Hành trình truy bắt nhóm cướp liên tỉnh

Thứ hai, 07/08/2017 14:20

Vụ cướp trong đêm

21 giờ 15 ngày 9-7, chị Đào Thị Thanh Tâm (1993) và anh Nguyễn Ngọc Hùng (1993, cùng trú xã Đức Tùng, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy SH, BKS 38D1-177.94 đi từ hướng xã Tùng Ảnh về ngã tư quán bà Viên (TT Đức Thọ). Khi gần tới cổng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai thì có 2 nam thanh niên đi xe máy vượt lên chặn đầu. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đối tượng ngồi sau nhảy xuống, rút dao đe dọa: “Im mồm, xuống xe mau!”. Đêm khuya, đường vắng, đối tượng lại tỏ ra hết sức manh động, sợ nguy hiểm tới tính mạng nên anh Hùng và chị Tâm để xe lại rồi bỏ chạy. Vừa chạy, anh Hùng vừa hô “Cướp! Cướp!”. Chẳng chút sợ hãi, đối tượng cầm dao rượt đuổi theo anh Hùng để chém, nhưng không đuổi kịp nên quay lại lấy xe phóng đi.

 Hung khí và tang vật vụ cướp. 

Sau khi trấn tĩnh, anh Hùng và chị Tâm liền tới CAH Đức Thọ trình báo sự việc. Hai bị hại cho biết, ngoài chiếc xe SH mang tên chị Tâm, trong cốp xe còn có 1 chiếc máy tính xách tay hiệu Asus của anh Hùng và một số vật dụng tùy thân khác, tổng trị giá khoảng hơn 60 triệu đồng. Về nhân dạng đối tượng, vì quá sợ hãi nên các bị hại chỉ nhớ được 2 tên cướp đi chiếc Sirius không có BKS, sử dụng dao cán gỗ loại dùng để thái rau; cao khoảng 1,65m-1,7m, một đối tượng có khuôn mặt góc cạnh...

Tiếp nhận tin báo, Thượng tá Nguyễn Duy Đông - Trưởng CAH Đức Thọ chỉ đạo xác lập Chuyên án CTS 0717 để đấu tranh, do Đại úy Nguyễn Trường Thi - Phó trưởng CAH làm trưởng ban; Thiếu tá Nguyễn Việt Chiến - Đội trưởng Đội CSĐT làm phó ban, cùng hàng chục CBCS dày dạn kinh nghiệm nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét theo dấu vết nóng. Ban Chuyên án bố trí nhiều tổ công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường hòng phát hiện nghi can; mặt khác tiến hành rà soát, khoanh vùng, nhận diện chân dung đối tượng. Rất nhiều đối tượng nổi, đối tượng có tiền án, tiền sự được đưa vào diện nghi vấn để soát xét. Quá trình truy xét, BCA gặp rất nhiều khó khăn bởi bị hại không cung cấp được nhiều thông tin về đối tượng. Tiến hành sàng lọc, kết hợp với việc điều tra nghiên cứu khu vực gây án của các đối tượng, tổ công tác đưa ra nhận định: đối tượng gây án không phải người trên địa bàn.

 Phương tiện gây án của 2 đối tượng.

2 ban chuyên án chung một mục tiêu

Cũng cần phải nói thêm, trong thời gian này, CQĐT CATP Vinh (Nghệ An) đã xác lập Chuyên án 717C để truy tìm nhóm cướp liên tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Qua công tác trao đổi nghiệp vụ, BCA CTS 0717 và BCA 717C nhận thấy có nhiều điểm giống nhau trong phương thức gây án của các vụ cướp xảy ra trên địa bàn Đức Thọ và Nghệ An. Các TS, ĐTV tham gia 2 chuyên án nhận định: nhiều khả năng 2 nhóm cướp mà 2 BCA đang truy tìm là một. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, được sự giúp đỡ của CAH Thanh Chương và CATP Vinh, BCA đã xác định 2 đối tượng nghi vấn là Nguyễn Hoài Nam (2000, trú thôn Minh Sơn, xã Thanh Lâm, H. Thanh Chương) và Nguyễn Văn Huy (1997, trú thôn Nam Trung, xã Phương Mỹ, H. Hương Khê, Hà Tĩnh). Hai đối tượng này hiện sống dặt dẹo tại xã Nghi Phú (TP Vinh), không nghề nghiệp ổn định nhưng lại có tiền tiêu xài hoang phí và có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, chứng minh được hành vi phạm tội của 2 đối tượng, Cơ quan BCA CTS 0717 CAH Đức Thọ phối hợp với BCA 717C CATP Vinh thực hiện lệnh bắt khẩn cấp. Theo đó, chiều 22-7, Nguyễn Văn Huy đã bị bắt giữ tại Bến xe Vinh khi đang chuẩn bị bỏ trốn, Nguyễn Hoài Nam bị bắt ngay sau đó tại phòng trọ.

Tại cơ quan CA, Nam và Huy đã thừa nhận hành vi cướp tài sản trên địa bàn H. Đức Thọ. Theo đó, chiều 9-7, Nam và Huy điều khiển xe máy Sirius BKS 37B1-981.92 đi từ TP Vinh về Thanh Chương chơi. Trên đường đi, hai người bàn nhau “cơm tối xong thì sang Đức Thọ cướp tài sản lấy tiền ăn chơi”. Sau khi cơm tối, Nam tới nhà bà ngoại cùng thôn chơi, trước khi về thì lấy trộm 1 con dao để đi gây án. Theo đường 15A, qua cầu Linh Cảm, khi có mặt tại xã Tùng Ảnh, Huy dừng xe để Nam tháo BKS rồi tiếp tục hành trình hướng ngã tư quán bà Viên. Khi đến cổng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai thì phát hiện đôi nam nữ thanh niên đang điều khiển chiếc xe SH, Nam nói “ăn con ni nhé” thì Huy đồng ý. Vượt lên chặn xe, với con dao trên tay, Nam đe dọa khiến nam nữ thanh niên phải vứt xe bỏ chạy. Lấy được chiếc xe máy “xịn”, cả hai chạy hướng H. Hương Sơn. Khi đến một cây xăng ven đường, chúng dừng lại đổ xăng để chạy về Thanh Chương. Tuy nhiên, do chiếc xe có gắn bộ cảm biến nên khi tắt máy thì không thể khởi động được nữa. Không còn cách nào khác, Huy điều khiển xe Sirius dùng chân đẩy xe SH do Nam cầm lái. Lên đến khu vực ngã ba Nầm (H. Hương Sơn), biết không thể kham nổi chiếc xe chết máy, cả hai bàn nhau lấy tài sản trong cốp là chiếc máy tính xách tay và các vật dụng khác rồi đẩy “cục sắt” này vào một bụi rậm ven đường, sau đó chạy về TP Vinh ngủ. Sáng 10-7, cả hai đem máy tính xách tay bán cho Nguyễn Văn Ninh (1987, trú cùng quê với Nam) với giá 1,5 triệu đồng. Ngoài phi vụ này, Nguyễn Hoài Nam còn khai nhận cùng với một số đối tượng khác thực hiện 2 vụ cướp ở TP Vinh,  1 vụ cướp ở H. Nam Đàn.

Huy (trái) và Nam.

Sau khi có lời khai của các đối tượng, BCA đã tiến hành truy tìm được chiếc xe SH của chị Tâm tại khu vực cầu Nầm, truy thu tang vật là chiếc máy tính của anh Hùng; cũng như thu giữ hung khí, phương tiện gây án của Nam và Huy.

Hiện, Cơ quan CSĐT CAH Đức Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Huy về hành vi “Cướp tài sản”. Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Văn Ninh đang được CATP Vinh thụ lý vì liên quan tới các vụ cướp tài sản khác trên địa bàn.

 X.S