Trường học Tây Nguyên quay cuồng vì nắng hạn

Thứ năm, 31/03/2016 09:47

(Cadn.com.vn) - Nắng nóng, khô hạn kéo dài trong thời gian qua khiến các trường học trên địa bàn Tây Nguyên đang quay cuồng, gồng mình chống hạn. Nguy cơ thiếu nước đang tiếp tục đe dọa đến tình hình hoạt động sinh hoạt, dạy học của học sinh và giáo viên nắng hạn vẫn còn tiếp diễn.

 

Nguồn nước phục vụ sinh hoạt cạn kiệt

Nắng hạn kéo dài trong nhiều tháng qua không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân địa phương, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của những trường học trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Ở Gia Lai, nhiều trường học phải cắt giảm việc sử dụng nước, ngành GD-ĐT các huyện đang tính những phương án cung cấp nước cho trường học nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt, hoạt động của học sinh, giáo viên. Tại xã Ia Khươl (H. Chư Păh, tỉnh Gia Lai), nắng nóng và khô hạn kéo dài trong thời gian qua đã gây ra tình trạng thiếu nước cho hàng ngàn hộ dân và hàng trăm héc-ta đất sản xuất nông nghiệp. Nắng hạn cũng đã tác động đến việc tổ chức sinh hoạt của học sinh các trường học trên địa bàn. Các nguồn nước sử dụng trong Trường tiểu học xã Ia Khươl đều không còn, phải nhờ vào sự trợ giúp từ bên ngoài. Còn tại Trường THCS Ia Khươl, các giếng khoan và giếng đào cung cấp nước sinh hoạt cho học sinh, giáo viên và phục vụ tưới cây đều đã vơi cạn. Việc bơm nước lên bể chứa chỉ đủ để phục vụ cầm chừng cho các hoạt động.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Thiên Trang – Hiệu trưởng Trường THCS Ia Khươl, năm nay, nguồn nước giếng gần như đã xuống mức thấp nhất so với thời điểm những mùa khô năm trước. Hoạt động tưới nước cho hệ thống cây xanh trong khuôn viên nhà trường gần như tạm dừng. Lượng nước có thể bơm được đều dành phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho học sinh, giáo viên, vệ sinh trường lớp. “Hiện công trình vệ sinh dành cho học sinh đang tạm dừng hoạt động vì đang có kế hoạch sửa chữa, mặt khác vì thiếu nguồn nước phục vụ. Cho nên, học sinh nam phải đi vệ sinh ở ngoài khu vực trường, còn ưu tiên học sinh nữ dùng chung phòng vệ sinh với giáo viên”, cô Trang nói.

Cùng đóng chân trên địa bàn H. Chư Păh, Trường THPT Phạm Hồng Thái cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu nước. Theo thầy Lê Văn Lai – Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Hồng Thái, mặc dù địa bàn H. Chư Păh chưa phải là địa phương xảy ra tình trạng nắng nóng, khô hạn gay gắt nhất tỉnh Gia Lai nhưng nguy cơ thiếu nước đang đe dọa đến đời sống người dân địa phương, trong đó có gia đình, phụ huynh học sinh nhà trường. Hiện nay, nguồn nước giếng khoan và giếng đào tại nhà trường vẫn còn cung cấp đủ nước cho hoạt động của học sinh và giáo viên. Tuy nhiên, trước nguy cơ khô hạn kéo dài như thế này thì không biết được tình hình gì sẽ xảy ra? Thầy Lai nói: “Trước mắt, mọi nguồn nước có thể huy động được nhà trường đều ưu tiên tập trung cho hoạt động sinh hoạt, phục vụ công trình vệ sinh. Nhà trường cũng thông báo, nhắc nhở giáo viên, học sinh phải sử dụng nước hết sức tiết kiệm nhằm đảm bảo nguồn nước sử dụng lâu dài, đối phó với nắng hạn kéo dài”.

 

Gồng mình chống hạn

So với các trường học có nguồn nước giếng khoan hay giếng đào trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thì khó khăn vì khô hạn nhất vẫn là những đơn vị trường học đang sử dụng nguồn nước tự chảy. Nhiều trường học hiện nay đã không còn nguồn nước sử dụng nên mọi sinh hoạt của giáo viên, học sinh gặp rất nhiều khó khăn. Theo bà Hồ Thị Thảo – Trưởng phòng GD-ĐT H. Chư Păh, trước tình trạng nắng hạn gây ảnh hưởng đến các đơn vị trường học trên địa bàn, trong thời gian qua, ngành GD-ĐT đã chỉ đạo và xử lý nhiều tình huống xảy ra nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt, đảm bảo các hoạt động trường lớp, đồng thời yêu cầu các trường học trên địa bàn thường xuyên báo cáo những khó khăn, bất cập xảy ra tại đơn vị mình để kịp thời có phương án hỗ trợ, giúp đỡ khắc phục khó khăn, nhất là tình trạng thiếu nước.

Cũng theo bà Hồ Thị Thảo, hiện nay, trên địa bàn H. Chư Păh có nhiều trường học đã không còn nguồn nước để sử dụng. Để giải quyết khó khăn cho các trường, ngành GD-ĐT đã liên hệ với chính quyền địa phương các xã thực hiện nhiều phương án giải quyết, cung cấp nước cho các trường học; chỉ đạo các trường linh động xin nước ở cộng đồng dân cư, các đơn vị trồng, chăm sóc cây công nghiệp cung cấp, hỗ trợ trường học. Cùng với đó, vận động giáo viên ở các trường, nhất là ở bậc học mầm non dùng can nhựa chở nước đến trường phục vụ sinh hoạt cho trẻ. Đề nghị các trường có phương án chủ động khắc phục tình trạng thiếu nước bằng việc vét giếng, sử dụng tiết kiệm nguồn nước. Nếu như các đơn vị trường học không còn phương án giải quyết thì phòng GD-ĐT thực hiện giải pháp dùng xe bồn chở nước đến cung cấp cho nhà trường. 

Nhằm đối phó với tình trạng khô hạn, thiếu nước, các trường học trên địa bàn Tây Nguyên đã và đang nỗ lực tìm cách khắc phục khó khăn, đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt cho học sinh và giáo viên. Bà Trần Thị Thu Hà – Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Gia Lai cho biết: Hiện các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang chủ động, nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo nguồn nước sử dụng phục vụ công tác sinh hoạt của các cơ sở trường học; duy trì hoạt động dạy học bình thường và không để có bất cứ một sự xáo trộn, mất ổn định nào gây ảnh hưởng đến nền nếp, sinh hoạt của học sinh và giáo viên.

Khải Minh

Nhiều phương án nhằm đảm bảo nguồn nước cho trường học được thực hiện nhưng chỉ là tạm thời.

Công trình vệ sinh Trường THCS Ia Khươl (xã Ia Khươl, H. Chư Păh, Gia Lai) ngừng hoạt động vì thiếu nước, xuống cấp.