Truy bắt nhanh nhóm côn đồ chém người giữa phố

Thứ hai, 07/09/2020 15:29

Một đêm giữa tháng 8-2020, tại khu vực đầu đường Đoàn Thị Điểm – Bà Triệu (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) xảy ra vụ đánh nhau, chém nhau kinh hoàng giữa 2 nhóm thanh niên, khiến 1 người bị thương nặng và tử vong sau đó. Nạn nhân là anh Nguyễn Tiến Bảo Huân (1994, trú P.4, TP Đà Lạt).

Hình ảnh 3 đối tượng chém anh Hân được camera nhà dân ghi lại.

Xác định vụ việc là nghiêm trọng, Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng đã tung trinh sát (TS) truy nóng dấu vết của nhóm đối tượng. Qua sàng lọc các đối tượng hình sự nổi, các băng nhóm trên địa bàn, tập trung vào nhóm hoạt động tín dụng đen, các TS đã tìm được 1 người có liên quan đến vụ việc và đó là Hồ Nhật Hiệp (1994, trú P.9, TP Đà Lạt), bạn của Huân cũng bị thương tích nhẹ trong vụ hỗn chiến. Từ lời khai của Hiệp, nội dung vụ hỗn chiến được làm rõ.

Do không có tiền tiêu xài, Hiệp cùng Huân bàn với Nguyễn Tài Long (1995, trú P.4, TP Đà Lạt) nhờ Long mang xe máy của mẹ Long đi cầm cố lấy tiền. Long đồng ý, chiều 26-7, Hiệp và Long mang giấy tờ chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius BKS 49B1-011.70 cùng giấy phép lái xe và giấy CMND của Long đến tiệm cầm đồ của Phạm Trung Kiên (1996, tạm trú P. 2, TP Đà Lạt). Mang danh là tiệm cầm đồ nhưng thực chất hoạt động của Kiên và đồng bọn không khác gì thủ đoạn cho vay lãi nặng, biến tướng của tín dụng đen, không cầm tài sản, chỉ cầm giấy tờ xe, hộ khẩu, giấy CMND.

Tại tiệm cầm đồ, Long và Hiệp gặp Kiên và Hoàng Quang Nam (1993, tạm trú P. 6, TP Đà Lạt). Khi Long đặt vấn đề muốn cầm xe lấy 10 triệu đồng, thấy xe đã cũ, giá trị thấp nên Kiên không chấp nhận. Kiên chỉ chấp nhận cầm giấy phép lái xe và giấy CMND của Long với điều kiện phải biết chính xác nơi ở của Long. Sau đó Long đã chở Nam về nhà Long để Nam biết nhà rồi quay lại tiệm cầm đồ. Vì không có điện thoại nên Long đã viết số điện thoại của Huân vào trong các giấy tờ có liên quan để Kiên tiện liên hệ. Kiên đồng ý cầm giấy tờ để cho Long vay 10 triệu đồng, lãi suất 10.000 đồng/triệu đồng/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, phải trả lãi trước. Kiên đưa cho Long 9 triệu đồng, trừ trước 1 triệu đồng tiền lãi của 10 ngày. Long cầm 9 triệu đồng về đưa cho Huân 5 triệu đồng, Hiệp 4 triệu đồng.

Số tiền 9 triệu đồng vẫn không đủ xài, tối cùng ngày Long, Huân, Hiệp bàn nhau mang chiếc xe máy của mẹ Long đến cầm cho Kiên vay thêm 5 triệu đồng. Hiệp chạy xe đến gặp Kiên đặt vấn đề và Kiên đồng ý nhưng sau khi đẩy xe máy vào trong tiệm cầm đồ thì Kiên không đưa tiền cho Hiệp mà giữ luôn xe lại. Ấm ức trong lòng, Hiệp về kể lại sự việc cho Long, Huân biết. Ngày 31-7-2020, tiệm cầm đồ 24H chuyển về địa chỉ số 60- Lý Tự Trọng (P. 2, TP Đà Lạt; nơi Kiên thuê tạm trú). Chiếc xe máy BKS 49B1 - 011.70 cũng được Kiên để ở dưới tầng hầm của ngôi nhà.

Ngày 4-8, Kiên gọi vào số điện thoại của Huân mà Long để lại trên các giấy tờ cầm cố để nhắc Long đóng tiền lãi. Sau đó, Long đã đưa cho Kiên 1 triệu đồng tiền lãi của 10 ngày tiếp theo. Trưa 14-8-2020, Long gọi điện thoại cho Kiên, hẹn 20 giờ phải mang tiền đến trả tiền lãi của 10 ngày tiếp theo nhưng quá 20 giờ không thấy Long liên hệ lại nên Kiên đã gọi cho Huân. Từ cuộc điện thoại này, giữa Kiên và Huân xảy ra cãi vã, thách thức đánh nhau, 2 bên hẹn gặp nhau ở đường Đoàn Thị Điểm để giải quyết.

Các đối tượng: Đinh Văn Hai, Hoàng Quang Nam và Phạm Trung Kiên.

Tại thời điểm Kiên và Huân thách thức, hẹn đánh nhau qua điện thoại, Đinh Văn Hai (1993, tạm trú P. 2, TP Đà Lạt) đang có mặt tại đó. Kiên rủ Hai đi cùng “xử lý” nhóm của Huân, Hai đồng ý. Sau đó Kiên nói cho Nam biết việc “hẹn đánh nhau” với nhóm của Huân rồi đón xe taxi đến đường Đoàn Thị Điểm. Khi đi, Kiên mang theo 1 con dao gấp, 1 côn ba khúc, Hai mang theo 1 dao (dạng kiếm).

Không lâu sau đó Nam cũng có mặt tại trước tiệm cầm đồ 24H và được Kiên đưa cho cây côn 3 khúc. Nam nhét cây côn trong người rồi chạy xe máy đi tìm xem nhóm của Huân có đến không. Sau khi nhận được điện thoại của Huân nhờ “chở đi có việc”, Hiệp chạy xe máy BKS 49S5 - 9686 đến đầu đường Đào Duy Từ để gặp Huân. Dọc đường chở Hiệp “đi có việc”, Huân đã dừng xe để Hiệp nhặt 2 đoạn cây gỗ ven đường rồi đến điểm hẹn. Tại đầu đường Đoàn Thị Điểm, 2 nhóm lao vào ẩu đả và Huân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Qua điều tra, bước đầu cơ quan CA xác định, nhóm đối tượng gây án mới từ địa phương khác đến TP Đà Lạt lén lút hoạt động dịch vụ cầm đồ, thế chấp tài sản, cho vay tiền thu lãi ngày với lãi suất 30%/tháng. Chúng dùng mọi thủ đoạn, sẵn sàng uy hiếp để gây áp lực với các nạn nhân. Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng: Đinh Văn Hai, Phạm Trung Kiên và Hoàng Quang Nam để điều tra về hành vi giết người.

ĐỨC HUY