Đường giao thông dang dở, không có hệ thống cống rãnh thoát nước ở khu TĐC Hòa Liên 4.

Ngày 17-3,  chúng tôi trở lại Khu TĐC Hòa Liên 4, giai đoạn 1, nhân dân trong khu vực kéo đến vây quanh, ai cũng  muốn phản ánh với báo chí về tình trạng nhà cửa xuống cấp của gia đình mình.  Ông Bùi Tấn Chiến, một hộ dân sống tại khu TĐC Hòa Liên 4 cho biết, gần 10 năm qua, khu TĐC Hòa Liên 4  giai đoạn 1 mới chỉ có hơn 100 hộ dân nhận đất TĐC làm nhà cửa sinh sống, còn rất nhiều hộ dân khác cũng đã nhận đất TĐC nhưng không thể làm nhà để ổn định cuộc sống. Đây là những hộ dân nhận đất TĐC đầu tiên ở Hòa Liên, khi địa phương này được triển khai quá trình đô thị hóa từ năm 2012.  Dẫn chúng tôi đi quanh khu TĐC, ông Chiến cùng nhiều bà con nhân dân phản ánh, cho đến nay đã gần 10 năm, hệ thống đường giao thông vẫn bỏ dở dang, cỏ dại mọc lút hai bên đường, đến mức  nhiều người từ nơi khác đến khu vực cứ tưởng khu vực này chưa giải tỏa.  Hầu như toàn bộ mặt bằng khu TĐC sụt lún, nhiều chỗ thấp hơn mặt đường đến cả mét, hệ thống cống rãnh thoát nước sụt lún, hư hỏng hoàn toàn không thể sử dụng, mùa mưa đến nước ngập úng, tù đọng tràn khắp khu vực trong nhà ngoài đường nơi người dân sinh sống.  Bằng mắt thường có thể nhìn thấy cả chục ngôi nhà của người dân bị sụt lún nghiêng lệnh, lòi cả móng nhà, hầu như toàn bộ nhà dân trong khu vực bị lún nứt tường, gãy  dầm, gãy sàn, nền nhà sụt bung gạnh, bung đá lót nền...  Bà Hoàng Thị Dược kéo tay chúng tôi vào nhà chỉ vào bộ cửa gỗ chính: "Đấy các anh xem khổ chưa, cánh cửa gỗ 4 cánh này, gia đình tôi phải kêu thợ mộc gọt bớt đi 3 lần rồi, bây giờ nhà lại lún, không thể đóng cửa được nữa, không lẽ tháo cửa bỏ đi, mà ngôi nhà tôi nghiêng lệch thế này, chỉ có nước đập đi làm lại mà thôi... Nhưng làm lại thì lấy đâu ra tiền...", bà Dược than thở. 

Toàn bộ mặt bằng khu TĐC sụt lún ngày càng trầm trọng, nhiều hộ dân đã nhận đất TĐC nhưng không thể làm nhà. Ông Chiến cho biết, vào năm 2018, khi cơ quan chức năng phát hiện những sai phạm của các đơn vị và cá nhân thi công hạ tầng kỹ thuật dự án này, người dân đã gửi đơn đề nghị chính quyền và ngành chức năng thành phố kiểm tra, xem xét tình trạng sụt lún tại khu dân cư. Ngành chức năng đã tới kiểm tra thực tế, xác định hơn 10 hộ  xảy ra tình trạng sụt lún hư hỏng nhà cửa nặng nề nhất, trong đó có các hộ dân như, hộ ông Trương Bốn, ông Trương Không, bà Phạm Thị Ảnh, ông Ngô Chiến, bà Hồ Thị Tái,  bà Huỳnh Thị Dược... Tuy nhiên, đã 2 năm qua những hộ dân này chưa nhận được bất cứ sự trả lời nào về hướng xử lý, khắc phục hạ tầng kỹ thuật khu TĐC và sự hỗ trợ, đền  bù thiệt hại cho người dân...  "Chúng tôi không thể nào kéo dài cuộc sống trong sự bất an như thế này được nữa, nếu không có hướng xử lý giải quyết, chúng tôi sẽ trả lại đất TĐC, đề nghị chính quyền và ngành chức năng cấp đất TĐC nơi khác và hỗ trợ tiền cho chúng tôi làm nhà mới...", nhiều người dân nói.

Trao đổi những vấn đề người dân phản ánh với ông Ngô Thành Tâm- Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Liên, ông Tâm cũng không nắm được hướng xử lý, giải quyết, khắc phục ở khu TĐC Hòa Liên 4 như thế nào. Theo ông Tâm: "Việc này là của ngành chức năng thành phố, chứ địa phương chưa nắm được gì cụ thể, chỉ nghe nói là chưa có kinh phí để triển khai vấn đề khắc phục hạ tầng kỹ thuật ở  các khu TĐC sai phạm này...". 

Từ những ý kiến phản ánh của người dân và thực trạng những bất cập đang diễn ra ở khu TĐC Hòa Liên 4 thời gian qua và hiện nay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân,  đề nghị thành phố và ngành chức năng cần khẩn trương có biện pháp xử lý, khắc phục hạ tầng kỹ thuật khu TĐC Hòa Liên 3-4, hỗ trợ cho người dân sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống.

HỒNG THANH