Trở lại dự án khu tái định cư trung tâm Hòa Bắc

Thứ bảy, 27/03/2021 18:00

Quay trở lại khu tái định cư (TĐC) này, chúng tôi phải nhắc lại lần nữa, Dự án Khu TĐC Trung tâm Hòa Bắc, với mục đích chính phục vụ dự án đường Hồ Chí Minh La Sơn- Túy Loan, là nơi TĐC cho gần 100 hộ dân ở xã Hòa Bắc phải di dời, giải tỏa khi triển khai dự án. Tuy nhiên sau gần 4 năm, khi chúng tôi trở lại mới chỉ có gần 50 hộ dân nhận đất TĐC, nhưng cũng chưa thể làm nhà ổn định vì nhiều lý do...

Miệng cống thoát nước trung tâm khu TĐC Hòa Bắc đổ thẳng ra cánh đồng 28ha của người dân, tàn phá lúa và hoa màu trong mùa mưa lũ.

Ngày 24-3, ông Thái Văn Hoài Nam- Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho biết: Theo Quyết định số 2358, ngày 3-5-2017 của UBND TP Đà Nẵng "về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết... Khu TĐC Trung tâm xã Hòa Bắc", tổng diện tích toàn bộ dự án là hơn 18 ha, sau khi điều chỉnh quy hoạch, diện tích đất quy hoạch khu vực TĐC phục vụ giải tỏa dự án đường Hồ Chí Minh (La Sơn- Túy Loan) là hơn 9,5 ha; Phần đất còn lại của dự án là hơn 8,8 ha, bao gồm đất xây dựng trường mẫu giáo, nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế, sân thể thao, cây xanh, trụ sở CAX, trụ sở UBND xã... Chủ đầu tư Dự án là BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng. Thời gian thi công dự án là cuối năm 2018 hoàn thành. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì cho đến hiện tại là cuối tháng 3-2021, mới chỉ có khoảng 1/3 diện tích đất dự án được triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật, còn tất cả hầu như vẫn dở dang hoặc bỏ hoang. Theo kế hoạch, gần 100 hộ dân thuộc diện TĐC phải được nhận đất từ cuối năm 2018, nhưng đến nay mới có 46 hộ dân nhận đất và cũng chỉ có 6 hộ dân đang làm nhà tạm để ở. Ông Hồ Phú Sâm- Trưởng thôn Phò Nam (xã Hòa Bắc) dẫn chúng tôi đi thực tế vòng quanh khu TĐC, phân trần: "Mấy năm trước, người dân có ý kiến, rồi báo chí phản ánh, chủ đầu tư dự án mới cho trồng cây xanh, cải tạo lại hệ thống cấp nước sinh hoạt, thi công đường dây điện sinh  hoạt... Nhưng đến hiện tại, điện vẫn chưa có, nước vẫn chưa ổn định, rồi mặt bằng đất TĐC vẫn chưa đủ để người dân nhận, thử hỏi người dân phải tính sao để ổn định cuộc sống...". Theo ông Sâm, đấy là chưa kể hệ thống cống mương thoát nước cũng chưa hoàn chỉnh, chưa khớp nối, mùa mưa đến nước vẫn ùn ứ, ngập tràn khắp nơi; đường cống thoát nước trung tâm từ trên đường Hồ Chí Minh chảy xuống qua khu TĐC rồi đổ thẳng ra cánh đồng sản suất rộng 28 ha của người dân, trong mùa mưa năm 2020 đã tàn phá, gây thiệt hại lớn về diện tích lúa, hoa màu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân. Vấn đề này, ông Thái Văn Hoài Nam cho biết, UBND xã đã đề nghị BQL dự án phải cải tạo lại hệ thống cống thoát nước, nhưng nghe nói còn phải chờ thành phố duyệt kinh phí, đến nay vẫn chưa có ý kiến phản hồi...

Phần diện tích giai đoạn 2, để xây dựng trung tâm hành chính xã Hòa Bắc và cấp đất TĐC cho người dân ở dự án khu TĐC Hòa Bắc vẫn bỏ hoang sau gần 4 năm qua...

Như trên đã nói, dự án chia làm 2 khu vực, một khu vực dành cho bố trí đất TĐC của người dân ảnh hưởng dự án đường Hồ Chí Minh, một khu vực dành cho xây dựng các công trình khu trung tâm hành chính, trường học, y tế, thể thao... của xã. Theo ông Thái Văn Hoài Nam, dự án chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 là khu TĐC, nguồn vốn đầu tư thuộc dự án đường Hồ Chí Minh thuộc Bộ GTVT rót sang, nhưng đến nay vẫn còn dở dang như đã nói trên... Giai đoạn 2 là khu Trung tâm hành chính xã và một số diện tích đất cũng dành cho các hộ nhận đất TĐC, nguồn vốn đầu tư là của thành phố, nhưng nghe đâu chưa có kinh phí, nên gần 4 năm qua, hạ tầng kỹ thuật mặt bằng dự án hầu như chưa triển khai gì, không hiểu đến bao giờ khu trung tâm hành chính xã mới có đất để xây dựng... Ông Hồ Phú Sâm cũng than phiền: "Đấy, tôi là Trưởng thôn Phò Nam, thôn có số hộ chờ nhận đất TĐC nhiều nhất, nhưng bản thân tôi nhận đất ở dự án giai đoạn 2, thử hỏi liệu 2-3 năm nữa tôi đã có thể nhận đất làm nhà ổn định cuộc sống không...?".

Những gì chúng tôi phản ánh trên đây là thực trạng của Khu TĐC Trung tâm xã Hòa Bắc hiện nay, người dân mong muốn chính quyền và ngành chức năng thành phố cần vào cuộc xem xét khẩn trương, kiểm tra việc triển khai thi công dự án này, không thể để dự án đã quá thời hạn hoàn thành hơn 2 năm mà vẫn đầy những bất cập, ảnh hưởng đến cuộc sống lâu dài của người dân như hiện nay.

HỒNG THANH