Trộm xe máy theo “đặt hàng”

Thứ ba, 21/03/2017 11:01

(Cadn.com.vn) - Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa kết thúc hồ sơ và chuyển VKSND cùng cấp truy tố 4 bị can gồm: Phạm Hữu Phước (1982, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Lê Thanh Tuấn (1993, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), Nguyễn Phạm Hồng Thạnh (1996, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và Lê Việt Cường (1995, trú P. Mỹ An, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về các tội trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Kết quả điều tra cho thấy, thời gian giữa năm 2016, trên địa bàn Q. Hải Châu và một số quận, huyện khác của TP Đà Nẵng nổi lên tình hình mất trộm xe máy tại các khu vực công cộng, bệnh viện, gây bức xúc dư luận. Trước tình hình đó, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ Hải Châu lập án đấu tranh. Qua thời gian nắm bắt thông tin, đến tháng 9-2016, Đội đã điều tra, làm rõ 4 đối tượng nói trên là thủ phạm gây ra 14 vụ trộm cắp, tiêu thụ xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam với tổng giá trị tài sản được xác định hơn 150 triệu đồng.

2 trong số các xe máy tang vật được Đội CSHS CAQ Hải Châu thu giữ.

Theo khai nhận của các đối tượng, tháng 4-2016, một người bạn của Phước tên là Sương (chưa rõ lai lịch) hỏi Phước có biết nơi nào bán xe máy không giấy tờ, giá rẻ thì giới thiệu. Nghe vậy, Phước nảy sinh ý định đi trộm cắp xe máy để bán lấy tiền. Khoảng 10 ngày sau, Sương giới thiệu một người tên Lộc (chưa rõ lai lịch) gọi điện cho Phước đặt mua xe không giấy tờ. Để có xe bán cho Lộc, Phước rủ Tuấn đi trộm cắp. Sau khi thống nhất, Tuấn và Phước đi mua đoản và tay quay làm công cụ phá khóa xe, sau đó sử dụng xe máy BKS 20L3-1120 đi trên các tuyến đường tìm xe máy người dân để sơ hở thì trộm cắp. Cụ thể, 14 giờ ngày 29-4-2016, Phước và Tuấn đến nhà trọ K572/12 đường 2 Tháng 9 (TP Đà Nẵng) dùng đoản phá khóa trộm xe máy hiệu Sirius BKS 47B1-056.23 của chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (1995, quê Đắc Lắc). Trộm được xe, cả hai mang đến chợ Vĩnh Điện (TX Điện Bàn, Quảng Nam) bán cho Lộc với giá 2 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 21-6-2016, Phước - Tuấn tiếp tục trộm xe máy BKS 75X1-2923 của anh Hà Nguyên Thắng (1990, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) và đưa đến bán cho Lộc với giá 2 triệu đồng.

Sau khi thực hiện trót lọt 2 vụ, thấy dễ ăn nên Phước - Tuấn tiếp tục trộm xe máy BKS 92G1-09967 của anh Lương Thanh Thiên (1994, trú H. Quế Sơn, Quảng Nam). Chiếc xe này cả hai cũng mang đến Vĩnh Điện bán cho Lộc với giá 2 triệu đồng. Lộc bán lại cho Nguyễn Phạm Hồng Thạnh với giá 3,3 triệu đồng. Thạnh sử dụng xe này đi lại một thời gian, rồi bán lại cho Lê Triều (2000, trú H. Thăng Bình, Quảng Nam) với giá 4,7 triệu đồng. Tiếp đó, 12 giờ 45 ngày 29-7-2016, Tuấn - Phước đến quán Đồng Quê (P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu) trộm xe máy BKS 92H1-28068 của anh Nguyễn Như Ý (1995, trú P. Hòa Khánh Bắc), đưa bán cho Lộc giá 2 triệu đồng. Đến 11 giờ ngày 3-8-2016, Phước - Tuấn đi trên đường Phạm Hùng (Q. Cẩm Lệ), phát hiện, trộm xe máy BKS 92S2-8537 của chị Đỗ Thị Xuân Long (1987, trú xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, Đà Nẵng), đem bán cho Lộc giá 2 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 8-8, Tuấn - Phước trộm xe máy BKS 37B1-79595 của chị Nguyễn Thị Trang (1989, quê Nghệ An), bán cho Lộc giá 2 triệu đồng. Lộc bán lại cho Thạnh 3 triệu đồng, sau đó Thạnh lại bán cho một người khác với giá 4,2 triệu đồng.

Phạm Hữu Phước, Lê Thanh Tuấn và Nguyễn Phạm Hồng Thạnh. 

Không những thế, sau khi biết Thạnh, Tuấn và Phước đã bắt mối trực tiếp rồi đi trộm xe máy bán cho đối tượng này với giá cao hơn so với mức “đồng giá 2 triệu đồng” như Lộc mua. Cụ thể, ngày 18-8-2016, sau khi trộm được xe máy BKS 43G1-120.67 của anh Lê Văn Nguyện (1991, trú P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ), Tuấn bán lại cho Thạnh với giá 2,5 triệu đồng. Mua được xe này, Thạnh lắp BKS giả vào rồi bán lại Lê Việt Cường (đặt mua xe trộm cắp với Thạnh từ trước) với giá 4,4 triệu đồng. Tiếp đó, Tuấn trộm được xe máy BKS 43D1-17855 của anh Huỳnh Ngọc Cường (1999, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ), bán cho Thạnh với giá 2,7 triệu đồng...

Qua quá trình điều tra, Đội CSHS CAQ Hải Châu đã thu hồi 8 xe máy các loại và đã trả cho các chủ sở hữu. Ngoài ra, CQĐT còn thu giữ 4 BKS xe máy, 4 đoản phá khóa và một số vật chứng khác. Về phần tài sản, theo kết luận của Hội đồng Định giá tài sản, giá trị của 14 chiếc xe máy do Phước, Tuấn trộm cắp là 150,9 triệu đồng. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Hữu Phước và Lê Thanh Tuấn về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Nguyễn Phạm Hồng Thạnh cũng bị khởi tố hành vi “Trộm cắp tài sản” với vai trò đồng phạm. Khởi tố Lê Việt Cường về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Thanh, Cường hiện được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ ngày xét xử. Đối với các đối tượng còn lại trong vụ án, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu tiếp tục điều tra, truy bắt và xử lý theo quy định của  pháp luật.

Nguyễn Tuấn