Truy tìm người trong camera

Thứ ba, 09/05/2017 11:55

(Cadn.com.vn) - Từ tháng 2-2017, trên địa bàn H. Lâm Hà (Lâm Đồng) liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Lợi dụng thời điểm người dân mất cảnh giác trong quản lý tài sản, kẻ gian đột nhập nhà và các khu rẫy lấy cắp xe máy, máy cưa, máy bơm nước, cà-phê hạt... gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân. Trong khi lực lượng CAH Lâm Hà đang khẩn trương rà soát, khoanh vùng đối tượng nghi vấn thì chiều 13-4, kẻ gian lại đột nhập khu vực để xe của nhà hàng, karaoke Nguyên Lê nằm trên địa bàn TT Đinh Văn (H. Lâm Hà) lấy trộm   xe Sirius màu trắng trị giá hơn 10 triệu đồng.

Quá trình lấy lời khai bị hại và khám nghiệm hiện trường, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAH Lâm Hà đặc biệt chú ý đến chi tiết, thời điểm kẻ gian gây án, có 2 nhóm thanh niên đến thuê phòng hát karaoke. Tầm 17 giờ cùng ngày, khi một nhóm tính tiền ra về trước khoảng chừng 15 phút thì phát hiện xảy ra mất trộm xe. Xác định nghi can chỉ có thể là một trong số nhóm thanh niên đến hát karaoke, CAH Lâm Hà yêu cầu chủ nhà hàng Nguyên Lê trích xuất băng ghi hình của camera lúc 17 giờ ngày 13-4. Đúng như phán đoán, thời điểm này, camera ghi nhận có một thanh niên dáng người tầm thước, da ngăm đen, sử dụng đoản phá khóa lấy trộm xe Sirius. Đối chiếu, rà soát với số đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn, CAH Lâm Hà phát hiện nghi can có nhiều điểm trùng khớp với Trần Văn Luân (1986, trú thôn Tân Sơn, xã Phúc Thọ, H. Lâm Hà).

Đi sâu tìm hiểu về Luân được biết, đối tượng có nhân thân rất xấu. Luân nguyên quán Nghệ An, chuyển vào H. Lâm Hà sinh sống từ năm 1998, từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và tiền sử cai nghiện ma túy tập trung. Nhà Luân có 4 anh em trai thì cả bốn đều có tiền án về nhiều hành vi khác nhau. Ở Lâm Hà, Luân có vợ con nhưng không lo chí thú làm ăn, suốt ngày lang thang với nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế. Khẩn trương tổ chức lực lượng truy tìm, đêm 18-4, CAH Lâm Hà phát hiện, tạm giữ Luân khi đối tượng đang lang thang để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Trần Văn Luân thực hành lại hành vi trộm xe máy.

Tại CAH Lâm Hà, trước chứng cứ thuyết phục là hình ảnh gây án của mình xuất hiện tại nhà hàng Nguyên Lê, Luân thành khẩn khai nhận hành vi trộm cắp. Từ đây, chân dung về “siêu trộm” chuyên đột nhập nhà dân đã được làm sáng tỏ. Luân khai, trưa 13-4, sau khi ăn nhậu xong, Luân cùng nhóm bạn đến quán karaoke Nguyên Lê nằm trên địa bàn TT Đinh Văn. Tại đây, sau một giờ đồng hồ làm “ca sĩ”, Luân hỏi mượn xe máy người bạn tên Thành để đi mua ma túy sử dụng. Khi về lại quán, Luân phát hiện có xe máy loại Sirius dựng trong khu vực nhà để xe dành cho khách nhưng không có người trông coi. Luân nảy sinh ý định trộm xe bán lấy tiền tiêu xài nên sử dụng đoản phá khóa thủ sẵn trong người phá ổ khóa xe này. Đến 17 giờ cùng ngày, khi Thành cùng nhóm bạn hát xong ra về, Luân trả xe máy cho bạn rồi lấy trộm xe Sirius. Gây án thành công, Luân tìm mối bán xe máy được 3,5 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Dụng cụ Luân sử dụng để trộm xe máy.

Ngoài vụ trộm xe tại nhà hàng Nguyên Lê, Luân khai trước đó còn thực hiện 10 vụ trộm cắp trên địa bàn H. Lâm Hà. Cụ thể, tại xã Tân Văn, ngày 14-7, Luân trộm xe Dream bán được 2 triệu đồng; 8 giờ ngày 7-4 trộm xe máy gần khu vực đồi chè bán 1 triệu đồng; trưa 13-4 trộm xe máy loại Wave bán được 2,5 triệu đồng. Tại xã Phúc Thọ, 7 giờ ngày 2-4, Luân trộm cưa máy tại nhà anh Lê Đình Định bán được 300 ngàn đồng; tháng 2-2017 trộm xe máy Dream sử dụng làm phương tiện, đó bị cơ quan CA thu giữ; trưa 22-3 đột nhập nhà ông Đỗ Khắc lấy cắp 3 bao cà-phê, bán 1 bao được 3 triệu đồng; 10 giờ ngày 8-2 đến nhà ông Hoàng Văn Hiều lấy 2 bao cà-phê bán được 6 triệu đồng; tháng 2-2017 đến nhà bà Cao Thị Hoàn trộm 1 máy bơm nước, 1 bếp từ, bán được 200 ngàn đồng. 9 giờ ngày 7-2, Luân đến xã Tân Văn viếng bố của bạn vừa qua đời. Tại đây, phát hiện không có người ở nhà, Luân vào lấy cắp 3 bao cà-phê thì bị người dân phát hiện nên phải bỏ chạy.  15 giờ ngày 9-2, Luân đến nhà Hoàng Văn Hiều tại xã Phúc Thọ định trộm cà-phê thì bị gia chủ truy đuổi.

Tại cơ quan CA, Luân thừa nhận bản thân nghiện ma túy nặng, mỗi ngày bỏ ra 300 đến 1 triệu đồng để mua heroin về sử dụng. Để thỏa mãn cơn nghiện, Luân chuẩn bị đoản phá khóa để trộm xe máy và không từ bất cứ tài sản gì có thể trộm được để bán kiếm tiền. Với hành vi phạm tội nghiêm trọng này, CAH Lâm Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Luân để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nguyên Thảo