Trung Quốc trong “cuộc chiến” thương mại với Mỹ

Thứ năm, 21/06/2018 12:27

Một tờ báo chính thức của nhà nước Trung Quốc hôm 20-6 cho rằng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “khát máu” khi đẩy mạnh chính sách thương mại chống lại Bắc Kinh và muốn “hút máu” nền kinh tế của cường quốc Châu Á này.

Những tranh cãi về thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đang bùng nổ gay gắt khi cả hai bên liên tục “ăn miếng trả miếng” nhằm vào nhau. Các thị trường rất lo lắng về khả năng leo thang căng thẳng như thế này.

“Cuộc chiến” trên truyền thông

Ngày 20-6, trong bản tiếng Anh, tờ China Daily - vốn thường được Trung Quốc sử dụng để gửi thông điệp của nước này đến phần còn lại của thế giới –đã không ngần ngại chỉ trích Mỹ “khát máu” khi đẩy mạnh chính sách thương mại chống lại Bắc Kinh và muốn “hút máu” nền kinh tế của cường quốc Châu Á này.

Tờ báo này còn lên án Washington không tôn trọng một thỏa thuận về tái cân bằng thương mại, ám chỉ tới một thỏa thuận đạt được hồi tháng 5 với Bắc Kinh nhằm gia tăng đáng kể hoạt động thu mua những dịch vụ và hàng hóa của Mỹ. “Trước sự hăm họa gia tăng của Mỹ, Trung Quốc không có lựa chọn nào ngoài chống lại bằng những biện pháp trực tiếp và có chủ đích nhằm thuyết phục Mỹ từ bỏ, vì dường như bất kỳ sự nhượng bộ nào đưa ra sẽ không làm chính quyền Trump khuây khỏa”, tờ báo viết rõ. Theo China Daily, chính phủ Trung Quốc sẽ phải đảm bảo Mỹ nhận thức được việc sẽ phải trả giá đắt cho mỗi hành động mà nước này tấn công Bắc Kinh.

Trong khi đó, tài khoản WeChat của tờ People's Daily thuộc đảng Cộng sản Trung Quốc còn khẳng định, Trung Quốc có lòng tin và khả năng để chiến thắng cuộc chiến thương mại.

Trung Quốc thiếu “vũ khí chiến đấu”?

Những “phát súng” mở màn đã khơi mào một cuộc chiến thương mại đáng lo ngại giữa hai nước. Và trong một cuộc chiến, câu hỏi đặt ra là bên nào sẽ giành chiến thắng? Cả hai bên, tất nhiên, đều tự tin tuyên bố sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, Trung Quốc đang thiếu “vũ khí” trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Khi đang tiến gần hơn đến cuộc chiến thương mại, cả hai đều mang những “vũ khí khác nhau” đến bàn đàm phán. Đối với Mỹ, đó là số tiền thuế rất lớn trực tiếp đánh lên hàng hóa nhập khẩu, trong khi đối với Trung Quốc, kế hoạch lại khác hơn và tỏ ra yếu thế hơn trên mặt trận này. Trung Quốc bị hạn chế nhiều trong việc áp dụng nhiều loại thuế quan để trả đũa vì nước này không nhập khẩu nhiều hàng hóa Mỹ. Trung Quốc chỉ nhập khẩu 129,9 tỷ USD hàng Mỹ trong năm 2017, so sánh với con số 505,5 tỷ USD hàng hóa vào Mỹ. “Trung Quốc đang dần cạn kiệt các biện pháp trả đũa nhằm vào Mỹ”, CNBC dẫn nguồn một trung tâm nghiên cứu nhận định. Tất nhiên, Trung Quốc còn có những “vũ khí” khác, nhưng không thể được sử dụng đơn giản như hàng rào thuế quan, vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ.           

Nhà Trắng đã cho thấy rõ kế hoạch của họ - áp đặt thuế 50 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc, cộng với thuế bổ sung 10% trị giá 200 tỷ USD hàng Trung Quốc mà Tổng thống Trump vừa cảnh báo. Trung Quốc cũng đã cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nhưng dù sao vẫn còn khá mập mờ. Bởi thực tế, Trung Quốc có thể không còn nhiều loại hàng nhập khẩu từ Mỹ để áp thuế.

Theo giới phân tích, Trung Quốc có thể hành động nhằm vào doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại Trung Quốc như Apple hoặc Google. Bắc Kinh cũng có thể giảm giá đồng nội tệ, bán tài sản Mỹ - đặc biệt là trái phiếu... Tuy nhiên, các “vũ khí” này không phải là tối ưu. Kế hoạch chống lại doanh nghiệp Mỹ sẽ vi phạm quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong khi việc giảm giá đồng nội tệ sẽ đi ngược lại nỗ lực bình ổn đồng nhân dân tệ của Bắc Kinh.

KHẢ ANH

 

EU ÁP THUẾ HÀNG NHẬP KHẨU TỪ MỸ

Ủy ban Châu Âu ngày 20-6 thông báo, Liên minh Châu Âu (EU) sẽ bắt đầu áp mức thuế nhập khẩu 25% đối với một loạt các hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ kể từ ngày 22-6 tới, sau khi Washington áp thuế đối với mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu từ EU kể từ đầu tháng 6. Theo Reuters, Ủy ban Châu Âu chính thức thông qua bộ luật, qua đó áp mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá               2,8 tỷ EUR (3,2 tỷ USD), trong đó có rượu Bourbon và xe mô-tô.