Truy xét bộ đôi chuyên trộm cắp xe máy

Thứ hai, 12/10/2020 20:53

Ngày 9-10, CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Phan Tuấn Hải (1976, trú P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Được biết, Hải là đối tượng có 4 tiền án về các tội: “Cố ý gây thương tích”, “Trộm cắp tài sản”, “Trốn khỏi nơi giam giữ” và mãn hạn tù từ tháng 1-2020. Trở về địa phương, Hải câu kết với những đối tượng bất hảo, tiếp tục gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy đắt tiền trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND Q.Cẩm Lệ khen thưởng Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ về thành tích bắt đối tượng  Phan Tuấn Hải trộm cắp xe máy.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chiều 28-8, Hải cùng Trần Minh Tuyển đi xe máy loại Exciter màu đỏ, BKS 43F1-401.20 đến địa bàn P. Hòa An (Q. Cẩm Lệ) để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.  Khi đến trước nhà số 74- Nguyễn Đình Tứ (TP Đà Nẵng), phát hiện chiếc xe máy hiệu Honda SH BKS 43G1-429.23 dựng trên vỉa hè nhưng không có người trông coi, Tuyển ngồi trên xe nổ máy chờ sẵn, còn Hải đi bộ đến chỗ chiếc xe để “bẻ khóa”. Quan sát thấy chiếc xe này sử dụng ổ khóa thông minh nên Hải quay lại bàn bạc với Tuyển không phá khóa mà chọn phương án hỗ trợ đẩy đi. Khi Hải tiếp cận, dắt xe BKS 43G1-429.23 xuống đường thì cũng là lúc tổ công tác của Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ ập đến bắt bắt giữ được Hải. Thấy có biến, Tuyển vội vàng điều khiển xe máy tẩu thoát.

Trên cơ sở hành vi phạm tội quả tang, Hải thừa nhận cùng đồng bọn gây ra hàng chục vụ trộm xe máy đắt tiền như Air Blade, SH, Exciter... Hải khai, tháng 5-2020, Trần Minh Tuyển câu kết với Hải cùng trộm cắp xe máy bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hằng ngày, cả hai chở nhau bằng xe máy đi trên các tuyến đường, tìm kiếm xe máy để trước nhà, không có người trông coi để thực hiện hành vi trộm cắp.

Phan Tuấn Hải (trái) và Trần Minh Tuyển.

Tuyển làm nhiệm vụ cảnh giới và hỗ trợ khi cần thiết, còn Hải sẽ là người tiếp cận những xe mô tô, dùng dụng cụ bẻ khóa, khởi động nhanh chóng tẩu thoát hoặc đẩy xe xuống lòng đường ra khỏi vị trí ban đầu để Tuyển vừa điều khiển xe vừa dùng chân đẩy đi. Các chiếc xe trộm cắp được, nếu có hư hỏng ổ khóa do quá trình cạy phá sẽ được Tuyển và Hải đưa đến tiệm sửa xe ở thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, Thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) do Lê Tự Bảo (1993, trú xã Điện Thắng Nam, Thị xã Điện Bàn) làm chủ để sửa chữa thay thế. Hải và Tuyển trả phí sửa chữa cho Bảo, sau đó Tuyển chịu trách nhiệm chuyển phương tiện trộm cắp được vào TPHCM bằng xe khách đường dài để tiêu thụ. Tài sản bán được, sau khi trừ chi phí sửa chữa và vận chuyển, Tuyển sẽ chia phần cho Hải. Với phương thức, thủ đoạn này, Hải và Tuyển đã thực hiện trót lọt 11 vụ trộm xe trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Cụ thể, ngày 30-5, tại khu trọ bên cạnh số nhà 125 Lê Đình Kỵ (TP Đà Nẵng), Hải và Tuyển trộm xe Honda loại SH màu trắng, BKS 43D1-417.12 của anh Đoàn Duy Anh trú Đà Nẵng. Ngày 20-6, cả hai lấy xe Exciter BKS 73D1-117.90 của anh Đoàn Thanh Tiến trú Quảng Bình khi xe đang để tại khu trọ số 106 Hoàng Tăng Bí (TP Đà Nẵng). Xe này sau khi trộm được, Tuyển thay ổ khóa và gắn BKS giả để cùng Hải sử dụng làm phương tiện gây án.

Ngày 3-7, Tuyển chở Hải đến trước nhà số 210 - Lê Trọng Tấn (TP Đà Nẵng) lấy trộm xe máy loại Exciter BKS74B1-212.81 của anh Trương Đình Dinh trú Đà Nẵng. Liên tiếp 2 ngày 10-7 và 11-7, tại địa bàn Q. Cẩm Lệ,  bộ đôi này lấy cắp xe Air Blade BKS 92N1-138.73 của anh Lê Văn Triều trú Đà Nẵng và xe SH Mode BKS 43C1-385.24 của chị Trần Thị Kiều trú Đà Nẵng.  Gây ra liên tiếp 2 vụ, Tuyển và Hải im hơi lặng tiếng hơn 10 ngày để nghe ngóng động tĩnh. Đến ngày 26-7, chúng tiếp tục “hành nghề” và lấy cắp xe Dylan BKS 43V1-0722 của anh Huỳnh Hồng Thắng trú Đà Nẵng để trên đường Lê Hiến Mai (TP Đà Nẵng). Hai ngày sau (ngày 28-7), tại tuyến đường Hòa An 24 (TP Đà Nẵng), cả hai tiếp tục lấy xe Honda SH 150 BKS 89B1-922.37 của anh Đào Văn Hải trú Đà Nẵng.

 Tang vật vụ án.

Sau vụ trộm xe của anh Thắng, Đà Nẵng áp dụng lệnh giãn cách xã hội, hạn chế người dân ra đường để phòng chống đại dịch Covid-19 nên Hải và Tuyển cũng tạm thời nằm im. Mãi đến ngày 16-8, cả hai mới xuất đầu lộ diện để lấy cắp xe SH Mode BKS 43C1-409.95 để tại đường Nguyễn Quyền (TP Đà Nẵng). Xe này do anh Huỳnh Ngọc Lâm trú Đà Nẵng đứng tên chủ sở hữu. Tiếp đến ngày 17-8, cả hai lấy xe SH Mode BKS 43G1-228.40 của chị Phạm Thị Thu để trong sân nhà số 59 Tôn Đản (TP Đà Nẵng).

Đến ngày 27-8-2020, Hải và Tuyển tiếp tục lấy xe Air Blade BKS 43D1-795.36 của anh Nguyễn Văn An trú Đà Nẵng dựng trước nhà số 73 - Nguyễn Huy Tưởng (TP Đà Nẵng) và xe SH Mode BKS 43G1-250.38 của chị Lê Hồng Mỹ trú Đà Nẵng để tại số 441 - Trường Chinh (Đà Nẵng). Ngày hôm sau (28-8), cả hai thực hiện vụ trộm xe BKS 43G1-429.23 trên đường Nguyễn Đình Tứ thì bị phát hiện bắt quả tang.

NGUYÊN THẢO