Trộm xe máy, sa lưới trên xe khách

Thứ ba, 05/01/2016 10:08

* Đối tượng khai nhận thực hiện 31 vụ trộm xe máy

(Cadn.com.vn) - Ngày 28-12-2015, trực ban Đội CSHS CATP Huế (tỉnh TT-Huế) nhận được tin báo của lực lượng CSHS CATP Đồng Hới (Quảng Bình) nhờ phối hợp, bắt giữ đối tượng vừa lấy trộm xe máy BKS 73G1-015.32 tại Quảng Bình, hiện đang có mặt tại địa phận tỉnh TT-Huế. Sở dĩ lực lượng CA xác định rõ chiếc xe đang đi qua địa bàn Huế là vì chủ nhân có cài thiết bị định vị trên xe nên nắm rõ toàn bộ hành trình.

Ngay sau khi nhận tin báo, 3 tổ công tác của lực lượng CSHS CA tỉnh TT-Huế phối hợp với lực lượng CSGT tổ chức chốt chặn các hướng trên QL1A. Lực lượng chức năng đưa ra 2 phương án, chiếc xe có khả năng đang được kẻ gian điều khiển và cũng có thể đang được xe khách vận chuyển. Không loại trừ phương án hai, ngoài việc chốt chặn, quan sát xe máy lưu thông dọc QL1A qua địa bàn TT-Huế, lực lượng CA dừng nhiều xe khách đi từ hướng Bắc vào Nam để kiểm tra. Sau khi kiểm tra nhiều phương tiện xe khách, tại phía Nam hầm Phú Gia, lực lượng CA phát hiện chiếc xe BKS 73G1-015.32 đang nằm trong khoang của một xe khách. Bị phát hiện, đối tượng ngồi trên xe định vùng chạy nhưng đã bị các TS khống chế, bắt giữ, khẩn trương đưa người và tang vật về trụ sở CA tỉnh TT-Huế.

Tại đây, qua khai thác nóng, đối tượng khai tên là Trần Thanh Đạt (tức Cu Chó, 1990, trú khu phố 5, P. Bắc Lý, TP Đồng Hới) và thừa nhận đã trộm chiếc xe máy nói trên. Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật được CA tỉnh TT-Huế bàn giao cho CATP Đồng Hới tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Thanh Đạt và chiếc xe máy mà Đạt lấy trộm có cài thiết bị định vị.

Trước khi Đạt bị bắt, thời gian qua, trên địa bàn TP Đồng Hới liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe máy loại đắt tiền, chủ yếu vào ban đêm khiến người dân bất an. Theo lời khai của các bị hại, hầu hết những xe bị mất trộm đều được khóa cổ và khóa mã số. Ngoài ra, cổng nhà cũng được khóa cẩn thận. Theo nhận định của CA, các vụ mất trộm xe máy trên địa bàn Quảng Bình cho thấy phương thức, thủ đoạn, thời điểm gây án khá giống nhau vụ mất trộm xe máy BKS 73G1-015.32. Tuy nhiên, dấu vết để lại hiện trường rất mờ nhạt, chứng tỏ rằng đối tượng trộm cắp rất chuyên nghiệp, tinh vi. Chính vì vậy, việc đấu tranh với Đạt có thể là “chìa khóa” để “giải mã” những vụ án trước đó. Tại cơ quan CA, bước đầu Đạt khai nhận đã dùng vam phá khóa gây ra 31 vụ trộm xe máy, trong đó chủ yếu là lấy trộm ở Quảng Bình. Ngoài ra, Đạt còn lấy một vài xe ở Huế và tỉnh Quảng Trị... Để tránh sự phát hiện của bị hại cũng như lực lượng chức năng, thường thì xe lấy trộm ở Quảng Bình, Đạt đưa vào Huế tiêu thụ, còn xe lấy trộm ở Quảng Trị, Huế thì Đạt lại đưa vào Đà Nẵng hoặc TPHCM bán. Mỗi chiếc xe trộm được, Đạt bán với giá từ 7-10 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này Đạt sử dụng để tiêu xài cá nhân.

Thượng tá Võ Xuân Thiện - Đội trưởng Đội CSHS CATP Huế cho biết, thủ đoạn trộm xe máy mà Đạt thực hiện tương tự như vụ mất cắp cùng lúc 2 xe SH xảy ra tại một gia đình ở P. Phước Vĩnh (TP Huế). Theo đó, rạng sáng 20-12-2015, khi ngủ dậy, gia đình này phát hiện 2 chiếc xe SH BKS 75F1-260.68 và 75F1-322.59 để trong nhà đã “không cánh mà bay”. Chủ xe cho biết đã khóa cổ 2 xe và cổng nhà bằng ổ khóa mã số rất cẩn thận. Có hay không việc Đạt lấy trộm 2 chiếc xe SH này?, cơ quan CA sẽ tiếp tục đấu tranh khai thác.

H. Lan