Trục vớt gốc sưa hàng tỷ đồng

Thứ năm, 27/02/2014 10:05

* Người phát hiện được hưởng 10% số tiền đấu giá

(Cadn.com.vn) - Những ngày qua, dư luận xã Phúc Trạch, H. Bố Trạch (Quảng Bình) rộ lên thông tin về việc phát hiện một gốc sưa trị giá hàng tỷ đồng ở khu vực ngầm Trooc thuộc thôn 1, Thanh Sen, xã Phúc Trạch, H. Bố Trạch khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến hiện trường để theo dõi gây khó khăn cho công tác bảo đảm ANTT. Trước tình hình đó, CAH Bố Trạch phối hợp với lực lượng kiểm lâm phải túc trực cả ngày đêm để bảo vệ hiện trường. Hiện gốc sưa đã được trục vớt.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ đến xem.

Hàng trăm người  đổ xô đi tìm sưa

Tối 23-2, ông Nguyễn Văn Thời (60 tuổi) và con trai là Nguyễn Quang Huy (cùng trú thôn 4, xã Phúc Trạch, Bố Trạch) trong lúc đi rà cá ở khu vực ngầm Trooc đã phát hiện gốc sưa nằm dưới nước. Sau đó, bố con ông Thời gọi thêm bạn bè đến trục vớt số gỗ trên, nhưng do khối lượng gỗ lớn lại mắc kẹt trong bùn đất, không thể di chuyển nên không tiến hành được. Sự kiện có gỗ sưa rộ lên nên nhiều người dân ở xã Phúc Trạch đã dùng ba lăng xích để tiến hành trục vớt nhưng cũng không thành công vì gốc sưa nằm sâu giữa dòng. Ngay sau khi thông tin về vụ gỗ sưa tại khu vực ngầm Trooc rộ lên thì hàng trăm người dân xã Phúc Trạch, H. Bố Trạch và các vùng lân cận tập trung tại hiện trường quanh khu vực gỗ sưa bị chôn vùi trong ngầm đá. Trong đó, có rất nhiều thanh niên trong vùng ngụp lặn xuống dòng Trooc để tìm kiếm vận may và theo dõi diễn biến.

Sau khi phát hiện sự việc, CAH Bố Trạch và lực lượng kiểm lâm đã cử hàng chục CBCS đến bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp và đưa các loại máy múc, cần cẩu đến đưa gốc sưa lên bờ.

Cận cảnh gốc sưa được trục vớt.

Khó khăn trong công tác trục vớt

Sau một ngày trục vớt gỗ sưa tại ngầm Trooc không thành, chiều tối 25-2, lãnh đạo UBND H. Bố Trạch quyết định tạm đình chỉ công việc và tăng cường thêm lực lượng CA và kiểm lâm để bảo vệ hiện trường. Ông Trần Quang Vũ - Phó Chủ tịch UBND H. Bố Trạch cho biết: Vì hai bên bờ ngầm Trooc là đất canh tác của người dân nên để đưa các loại xe vào ngầm cộng với việc người dân hiếu kỳ đến xem rất đông nên diện tích lạc của người dân bị hư hỏng nên huyện cũng đã có phương án đền bù 15 triệu đồng. Theo đó, tối 25-2, hơn 90 CBCS gồm lực lượng CA và kiểm lâm túc trực thường xuyên tại vị trí có gỗ sưa dưới suối. Khoảng 2 giờ ngày 26-2, có hơn 30 người ở bên ngoài tìm cách xâm nhập, lặn xuống suối để dùng cưa cưa gỗ. Lực lượng chức năng tại chỗ đã kiên quyết đẩy đuổi nhóm người này ra khỏi khu vực.

Sáng 26-2, lực lượng chức năng H. Bố Trạch đã điều thêm 1 máy múc và 1 xe Reo đến hiện trường để tiếp tục công tác trục vớt gốc sưa này. 2 máy múc chịu trách nhiệm khơi thông dòng chảy còn chiếc xe Reo đã được nối với dây cáp để kéo gốc sưa nhưng vẫn chưa thành công. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục điều thêm một máy múc, múc đất lấp chắn ngang dòng suối, đồng thời khai thông một dòng chảy theo hướng vòng qua vị trí dòng cũ. Dưới ngầm Trooc, hai chiếc máy xúc tiến vào sát vị trí gần điểm có gỗ sưa và tiếp tục dùng xích giật gỗ lên. Tuy nhiên đến trưa 26-2, gỗ sưa vẫn chưa được vớt lên, 2 dây xích tiếp tục bị đứt.

Đã vớt được gốc sưa tiền tỷ

Sau 2 ngày trục vớt, đến hơn 13 giờ ngày 26-2, lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt thành công gốc sưa tại ngầm Trooc. Theo đó, gốc sưa dài 2,1m, rộng 1,1m, lõi 60cm và rễ dài khoảng 3m, ước tính trọng lượng khoảng 2 tấn. Ngay sau đó, gốc sưa đã được đưa ra khỏi khu vực ngầm Trooc an toàn. Theo một số lái buôn có mặt tại hiện trường, trị giá thật của gốc sưa khoảng 5 tỷ đồng.

Ông Trần Quang Vũ cho biết thêm: Gốc sưa sẽ được đưa về Trạm Kiểm lâm của H. Bố Trạch, cân, đo rồi sau đó sẽ bàn giao cho tỉnh Quảng Bình. HĐND tỉnh sẽ tiến hành bán đấu giá gốc sưa công khai, đồng thời người phát hiện sẽ được hưởng 10% số tiền bán được.

D.H - Đ.S