Truy nóng 2 kẻ “bắt dế” giữa khuya

Thứ ba, 07/06/2022 07:19
Khuya 5-6, tổ công tác 911 Công an TP Đà Nẵng phối hợp với người dân truy bắt “nóng” được 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại khu vực đường Như Nguyệt (P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, Ðà Nẵng). 
Hai đối tượng Quý, Hoàng tại cơ quan điều tra.
Hai đối tượng Quý, Hoàng tại cơ quan điều tra.

Tối đó, chị T.L (2001, trú Q. Cẩm Lệ, Ðà Nẵng) ngồi hóng mát với bạn trên đường Như Nguyệt và để chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone trên ghế đá. Một lúc sau, chị L. phát hiện một người đàn ông trung niên lấy trộm ĐTDĐ của mình chạy ra chỗ để xe máy có một thanh niên đang chờ sẵn. Chị L. lập tức tri hô “cướp”, đồng thời bạn chị L. chạy theo đạp ngã xe máy của 2 đối tượng, khiến chúng phải vứt lại xe chạy trốn. Cùng lúc đó, tổ công tác 911 đang tuần tra kịp thời có mặt bắt giữ được 1 đối tượng, đồng thời thông báo về Trung tâm chỉ huy để truy tìm đối tượng còn lại.

Nhân diện đối tượng bỏ trốn là một người mặc áo đỏ, tầm trung niên, chạy về hướng cầu Thuận Phước, một tổ 911 khác nhanh chóng triển khai truy tìm đối tượng này. Lúc đó, Đại úy Bùi Thanh Huy (thành viên tổ 911), sử dụng xe máy chạy theo hướng cầu Thuận Phước, khi đến bãi đất trong gần chân cầu Thuận Phước thì phát hiện đối tượng có nhân diện như thông báo liền yêu cầu đối tượng dừng lại. Tuy nhiên, đối tượng tiếp tục bỏ chạy nên Đại úy Huy nhanh chóng khống chế được đối tượng. Sau khi bắt được 2 đối tượng trên, lực lượng 911 đã đưa về Công an phường Thuận Phước để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại trụ sở Công an, 2 đối tượng khai tên là: Nguyễn Văn Hoàng (1970, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu) và Nguyễn Trần Bình Quý (1985, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Ðà Nẵng). Đối tượng Hoàng khai, lúc 17 giờ cùng ngày, cả hai rủ nhau đi nhậu, sau đó Quý điều khiển xe máy BKS 77Y3-7645 chở Hoàng đi dạo tại đường Như Nguyệt. Thấy chị L., mất cảnh giác trong việc bảo quản tài sản của mình nên Quý nói Hoàng chạy vào “nhảy” chiếc điện thoại. Tuy nhiên, khi cả hai vừa thực hiện xong hành vi thì đã bị phát hiện và bắt giữ.

Được biết, hai đối tượng Hoàng và Quý đều đã có 4 tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Trong quá trình ở tù, Quý và Hoàng đã làm quen với nhau, nên đã hẹn khi ra tù sẽ cùng nhau “hợp tác làm ăn”. Hành vi phạm pháp của cả hai đã thể hiện sự manh động, liều lĩnh trong việc trộm cắp tài sản tại nơi công cộng. Vì vậy, người dân cũng cần cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình khi đi dạo chơi tại các khu vực công cộng.

Lê Anh Tuấn