Truy nóng trộm ngày

Thứ hai, 13/03/2023 06:39
Ngày 9-3, Công an xã Đại Tân, H. Đại Lộc (Quảng Nam) liên tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập nhà vào ban ngày để trộm cắp tài sản có giá trị lớn. Cụ thể, khoảng 8 giờ 30 ngày 8-3-2023, kẻ gian đột nhập nhà ông Nguyễn Chín (1969, trú thôn Mỹ Nam, xã Đại Tân) lấy cắp 3,3 chỉ vàng  và 5.600.000 đồng. Khoảng 9 giờ cùng ngày, kẻ gian đột nhập nhà bà Nguyễn Thị Chương (1972, trú thôn Phú Phong, xã Đại Tân) trộm 28.500.000 đồng.
Đối tượng Võ Ngọc Thượng và số tiền tang vật trộm cắp bị cơ quan Công an thu giữ.
Đối tượng Võ Ngọc Thượng và số tiền tang vật trộm cắp bị cơ quan Công an thu giữ.

Sau khi nhận được báo cáo từ Công an xã, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy khẩn trương phối hợp cùng Công an các xã trong khu vực vùng B Đại Lộc, chia thành nhiều tổ công tác khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các chứng cứ và truy nóng đối tượng gây án. Qua khám nghiệm hiện trường tại 2 nhà bị hại, các trinh sát (TS) thu giữ được nhiều chứng cứ, dấu cạy cửa, vân tay, dấu giày… đều trùng khớp nhau nên các TS nhận định, thủ phạm của hai vụ trộm là do một người gây ra. Ngoài ra, một tổ công tác khác tiến hành thu thập hình ảnh từ camera an ninh và camera của một số nhà dân nằm dọc tuyến đường liên xã từ xã Đại Phong đi Đại Cường, Đại Thắng, Đại Hồng…

Qua những hình ảnh thu thập được cho thấy, vào thời điểm trước và sau khi 2 vụ trộm xảy ra có 1 người đàn ông trung niên điều khiển xe máy từ hướng xã Đại Đồng, qua cầu Hà Nha đến xã Đại Phong, sau đó di chuyển từ Đại Phong theo hướng đi cũ. Với tình tiết này, các TS tập trung truy xét một số đối tượng có dấu hiệu nghi vấn trên địa bàn xã Đại Đồng. Qua theo dõi, phát hiện đối tượng Võ Ngọc Thượng (1974, trú thôn Hà Nha, xã Đại Đồng) có nhiều biểu hiện bất minh về tài chính, đặc biệt đối tượng có nhiều đặc điểm như áo quần, loại xe, dáng người trùng khớp với hình ảnh do các camera ghi lại… Ngày 10-3-2023, các TS yêu cầu đối tượng về cơ quan làm việc. Tại cơ quan Công an, ban đầu Thượng quanh co cho rằng mình không liên quan đến hai vụ trộm nêu trên. Tuy nhiên, khi các TS yêu cầu giải thích về quỹ thời gian, nguồn gốc tiền bạc… Võ Ngọc Thượng biết không thể chối cãi được nên cúi đầu khai nhận đã thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản nêu trên.

Theo lời khai ban đầu, do muốn có tiền tiêu xài và trả nợ nên Thượng lên “phương án” trộm cắp tài sản. Thực hiện ý định đó, Thượng bỏ thời gian tìm hiểu đã biết rõ vào thời điểm giữa tháng 2 âm lịch, người dân vùng B Đại Lộc thường xuyên vắng nhà vào ban ngày để chăm sóc hoa màu ở các bãi bồi ven sông Thu Bồn, Vu Gia, thời điểm được xem là cơ hội dễ dàng thực hiện hành vi đột nhập, lấy cắp tài sản.

8 giờ ngày 8-3-2023, Thượng điều khiển xe máy từ nhà qua cầu Hà Nha rồi rẽ về hướng Đại Phong. Vừa đi, vừa quan sát, tìm kiếm “con mồi”. Kết quả, chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, Thượng đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm tại nhà ông Nguyễn Chín và nhà bà Nguyễn Thị Chương lấy cắp số tiền hơn 34 triệu đồng cùng 3,3 chỉ vàng mang về trả nợ, cất giấu… Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Võ Ngọc Thượng tại thôn Hà Nha, Đại Đồng, các TS phát hiện và thu giữ một khâu kim loại màu vàng, phần khâu kim loại có dạng mắc xích và 29 triệu đồng là tang vật của tài sản do Thượng trộm mà có được.

Với việc áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong 2 ngày (kể từ thời gian nhận tin báo), Công an huyện Đại Lộc đã làm rõ, bắt giữ Võ Ngọc Thượng, đối tượng gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản của người dân vào ban ngày. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

M.T