Truy bắt tên cướp manh động

Thứ sáu, 23/09/2022 07:53
Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Điệp (1986, trú xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội "Cướp tài sản".
Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Hữu Điệp.
Nạn nhân Nguyễn Thị Huế trình báo sự việc tại cơ quan Công an.

Theo tài liệu, chiều 11- 9, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp tài sản hết sức manh động; nạn nhân của vụ cướp là chị Nguyễn Thị Huế (1997, trú xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã bị đối tượng dùng dao đâm trọng thương, cướp đi chiếc túi xách bên trong có hơn 1,8 triệu đồng, 1 chiếc ĐTDĐ Iphone 11 và các giấy tờ tùy thân khác.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, nhận thấy vụ án có tính chất nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên nhanh chóng cử một tổ công tác nắm tình hình, truy bắt đối tượng gây án. Nạn nhân Nguyễn Thị Huế cho biết, khoảng 13 giờ cùng ngày, chị điều khiển xe máy từ thị trấn Cẩm Xuyên và xã Yên Hòa, khi đi qua cầu Kênh giữa cánh đồng thì có 1 thanh niên đi xe máy áp sát hỏi đường về Thiên Cầm. Chưa kịp trả lời, chị đã bị đối tượng chặn đầu xe lại, dí dao đe dọa để cướp tài sản. Hoảng sợ, chị quăng xe bỏ chạy thì bị ngã, đối tượng liền vung dao đâm liên tiếp làm chị bị thương ở tay và lưng. Tính mạng như "ngàn cân treo sợi tóc", chị Huế nhanh trí vứt chiếc túi ra xa hòng thoát khỏi sự truy sát của tên cướp. Đúng như dự tính, tên cướp chạy lại lấy chiếc túi rồi lên xe bỏ đi.

Từ thông tin của nạn nhân về thời gian, địa điểm gây án, sự mô tả nhân dạng, giọng nói... Tổ công tác Công an huyện Cẩm Xuyên tiến hành phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị nghiệp vụ khác vào cuộc truy xét. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng điều tra đã xác định được nghi can gây án là đối tượng Nguyễn Hữu Điệp (1986, trú xã Thạch Hội, H. Thạch Hà, Hà Tĩnh). Tuy nhiên, thời điểm này Điệp đã vắng mặt khỏi địa phương.

Việc nghi can Điệp rời khỏi địa phương vào lúc 23 giờ cùng ngày cũng là mấu chốt trong chuỗi tài liệu mà cơ quan điều tra thu thập, chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng. Không mấy khó khăn, hành tung của nghi can này nhanh chóng được xác định đang ở xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai). Sau đó, một tổ công tác vào Đồng Nai để truy bắt đối tượng. Đến tối 15- 9, Điệp bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp tại xã Phước Thiện, về hành vi: “Cướp tài sản”.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Hữu Điệp.

Tại cơ quan điều tra, Điệp khai nhận, trưa 11- 9, do lên cơn nghiện nhưng không có tiền để mua ma túy nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản của người dân đi đường. Điệp Chuẩn bị 1 con dao gọt hoa quả rồi điều khiển xe máy mang BKS 59X1-735.20 đi tìm "con mồi". Khi đi qua thôn Bình Dương (xã Thạch Hội), Điệp dừng xe tháo BKS cất vào trong cốp rồi tiếp tục chạy đến thị trấn Cẩm Xuyên. Lượn lờ trên cung đường (đoạn bến xe huyện Cẩm Xuyên đến khu vực đèn đỏ ngã tư chợ Hội) thì nhìn thấy chị Nguyễn Thị Huế điều khiển xe máy có đeo một chiếc túi xách trên vai nên bám theo, tìm cơ hội cướp tài sản. Khi chị Huế đi qua cầu Kênh ở cánh đồng hướng về xã Yên Hòa, Điệp quan sát xung quanh, thấy không có người qua lại nên đã điều khiển xe của mình từ phía sau vượt lên, áp sát xe chị Huế rồi rút dao đe dọa chị Huế và nói "đưa tiền đây".

Chị Huế xuống xe bỏ chạy và bị vấp ngã, Điệp tiếp tục cầm con dao truy sát khiến chị Huế bị thương ở cánh tay và lưng. Lúc đó, túi xách của chị Huế bị đứt đồng thời chị vứt túi xách về phía trước, Điệp liền chạy lại nhặt chiếc túi xách lên rồi điều khiển xe máy của Điệp bỏ chạy theo hướng về đường QL15B. Trên đường về, Điệp mở chiếc túi xách vừa cướp được, lấy đi số tiền 1.833.000 đồng, 1 chiếc ĐTDĐ Iphone 11. Sau khi lấy hết tài sản bên trong, Điệp vứt chiếc túi xách bên đường. Đến 23 giờ cùng ngày, sợ bị bắt nên Điệp bắt xe khách đi vào Đồng Nai và ở tại nhà trọ của anh chị ở ấp Bến Cam, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, sau đó thì bị bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phúc Quân