Truy xét 2 đối tượng chuyên cướp giật lúc mờ sáng

Thứ bảy, 07/10/2017 12:30

Rạng sáng 30-9, trực ban Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo xảy ra vụ cướp giật manh động trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, thuộc địa bàn P. Xuân Hà (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Theo trình báo của bị hại là anh Trần Văn Thắng (1989, trú tổ 71, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê): 1 giờ 30 cùng ngày, anh điều khiển xe máy BKS 43D1-202.26 chở chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (1989, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê) lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành theo hướng từ Q. Liên Chiểu về Q. Thanh Khê. Khi đến trước nhà số 1.109-Nguyễn Tất Thành, bất ngờ có 2 thanh niên điều khiển xe máy loại Exciter màu đen từ phía sau vượt lên, giật túi xách hiệu LYN của chị Tuyền đang đeo bên hông trái, bên trong có 3,2 triệu đồng, 1 ĐTDĐ hiệu Meizu màu vàng và một số giấy tờ tùy thân. Do kẻ cướp gây án bất ngờ và điều khiển xe tốc độ cao nên anh Thắng cùng chị Tuyền không kịp nhìn BKS xe.

CQĐT CATP Đà Nẵng công bố lệnh bắt khẩn cấp Trương Thái Nguyên.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS khẩn trương phối hợp CAQ Thanh Khê lấy lời khai bị hại và tổ chức rà soát toàn bộ đối tượng nghi vấn trên địa bàn TP Đà Nẵng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, ngày 2-10, Đội chống Cướp và Cướp giật (thuộc Phòng CSHS) đặt nghi vấn vào Tạ Hữu Phước (1997, trú thôn 5, xã Diên Bình, H. Đắc Tô, tỉnh Kon Tum). Đi sâu tìm hiểu về nhân vật này được biết, Phước từng có tiền án về tội “Cướp giật” và “Trộm cắp tài sản”. Khi mãn hạn tù, Phước đến Đà Nẵng thuê phòng trọ tại tổ 124, P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu) để hành nghề phục vụ quán nhậu. Điểm đáng chú ý là Phước sử dụng xe máy loại Exciter màu đen, BKS 82U1-005.32, trùng khớp BKS xe đối tượng gây án cướp giật tài sản của chị Tuyền được trích xuất từ camera trên đường Nguyễn Tất Thành.

Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, ngày 4-10, Phòng CSHS quyết định triệu tập Phước để làm rõ về những nghi vấn liên quan đến vụ cướp giật trên đường Nguyễn Tất Thành. Tại Cơ quan CSĐT, ban đầu Phước tỏ ra hết sức lém lỉnh và gian dối trong khai báo. Tuy nhiên, Phước không thể tường trình được thời điểm rạng sáng 30-9 đã đi đâu, làm gì. Và đáng lưu ý là chiếc ĐTDĐ hiệu Meizu màu vàng Phước đang sử dụng có nhiều đặc điểm trùng khớp với ĐTDĐ của chị Tuyền bị cướp giật ở đâu mà có. Trước những chứng cứ, câu hỏi của ĐTV, Phước dần đuối lý và thừa nhận cùng với Trương Thái Nguyên (1996, trú TP Pleiku, Gia Lai) gây ra vụ cướp giật trên đường Nguyễn Tất Thành trong đêm 30-9. Nguyên đang là sinh viên theo học tại một trường cao đẳng trên địa bàn TP Đà Nẵng, thuê phòng trọ tạm trú trên đường Nguyễn Huy Tưởng (thuộc P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu). Từ lời khai của Phước, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng phối hợp Đội CSHS CAQ Liên Chiểu tổ chức lực lượng xác minh, đến rạng sáng 5-10 thì phát hiện, bắt giữ Nguyên. Khi được di lý về Phòng CSHS, biết đồng bọn đã bị bắt, Nguyên thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trương Thái Nguyên - Tạ Hữu Phước.

Theo lời trình bày của Nguyên và Phước, do thiếu tiền tiêu xài, cả hai bàn bạc, thống nhất sử dụng xe máy Exciter BKS 82U1-005.32 của Phước làm phương tiện gây án cướp giật tài sản người đi đường. Thủ đoạn của cả hai là chọn thời điểm rạng sáng (tầm từ 0 đến 3 giờ), Nguyên điều khiển xe chở Phước đi trên các tuyến Nguyễn Tất Thành, Ngô Quyền và cầu Trần Thị Lý để tìm “con mồi” gây án. Khi đi, chúng mang theo túi ớt bột và tuýp sắt để chống trả nạn nhân cũng như cơ quan chức năng nếu bị truy đuổi. Khi phát hiện người đi đường sơ hở, Nguyên điều khiển xe áp sát để Phước ngồi sau giật tài sản, sau đó tháo chạy rất nhanh. Với thủ đoạn này, khoảng từ tháng 8-2017 đến khi bị bắt giữ, cả hai gây ra 9 vụ cướp giật trên địa bàn TP Đà Nẵng, chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị như ĐTDĐ, tiền, nữ trang.

Về vụ cướp giật tài sản của chị Tuyền trên đường Nguyễn Tất Thành, cả hai khai: 23 giờ ngày 29-9, sau khi ngồi nhậu tại quán A Tùng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Đà Nẵng), Nguyên và Phước thống nhất đi cướp giật. Nguyên cầm lái xe  BKS 82U1-005.32 chở Phước dạo quanh các đường phố Đà Nẵng. Đến 1 giờ 30 ngày 30-9, khi đang đi trên đường Nguyễn Tất Thành theo hướng từ Q. Liên Chiểu xuống Q. Thanh Khê (đoạn gần ngã ba Hà Khê - Nguyễn Tất Thành, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê) thì phát hiện anh Thắng điều khiển xe chở chị Tuyền. Chờ cho cả hai đi đến trước nhà số 1.109-Nguyễn Tất Thành, Nguyên điều khiển xe vượt lên áp sát bên trái để Phước giật túi xách của chị Tuyền. Gây án thành công, cả hai lấy tiền của chị Tuyền tiêu xài, còn ĐTDĐ thì Phước sử dụng. Đến 3 giờ ngày 1-10, cùng thủ đoạn tương tự, cả hai đến đường Tôn Đức Thắng (Q. Liên Chiểu) thì phát hiện một phụ nữ đi xe máy loại tay ga cùng chiều có đeo ba lô sau lưng. Nguyên cho xe áp sát để Phước giật ba lô, bên trong có 1 ĐTDĐ loại Oppo F1s màu hồng và 600 ngàn đồng. Phước chia cho Nguyên 500 ngàn đồng, còn ĐTDĐ thì sử dụng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 5-10, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Phước và Nguyên. Tại đây, cơ quan CA đã lập biên bản thu giữ 3 ĐTDĐ, 1 xe máy là phương tiện gây án, 2 túi xách nữ, 3 mặt dây chuyền, 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai, 1 vòng đeo tay cùng kim loại màu vàng và  nhiều tang vật liên quan đến hành vi cướp giật tài sản. Vụ việc đang được Phòng CSHS CATP Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh mở rộng.

NGUYÊN THẢO