Trò lừa cũ, nạn nhân mới

Thứ hai, 29/08/2016 11:23

(Cadn.com.vn) - Trong vòng 20 ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8 (từ ngày 21-7 đến 12-8) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 6 vụ lừa đảo bằng thủ đoạn công nghệ cao. Có 5 người do mất cảnh giác nên đã bị một nhóm đối tượng lừa mất hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, đa phần nạn nhân là cán bộ công chức, có người là vợ một cán bộ đầu ngành của tỉnh.

Số thẻ ATM và tài liệu mà cơ quan CA thu được.

Theo đơn trình báo các nạn nhân gửi đến Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng, 4 nạn nhân đều trú tại TP Đà Lạt và đã bị lừa với số tiền 1,938 tỷ đồng. Tiến hành nhận đơn trình báo và điều tra, bước đầu Phòng CSHS xác định, 4 nạn nhân bị một nhóm người cả nam và nữ gọi đến số điện thoại bàn được xác định có số đầu +084 nguồn gốc từ nước ngoài. Các đối tượng được xác định là người Trung Quốc móc nối với nhóm người Việt, sử dụng phương thức gọi điện thoại từ mạng internet đến các bị hại. Nhóm này giả danh là cán bộ, lãnh đạo Phòng CSĐT, Cảnh sát kinh tế CA tỉnh Đồng Nai hù dọa các nạn nhân rằng họ có liên quan đến một đường dây mua bán trái phép chất ma túy, hiện trong tài khoản của họ có số tiền lớn và họ sẽ bị bắt khẩn cấp trong ngày. Nhóm lừa đảo yêu cầu, để phá án nhanh, các nạn nhân phải rút hết tiền từ các tài khoản thẻ, tài khoản tiết kiệm gửi vào các tài khoản mà chúng cung cấp. Sau khi phá án xong, nếu xác định không liên quan đến các đường dây tội phạm thì số tiền sẽ được chuyển trả. Vì mất cảnh giác, vì lo sợ, các nạn nhân đã rút tiền và gửi vào các tài khoản do nhóm đối tượng cung cấp, khi phát hiện bị lừa thì đã muộn.

Trong số 4 nạn nhân thì bà T.T.V. bị lừa mất 668 triệu đồng vào ngày 3-8, bà Ng.T.T. bị lừa mất 640 triệu đồng ngày 1-8. Cũng trong ngày 1-8, bà Ng.T.H. (trú P. 4, TP Đà Lạt) đã bị lừa mất 460 triệu đồng. Trước đó, ngày 21-7 bà H.T.L. đang công tác tại Làng trẻ SOS Đà Lạt cũng bị lừa mất 170 triệu đồng. Ngay sau khi chuyển tiền cho nhóm đối tượng, phát hiện mình đã bị lừa nhưng lo sợ, bà L. không dám kể cho ai nghe và không dám ra khỏi nhà. Đây là số tiền mà bà L. gom góp trong hơn 10 năm trời. Cũng trong ngày 21-7 bà P.T.H. (trú P. Lộc Phát, TP Bảo Lộc) đã bị nhóm người này lừa lấy 500 triệu đồng. Rất may là bà H. kịp báo cơ quan CA nên số tiền bị nhóm lừa đảo rút chỉ là 100 triệu đồng. Gần đây nhất là ngày 12-8, một nạn nhân trú tại đường Nguyễn Công Trứ, TP Đà Lạt đã bị lừa 450 triệu đồng nhưng rất may cú lừa không thành vì nạn nhân kịp báo cho cơ quan CA.

Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng đã xác định được một nhóm gồm 6 người ở các tỉnh Cao Bằng, Phú Thọ, Quảng Ninh mở tài khoản tại các Ngân hàng Mbbank, Vietinbank, Vietcombank Agribank, ACB... để nhận tiền từ các nạn nhân và 2 người ở tỉnh Lạng Sơn chuyên đổi từ tiền Việt sang tiền Nhân dân tệ (tiền Trung Quốc) để chuyển cho đối tượng.

Đại tá Phạm Hồng Tuấn - Trưởng phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng cho biết, thủ đoạn lừa đảo này không mới, cơ quan CA đã khuyến cáo nhiều lần, các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã cảnh báo, tuy nhiên nhiều người vẫn mất cảnh giác và mắc mưu kẻ lừa đảo. Cũng theo đại tá Tuấn, từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận hơn 15 vụ việc liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao. Hầu hết các vụ việc trên đều liên quan đến việc sử dụng các trang mạng xã hội trên Internet, chủ yếu sử dụng trang mạng xã hội facebook cũng như các trình liên lạc phổ biến trên thế giới như skype, twitter, thư điện tử gmail... Việc điều tra các vụ án lừa đảo này không đơn giản bởi các đối tượng chủ mưu đều sống tại nước ngoài.

Một lần nữa xin thông tin rộng rãi thủ đoạn lừa đảo của bọn tội phạm và đề nghị người dân hãy cảnh giác, không cả tin và dễ dàng gửi tiền vào các tài khoản của người lạ bởi trong quá trình điều tra các vụ án, cơ quan không thu bất cứ khoản tiền nào.

Mai Khôi