“Trúng thưởng 0 đồng”

Thứ tư, 25/04/2018 18:00

Khi các phương tiện truyền thông ngày càng phát triển, nhiều đối tượng xấu lợi dụng vào đó để tổ chức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng cũng liên tục cảnh báo, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuy nhiên với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của bọn tội phạm, nhiều người vẫn liên tiếp sập bẫy. Mới đây, tại Quảng Nam lại thêm 2 nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản với chiêu thức:

Những chiếc điện thoại đối tượng lừa đảo trao cho khách hàng với cam kết “hàng tốt, chưa có mặt trên thị trường” chỉ là hàng rởm, kém chất lượng.

Theo lời kể của chị H.T.T (trú thôn Trà Đóa 1, xã Bình Đào, H. Thăng Bình, Quảng Nam), đầu tháng 4 vừa qua bỗng dưng chị nhận được “lộc” trời cho khi may mắn trúng thưởng trong chương trình quay số của một nhà mạng điện thoại. “Một giọng nữ nói chuyện lễ phép, lưu loát và có vẻ rất chuyên nghiệp tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng của MobiFone gọi vào số điện thoại của tôi cho biết tôi đã là khách hàng may mắn trúng thưởng trong đợt quay số tháng tư. Phần thưởng mà tôi nhận được sẽ là 1 chiếc điện thoại và 1 đồng hồ đeo tay với tổng trị giá hơn 24 triệu đồng” - bà T. kể. Cũng theo bà T., lúc này bà quá bất ngờ vì trước giờ không tham gia chương trình may mắn trúng thưởng gì cả nên mới gặng hỏi “nhân viên” là có sự nhầm lẫn gì hay không thì cô “nhân viên” quả quyết là không, bởi khách hàng may mắn được chọn ngẫu nhiên nên nhiều người trúng thưởng cũng bỡ ngỡ như bà T. nhưng rồi cuối cùng họ vô cùng vui sướng khi nắm trong tay những phần quà giá trị mà không mất đồng nào. “Lúc này cô nhân viên giải thích là tôi hãy yên tâm vì sẽ không mất tiền, bởi đây là chương trình “Trúng thưởng 0 đồng”, sản phẩm sẽ được chuyển đến ngay tại nhà qua đường bưu điện, sẽ có nhân viên bên bưu điện đến giao hàng. Tuy vậy, vì quy định phải đóng “thuế giá trị gia tăng” nên tôi phải đóng 10% giá trị sản phẩm, tức là 2,4 triệu đồng” - bà T. cho hay.

Vì cô “nhân viên” đầu dây bên kia nói chuyện rất chuyên nghiệp, sẵn sàng lắng nghe, giải đáp những thắc mắc của bà T. cộng với việc cô ta luôn “chêm” vào câu: “Đây là sản phẩm hoàn toàn mới, chưa xuất hiện trên thị trường nên đảm bảo chất lượng, độc đáo và thời trang hơn so với những sản phẩm cũ” nên bà T. mới xiêu lòng. Đúng vài ngày sau, có một “nhân viên bưu điện” đến giao hàng. Bà T. nhận hàng và đóng “phí” 2,4 triệu đồng. Chưa kịp vui mừng, khi mở phần quà ra bà T. nhận được đúng chiếc điện thoại và chiếc đồng hồ đeo tay nhưng thực chất đó là hàng rởm, hàng kém chất lượng. Kiểm tra mới biết giá trị 2 sản phẩm chưa bằng số tiền “phí” mà bà T. vừa đóng.

Trước đó, anh N.H.T (trú cùng địa phương) cũng trở thành nạn nhân của chiêu lừa đảo này. Một ngày, anh T. bất ngờ nhận được số máy lạ từ TPHCM thông báo anh là khách hàng duy nhất trên cả nước may mắn trúng thưởng của một hãng điện thoại uy tín tại TPHCM. Chất giọng “nhân viên chăm sóc khách hàng” cũng là giọng nữ, dễ nghe, ăn nói mạch lạc. “Nữ nhân viên” còn chúc mừng anh T. vì chiếc điện thoại anh sắp nhận được là hàng Mỹ, có ưu điểm dùng lâu không nóng máy, có định vị... và đặc biệt hơn là chưa có mặt trên thị trường. Giá của chiếc điện thoại hơn 16 triệu đồng nên để nhận hàng anh T. phải đóng 1,6 triệu đồng phí VAT qua đường bưu điện khi có nhân viên đến giao hàng. Chưa kịp để anh T. hồi âm, nữ “nhân viên” còn nhanh nhẹn báo tin là sắp tới Cty sẽ tổ chức buổi ra mắt giới thiệu sản phẩm tại Quảng Nam và sẽ mời anh T. đại diện khách hàng đã thử nghiệm sản phẩm tham dự, chia sẻ cảm nhận. Vì chiêu lừa quá kín kẽ, không có dấu hiệu gì nghi vấn là nữ “nhân viên” đang thực hiện hành vi lừa đảo nên sau đó anh T. đã sập bẫy, nhận về chiếc điện thoại chưa bằng số tiền 1,6 triệu đồng mà anh bỏ ra.

Sau khi sự việc xảy ra, các nạn nhân đã trình báo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Thực tế, đây là những chiêu lừa đảo không hề mới nhưng thủ đoạn ngày càng khó lường hơn nên người dân mới tiếp tục trở thành nạn nhân. Trước đây, nhiều chiêu lừa đảo tương tự đã được các đối tượng “thử nghiệm” như: Thông báo trúng thưởng xe máy qua tin nhắn, gọi điện thông báo trúng học bổng du học, lừa tặng quà ảo qua mạng xã hội hay các chiêu nhận bà con, hỗ trợ tiền xây nhà… Vì vậy, cơ quan CA khuyến cáo người tiêu dùng nên cảnh giác với những thông báo trúng thưởng giá trị cao nếu trước đó không tham gia bất kỳ chương trình quay số trúng thưởng nào. Trường hợp tiếp nhận các thông báo trúng thưởng như trên, người dùng cần tham khảo thông tin kỹ, từ nhiều nguồn, không nên giao nộp tiền cho đối tượng thông qua các hình thức nạp thẻ cào, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Trường hợp bị đối tượng liên tục quấy rối qua điện thoại, đe dọa, ép buộc nhận thưởng, người dùng cần cương quyết từ chối các thông tin do đối tượng cung cấp hoặc có thể phản ánh tới các cơ quan CA. Thực tế, đa số các thông báo may mắn trúng thưởng ngẫu nhiên mà người dùng trước đó không có bất kỳ sự liên quan nào đến các bên thông báo đều thiếu tính xác thực.

PHI NÔNG