Trường TH số 2 Hòa Tiến khắc phục sai sót và tiếp tục tổ chức học bán trú
(Cadn.com.vn) - Nhận thông tin qua đường dây nóng của một số phụ huynh Trường Tiểu học (TH) số 2 Hòa Tiến, Hòa Vang (TP Đà Nẵng) phản ảnh về những khuất tất trong công tác bán trú của nhà trường và nguy cơ năm học mới hàng trăm gia đình có con học bán trú sẽ không được tiếp tục học... phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã đến tận nơi để tìm hiểu và ghi nhận sự việc...
Được biết, năm học 2010-2011, Trường TH số 2 Hòa Tiến tổ chức học bán trú cho 120 học sinh (số lượng theo qui định của Phòng GD-ĐT H. Hòa Vang). Tuy nhiên, do nhiều phụ huynh (PH) ở xa có nhu cầu cho con học bán trú nên cấp dưỡng Nguyễn Thị Hoan đã nhận thêm 30 trường hợp (chủ yếu là các PH có con đã học bán trú các lớp lớn, nay có thêm một con vào lớp 1 nên xin học bán trú luôn để tiện việc đưa đón các cháu) nhưng không báo lại cho thầy Đặng Chiến, Phó Hiệu trưởng nhà trường, phụ trách công tác bán trú. Sự việc đã được một số PH không đồng tình và phản ảnh lên Phòng GD-ĐT H. Hòa Vang. Từ sự việc này, trong cuộc họp cuối năm, Ban Giám hiệu nhà trường cho biết có thể trong năm học tới trường sẽ không mở bán trú vì chưa giải quyết rốt ráo đơn thư khiếu nại của PH. Thông tin trên khiến rất nhiều PH lo lắng và phản ánh qua đường dây nóng đến Báo Công an TP Đà Nẵng nhờ can thiệp...
![]() |
|
Phụ huynh đại diện khối lớp 2 phát biểu tại cuộc họp. |
Các thành viên trong tổ quản lý bán trú chưa làm tốt trách nhiệm được phân công, chưa thể hiện sự phối hợp trong công tác quản lý, nội bộ chưa có sự thống nhất. Việc theo dõi, quản lý học sinh tham gia bán trú chưa chính xác, phát hiện thiếu sót không kịp thời, việc giải quyết kiến nghị về chế độ công tác bán trú đối với nhà trường chưa kịp thời nên đã để xảy ra việc gửi đơn khiếu nại, kiến nghị vượt cấp thẩm quyền giải quyết... Kết quả kiểm tra xác minh cho thấy tại thời điểm ngày 14-2-2011 số tiền phải thu hồi trong 4 tháng là 28.660.000 đồng (vượt 30 em). Ngày 24-2-2011 kế toán lập phiếu thu để thu hồi số tiền theo kết luận của đoàn kiểm tra nhưng cô Nguyễn Thị Hoan chưa thực hiện, đến ngày 26-3-2011 mới nộp được số tiền là 22.478.000 đồng có giấy xác nhận của thủ quỹ. Nội dung công văn cũng nêu rõ về khuyết điểm, trách nhiệm của Ban Giám hiệu và giao cho hiệu trưởng chỉ đạo dứt điểm việc thu hồi số tiền bán trú 4 tháng từ tháng 9 đến tháng 12-2010 là 28.660.000 đồng trả lại cho PH học sinh và có văn bản hồ sơ báo cáo về Phòng GD-ĐT trước ngày 20-5-2011...”.
Tiếp đó, trong các ngày 9-7-2011 và 22-7-2011, đã diễn ra các cuộc họp liên tịch giữa Ban Giám hiệu Trường TH số 2 Hòa Tiến, Ban thanh tra, BCH Công đoàn, đại diện giáo viên và PH của 5 khối lớp. Tại cuộc họp, hầu hết các ý kiến của PH đều rất phấn khởi khi được biết Ban Giám hiệu nhà trường sau khi giải quyết dứt điểm việc sai sót trong công tác bán trú đã đi đến quyết định mở lại bán trú như năm trước. Đây là một việc làm hết sức thiết thực vì nếu năm học mới nhà trường không mở bán trú thì sẽ có khoảng hơn 120 gia đình ở các địa phương xa phải vất vả lo đưa đón con vào buổi trưa, hoặc phải để các cháu tự lo ăn uống, ngủ nghỉ tại trường hoặc khu vực lân cận... Việc này sẽ dẫn đến sự xáo trộn trong sinh hoạt của các cháu, ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng học tập và nhiều rủi ro khác sẽ xảy ra khi không có sự quản lý của nhà trường và PH... Việc cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu trong cuộc họp cuối năm là năm tới không mở bán trú là do lúc đó chưa giải quyết xong việc tồn đọng đơn thư khiếu nại và chưa tìm được người cấp dưỡng mới có thể đảm đương công tác nấu ăn chăm sóc cho các cháu...
Cuộc họp cũng đã thống nhất trả lời công khai những nội dung khiếu nại đã được Ban Giám hiệu nhà trường giải quyết triệt để. Việc này vừa trấn an dư luận, đảm bảo không để mâu thuẫn trong nội bộ, đồng thời giải quyết trả lại dứt điểm số tiền cho PH theo công văn chỉ đạo của Phòng GD-ĐT H. Hòa Vang.
Theo ghi nhận của chúng tôi, việc sai sót trong công tác bán trú của Trường TH số 2 Hòa Tiến trách nhiệm và mức độ kiểm điểm, kỷ luật đang được các cấp xem xét quyết định. Điều đáng nói ở đây là với thiện chí và tinh thần cầu tiến đồng lòng xây dựng nhà trường, tất cả vì học sinh thân yêu, Ban Giám hiệu và các ban ngành chức năng đã cùng Hội PH nhà trường nhanh chóng tổ chức các cuộc họp nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc và nhanh chóng tổ chức lại các lớp bán trú làm cho hàng trăm gia đình PH, học sinh an tâm bước vào năm học mới.
Bài, ảnh: Hiền Minh

