Truy bắt 2 nhóm thanh niên hỗn chiến

Thứ bảy, 27/06/2015 11:25

(Cadn.com.vn) - Sau một thời gian xác lập Chuyên án truy xét 003D và tích cực vào cuộc điều tra, ngày 24-6, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng trong 2 nhóm đánh nhau gây thương tích.

ĐÁNH NGƯỜI VÌ CHIẾC ZIPPO

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ngày 17-4, Nguyễn Thanh Tú (1998, trú P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu) đang ngồi uống cà-phê tại quán B&B trên đường Núi Thành thì bị nhóm của Huỳnh Đình Song (1998, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu) đùa giỡn, lấy bật lửa Zippo của Tú. Sau đó, nhóm Song mang bật lửa Zippo này trả lại cho Tú nhưng Tú không chịu nhận và hăm dọa: “Ngày mai tao sẽ chém chết tụi bây!”. Để thực hiện lời hăm dọa này, 21 giờ cùng ngày, Tú lên mạng xã hội facebook kể lại sự việc cho Nguyễn Văn Hoàng (1998, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) và nhờ giúp đánh nhóm Song để dằn mặt thì Hoàng đồng ý. Tiếp đó, Hoàng rủ thêm Dương Quân Hào (1998, cùng trú ở P. Vĩnh Trung), Lâm Xuân Long (1998, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu) tham gia. Để có thêm lực lượng, Hào rủ thêm Bùi Tấn Đạt (2000, trú P. Vĩnh Trung), Long rủ thêm Nguyễn Thiện Trung (1998, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) cùng một số đối tượng khác chưa rõ lai lịch tham gia.

Chuẩn bị xong lực lượng, 13 giờ 30 ngày 18-4, cả nhóm tập trung tại quán cà-phê C1 trên đường Hàm Nghi (Q. Thanh Khê). Hào mang đến 1 cây dao đưa cho Đạt sử dụng; Trung cũng mang một cây dao rồi cùng nhau lên 4-5 xe máy kéo đến quán cà-phê B&B để đánh nhóm Song. Khi đến nơi Đạt, Tú, Hào, Thành và Hoàng vào bên trong quán, những người còn lại ở bên ngoài nổ máy xe chở sẵn. Lúc này, bên trong quán, Song đang cùng với Bùi Văn Huy (2001, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu), Trần Quốc Thông (2002, trú P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu) và một số thanh niên khác ngồi đánh bài.

Thấy vậy, Đạt lao vào chém Song; Hào, Thành và Hoàng cùng xông vào dùng ghế gỗ, ghế nhựa có sẵn trong quán vừa đánh, vừa ném về phía những người trong nhóm Song. Tiếp đó, Trung cầm dao chạy vào đâm liên tiếp vào người Song. Sau đó cả nhóm của Hào rút ra bên ngoài cùng đồng bọn lên xe bỏ chạy. Song, Huy và Thông bị thương tích nên được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại các bản kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Giám định pháp y TP Đà Nẵng cho thấy, tỷ lệ thương tích của Song, Huy, Thông tổng cộng gần 40%.

Các đối tượng trong vụ việc được CAQ Hải Châu triệu tập để thực hiện lệnh bắt tạm giam.

BỊ HẠI THÀNH… BỊ CAN

Mặc dù đang bị thương tích, phải nhập viện điều trị nhưng Song và những người trong nhóm cũng “không phải dạng vừa” nên chỉ vài ngày sau lại lên mạng facebook và gặp Hào rồi cả hai cùng thách đố, khiêu khích, hẹn nhau “chiến một trận ra trò” để giải quyết hết mâu thuẫn. Lần này cả hai nhóm hẹn sẽ đánh nhau trên đường Thi Sách (Đà Nẵng).

Để thực hiện lời hứa này, Song cùng em song sinh là Huỳnh Đình Toàn rủ thêm khoảng 20 đối tượng tham gia. 19 giờ ngày 22-4, nhóm của Song lại tụ tập tại quán cà-phê trên đường Núi Thành để “điểm binh” và bàn phương án “tác chiến”. Để chuẩn bị trận đánh, Toàn mang theo 6-7 cây đao tự chế ngụy trang trong một túi vợt cầu lông; Nguyễn Hữu Sơn (trú P. Bình Hiên) lấy 2 chai nước khoáng có sẵn trong quán đi mua xăng và chế tạo thành 2 quả “bom xăng”; Trà Hưng Thọ (1996, trú P. Bình Hiên) mang đến một bình xịt hơi cay. Ngoài ra còn có thêm Phạm Hữu Công Anh (1999, trú Hòa Thuận Đông), Nguyễn Thanh Thịnh (1999, trú P. Hòa Thuận Đông), Nguyễn Thanh Huy (1996, trú P. Hòa Thuận Đông) và 2 thanh nhiên khác chưa rõ lại lịch mỗi người lấy một con dao tự chế; Phạm Dương Đại Phong (1999, trú P. Hòa Thuận Đông), Nguyễn Hữu Sơn, Phạm Thành Công (1999, trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu), Đặng Dương Công (1996, trú P. Bình Thuận), Phạm Văn Thoại (trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà), Võ Trường Đức (1996, trú P. Hòa Thuận Đông), Trương Ngô Quang Duy (1998, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) cùng một số đối tượng khác chia nhau lên 9-10 xe máy kéo đến điểm hẹn để quyết đấu.

Thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Đình Song.

Tuy lực lượng đông, nhưng nhóm Song cũng không ngờ nhóm Hào “cao tay hơn” nên đã đến trước giờ hẹn và bố trí mai phục trên đường Nguyễn Phi Khanh. Khi nhóm Song từ đường Nguyễn Hữu Thọ rẽ vào đường Đặng Thùy Trâm, Thi Sách, vừa đến đường Nguyễn Phi Khanh thì rơi vào trận mai phục. Từ 2 bên đường, hơn 10 đối tượng phe Hào phục sẵn, cầm tuýp sắt ùa ra tấn công. Dù bị động nhưng nhóm của Song cũng kịp nhảy xuống xe cầm hung khí mang theo lao vào đánh, chém khiến nhóm Hào bỏ chạy tán loạn. Lúc này, Hào chạy về phía đầu đường Nguyễn Phi Khanh thì bị Phạm Thành Công, Phạm Hữu Công Anh, Song, Thịnh và một số đối tượng khác đuổi theo.

Đến trước nhà số 1-Nguyễn Phi Khanh thì Hào bị chặn lại, dồn lên vỉa hè và chịu trận “mưa” dao. Chưa chịu buông tha, Phạm Dương Đại Phong tiếp tục đốt cháy bom xăng rồi ném vào giữa hai chân Hòa rồi cùng cả nhóm lên xe tẩu thoát. Hào được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương ở các vùng đầu, vai, lưng, cẳng tay trái, cánh tay phải, cẳng chân phải; gãy mõm khuỷu tay trái, đứt gân duỗi các ngón 3, 4 bàn tay trái và tỷ lệ thương tật của Hào là 27%.

Qua công tác điều tra, Cơ quan CSĐT CAQ  Hải Châu đã ra quyết định khởi tố 13 bị can, trong đó nhóm Song 10 đối tượng, nhóm Hào 3 đối tượng. Trong ngày 24-6, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với 6 đối tượng gồm: Huỳnh Đình Song, Nguyễn Thanh Thịnh, Nguyễn Hữu Sơn, Dương Quân Hào, Nguyễn Thiện Trung và Nguyễn Văn Hoàng về hành vi “Cùng đồng bọn dùng hung khí đánh người khác gây thương tích”, các đối tượng còn lại được tại ngoại. Đồng thời tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng còn lại trong vụ việc.

Nguyễn Tuấn