Truy bắt nhóm cướp của các cặp tình nhân

Thứ năm, 10/09/2015 11:20

(Cadn.com.vn) - Qua công tác nắm tình hình địa bàn, các TS Đội CSHS CAQ Thanh Khê, Đà Nẵng nắm được thông tin trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành xuất hiện tình trạng một số thanh niên tụ tập và có biểu hiện hành vi trấn lột, cướp tài sản của các cặp tình nhân đến đây tâm sự vào ban đêm. Từ thông tin này, lãnh đạo đơn vị đã cử TS tập trung xác minh theo hai hướng là xác minh bị hại để lấy lời khai, đồng thời thâm nhập địa bàn nắm thông tin từ người dân.

Tuy nhiên, việc tìm các bị hại đã gặp khó vì các nạn nhân cảm thấy “ngại” nên không đến cơ quan CA trình báo. Ở hướng điều tra thứ 2, trên cơ sở thông tin do người dân cung cấp, các TS phát hiện có một nhóm đối tượng ở P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê có nhiều nghi vấn. Xác minh nhanh thì TS được biết, tuy không có việc làm nhưng nhóm thanh niên này thường xuyên tập trung nhậu nhẹt khuya dọc bờ kè đường Nguyễn Tất Thành. Câu hỏi đặt ra là nhóm thanh niên này lấy tiền đâu để phục vụ cho những cuộc nhậu với “mật độ” dày như vậy?

Qua xác minh, các TS đã xác định được mối quan hệ của các đối tượng trong nhóm có biểu hiện nghi vấn này cũng như lai lịch của từng người. Đó là Nguyễn Thành Tài (1996), Lê Văn Mẫn (1995), Hà Văn Cường (1996), Trương Xuân Dũng (1996) và Trần Thanh Huy (1996, cùng trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê). Cũng trong thời gian này, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của trung tá Phan Duy Thạch - Đội trưởng Đội CSHS, các TS sử dụng các biện pháp nghiệp vụ rà soát, xác minh và làm rõ người bị hại liên quan đến vụ cướp để nắm thêm thông tin nhằm củng cố chứng cứ đấu tranh khi triệu tập đối tượng lên làm việc. Như đã nói, hướng điều tra này gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm sớm phá án, các TS đã xác định được một số bị hại, tiến hành thu thập thông tin.

Ngày 4-9, với các tài liệu TS thu thập được, CQĐT quyết định triệu tập Lê Văn Mẫn để lấy lời khai. Lúc đầu, Mẫn nhất mực cho rằng mình chẳng liên quan gì đến các vụ cưỡng đoạt tiền nên không hợp tác với CQĐT. Tuy nhiên, vừa đấu tranh trên cơ sở những chứng cứ TS, ĐTV đã thu thập được, đồng thời kết hợp động viên, cuối cùng ĐTV đã buộc Mẫn phải hợp tác, thừa nhận hành vi của mình cùng đồng bọn gây ra vụ cướp tài sản. Ngay sau đó, Nguyễn Thành Tài đã bị bắt giữ và đến ngày 6-9, Hà Văn Cường, Trương Xuân Dũng đến CQĐT đầu thú.

Từ trái sang: Lê Văn Mẫn, Nguyễn Thành Tài, Hà Văn Cường, Trương Xuân Dũng.

Theo khai nhận của các đối tượng, 20 giờ ngày 1-4, Tài, Mẫn, Cường, Dũng và Huy cùng nhậu tại bờ kè đường Nguyễn Tất Thành, thuộc P. Xuân Hà. Đến 23 giờ cùng ngày, do hết mồi nhậu và không còn tiền, Tài rủ cả nhóm đi cướp tài sản của các cặp tình nhân để có tiền tiếp tục nhậu. Cả nhóm nghe vậy nhưng không ai nói gì. Tài rủ Cường về nhà bà nội của mình để pha mì tôm cho cả nhóm ăn và không quên mang theo con dao để làm hung khí.

Trở lại điểm nhậu, lúc này Huy đã về nhà, Tài nói để mình và Dũng đi cướp, còn Cường - Mẫn ngồi lại chờ. Sau đó Tài đưa dao cho Dũng rồi cả hai đi bộ về hướng bờ biển, đoạn đối diện khách sạn Tuấn Sài Gòn. Lúc này, phát hiện anh Phạm Quốc Toản (1980, trú Khu tập thể H9A, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP Hà Nội) và chị Võ Thị Thu Trinh (1988, trú P. Thanh Khê Đông) đang ngồi tâm sự trên ghế đá thì Tài và Dũng lao đến. Dũng kề dao vào cổ anh Toản đe dọa, yêu cầu cả hai giao tài sản cho Dũng, nếu không sẽ bị đánh. Do quá hoảng sợ nên anh Toản phải đưa 1 ĐTDĐ Nokia 1280 và chị Trinh đưa 1 ĐTDĐ Nokia Lumia 720 cho Tài, Dũng. Sau khi lấy được tài sản, cả hai quay lại gặp Mẫn và Cường đang đứng chờ tại chỗ nhậu trước đó rồi cả nhóm rủ nhau về tập trung tại nhà Cường. Trên đường về, Dũng vứt con dao trong đường kiệt song song đường Nguyễn Tất Thành. Về đến nhà Cường, Mẫn hỏi Tài và Dũng cướp được tài sản gì thì cả hai đưa ra 2 ĐTDĐ rồi kể lại sự việc cướp tài sản cho Mẫn và Cường biết. Sau đó, Mẫn giữ lại 2 chiếc ĐTDĐ rồi cả bọn ai về nhà nấy.

Sáng hôm sau, Mẫn, Cường, Dũng, Tài gặp nhau tại một quán Internet trên đường Trần Cao Vân để bàn bạc việc tiêu thụ tài sản. Cả nhóm thống nhất giao cho Tài ĐTDĐ Nokia 1280 để sử dụng, còn chiếc điện thoại kia giao cho Cường tìm người bán. Mấy ngày sau, Cường bán điện thoại cho chị ruột là Hà Thị Thanh Diệu (1986, trú tổ 58, P. Thanh Khê Đông) 600.000 đồng. Sau khi có được tiền từ việc bán điện thoại, Cường báo cho Tài, Mẫn rồi tập trung tại nhà của Mẫn để tổ chức nhậu. Tài sử dụng ĐTDĐ Nokia 1280 được hơn 1 tháng thì đem đến tiệm cầm đồ trên đường Trần Cao Vân cầm được 150.000 đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Thành Tài còn khai thêm một vụ cướp tài sản khác do một mình thực hiện. 22 giờ một ngày trong tháng 5-2015, Tài đi bộ dọc bờ kè đường Nguyễn Tất Thành, đến trước khu vực nhà hàng, khách sạn Hưng Gia Trần (thuộc P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) thì phát hiện một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự trên ghế đá. Tài đã dùng dao kề cổ nam thanh niên để cướp hơn 300.000 đồng và 1 ĐTDĐ Nokia. Vậy ai là người bị hại của vụ cướp này, đề nghị liên hệ với Đội CSHS CAQ Thanh Khê, số 324-Hà Huy Tập, TP Đà Nẵng, hoặc cán bộ Đội CSHS Lê Hoàng Anh, điện thoại 0914024279 để cung cấp thêm thông tin liên quan.

Phương Kiếm