Truy tìm kẻ trộm 7kg vàng

Thứ bảy, 21/01/2017 13:43

* Tổng giá trị tài sản ước 7 tỷ đồng

* Thủ phạm vào bệnh viện tâm thần để đối phó CQĐT

(Cadn.com.vn) - Đây là vụ trộm cắp tài sản được xác định có giá trị lớn nhất trên địa bàn Gia Lai trong nhiều năm qua, được lãnh đạo CA tỉnh Gia Lai chỉ đạo Phòng CSHS huy động lực lượng điều tra, truy tìm kẻ gây án. Sau 45 ngày điều tra, đấu trí với đối tượng gây án, CQĐT CA tỉnh Gia Lai đã thu giữ toàn bộ tài sản trả cho bị hại.

Theo đó, ngày 28-11-2016, Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai nhận được tin báo của CAH Chư Prông (Gia Lai) về vụ trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra lúc 13 giờ cùng ngày. Theo trình báo của gia đình vợ chồng ông Hoàng V.H. - bà Nguyễn T.T (1971, trú TT Chư Prông, H. Chư Prông), tài sản bị mất trộm gồm nhiều miếng vàng tự cô, độ tuổi 9,8 và có tổng trọng lượng 7kg (tương đương 200 lượng vàng, giá trị khoảng 7 tỷ đồng).

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai cử hàng chục TS, ĐTV dày dạn kinh nghiệm nhanh chóng tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Tại hiện trường, trong phòng ngủ của vợ chồng ông H. gạch men đã bị đào xới, toàn bộ số vàng đã bị kẻ gian lấy đi (ông H. chôn vàng rồi lát gạch). “Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm hiện trường không thu được dấu vết gì có giá trị trực tiếp cho việc xác định thủ phạm. Qua điều tra ban đầu, chúng tôi tập trung nghi vấn vào người nhà của bị hại bởi việc cất giấu vàng của gia đình chỉ có một vài người thân thiết trong nhà được biết” - Thiếu tá Trần Khánh Dực - Đội trưởng Đội hướng dẫn, điều tra án xâm phạm sở hữu và tội phạm hình sự khác, Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai cho biết.

Tuy nhiên, cùng với thời điểm đó, con rể của vợ chồng ông H. là Ngô Văn Quang (1982, quê H. Lý Nhân, Hà Nam) ở cùng nhà đã biệt vô âm tín cùng với đứa cháu ngoại của ông H. Cụ thể, qua điều tra của cơ quan CA xác định khoảng 12 giờ ngày 27-11-2016, Quang cãi nhau với vợ là chị Hoàng Thị Hằng (1992) rồi mang theo con trai là cháu Ngô H.P (2014) đi đâu không rõ. Khi đi Quang chỉ mang theo một số giấy tờ tùy thân, còn toàn bộ ĐTDĐ Quang không cầm theo. Bên cạnh đó, ông H. cung cấp thêm, lúc cất giấu số vàng trên thì ông nhờ Quang đi mượn máy cắt gạch, sau đó ông H. đóng cửa, tự cất giấu toàn bộ số vàng trên. Lúc này, các biện pháp nghiệp vụ được tập trung vào đối tượng nghi vấn số một là Ngô Văn Quang.

Toàn bộ số vàng tang vật mà cơ quan CA thu giữ.

Với quyết tâm nhanh chóng tìm ra thủ phạm, đặc biệt là thu hồi được tài sản để trả lại cho bị hại, các ĐTV, TS Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai không quản ngày đêm xác minh các mối quan hệ của Quang. Đồng thời, CQĐT CA tỉnh Gia Lai cũng đề nghị các biện pháp cấm xuất cảnh nhằm ngăn chặn Quang trốn ra nước ngoài. Dù vậy, tung tích của Quang vẫn như “bóng chim, tăm cá”. Suốt những ngày dài, chỉ cần nghe có thông tin về đối tượng, chính Thiếu tá Trần Khánh Dực và đồng đội lặn lội khắp TP Hà Nội lên các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nam và các tỉnh biên giới phía Bắc xác minh, truy tìm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự kiên trì, đến ngày 18-12-2016, Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai xác định được Quang đang điều trị tại Khoa Tâm thần thuộc một bệnh viện ở TP Hà Nội. Thế nhưng, tại đây Quang không tiếp xúc hay nói chuyện với bất kỳ ai. “Sau nhiều ngày lần theo dấu vết của đối tượng, có khi tưởng chừng như tìm được Quang. Tuy nhiên, Quang rất tinh vi khi liên tục thay đổi chỗ ở, trung bình cứ 2 ngày Quang lại thay đổi chỗ ở một lần và liên tục thay đổi phương tiện đi lại. Khi Quang xuất hiện tại khoa Tâm thần, chúng tôi càng rõ thêm thủ đoạn tinh vi của đối tượng khi tìm cách đối phó với cơ quan chức năng” - Thiếu tá Dực nhớ lại.

“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, kết quả giám định của bệnh viện xác định: trường hợp Ngô Văn Quang hoàn toàn đủ yêu cầu xuất viện để phục vụ công tác điều tra. Hóa ra, đây chỉ là “chiêu trò” của Quang. Ngay sau đó, Quang được làm thủ tục xuất viện và về lại H. Chư Prông. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như tích cực vận động thuyết phục, đến ngày 13-1-2017, Quang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quang khai: trưa 27-11-2016, sau khi cãi nhau với vợ, Quang đã lẻn vào phòng ngủ của bố mẹ vợ đào trộm lấy toàn bộ số vàng trên. Sau đó, Quang bỏ trốn ra TP Hà Nội, Lào Cai. Quang đã lấy 5 miếng vàng bán được 780 triệu đồng. Sau đó Quang đem toàn bộ số tiền và số vàng còn lại gửi cho anh ruột là Ngô V.T (trú Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội). Đến ngày 15-1-2017, anh Ngô V.T đã đến Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai giao nộp 21 miếng kim loại màu vàng và 780 triệu đồng mà Quang đã gửi anh giữ. Ngày 19-1, CQĐT CA tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Ngô Văn Quang để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Chỉ đến lúc này, các CBCS Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai mới thở phào nhẹ nhõm khi bắt giữ được đối tượng và quan trọng nhất là thu được toàn bộ tài sản cho bị hại. Đây cũng được xem là giá trị tài sản thu hồi lớn nhất trong các vụ án mà lực lượng CA tỉnh Gia Lai từng thụ lý, điều tra. Khi mọi người tất bật chuẩn bị cho cái Tết thì các CBCS Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai vẫn tiếp tục hoàn tất thủ tục hồ sơ cho vụ trộm “siêu khủng” này.

Minh Tân