Truy xét nhóm cướp tài sản

Thứ hai, 09/03/2015 12:14

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn H. Thanh Chương, Nghệ An thường xuyên xảy ra các vụ cướp giật tài sản, gây hoang mang trong nhân dân, đặc biệt là người đi đường. Lợi dụng đêm tối, những cặp tình nhân thường ngồi nói chuyện ở những nơi thưa thớt, vắng người, các đối tượng đã ra tay cướp tài sản. Ngày 25-2, Cơ quan CSĐT CAH Thanh Chương nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Hoàng V. (1985, trú xã Đồng Văn) và chị Phan Thị L. (1988, trú xã Thanh Thủy, cùng H. Thanh Chương) trình bày sự việc: 23 giờ ngày 24-2, khi anh V. và chị L. đang ngồi tâm sự tại khu vực Cầu Rộ, thuộc địa bàn xóm Lam Giang, xã Võ Liệt, thì bị một nhóm thanh niên chạy xe máy đến dùng dao khống chế và cướp mất 2 chiếc ĐTDĐ.

Nhận thấy đây là loại tội phạm cực kỳ nguy hiểm, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn cũng như tính mạng của người dân, CQĐT CAH Thanh Chương chỉ đạo các TS khẩn trương có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ cũng như nắm thông tin đặc điểm nhân dạng đối tượng do bị hại cung cấp. Sau đó, lãnh đạo CAH Thanh Chương cho xác lập Chuyên án 215C do Thượng tá Nguyễn Đình Anh - Phó CAH trưởng ban chuyên án, trực tiếp chỉ đạo. Các TS, ĐTV Đội CSĐTTPVTTXH được tung vào cuộc tiến hành thu thập thông tin, củng cố hồ sơ, rà soát các đối tượng nghi vấn.

Qua quá trình thu thập thông tin từ hiện trường, đặc điểm nhân dạng các đối tượng gây án, BCA nhanh chóng khoanh vùng và dựng lên được mô hình nhóm đối tượng nghi vấn. Các đối tượng gồm Nguyễn Hữu Vũ (1992), Trương Văn Dần (1988, đều trú thôn Liên Kỳ, xã Võ Liệt), Hoàng Văn Hoài (1992, trú thôn Tiên Thanh, xã Võ Liệt) và Võ Văn Huân (1992, trú thôn Kim Sơn, xã Võ Liệt). Qua nắm thông tin ban đầu, BCA nhận thấy nhóm đối tượng này không có việc làm ổn định, suốt ngày ăn chơi đua đòi. Đặc biệt, chúng có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian cũng như tài chính. Bằng phương pháp nhận dạng, các TS trong BCA xác định Nguyễn Hữu Vũ là đối tượng có nhiều đặc điểm giống như lời bị hại đã trình báo, có khả năng là kẻ điều khiển phương tiện gây ra vụ cướp vừa qua. Qua theo dõi, BCA nhận thấy, hiện Vũ đang cùng Trương Văn Dần sử dụng 2 chiếc điện thoại nghi là tài sản vừa cướp được.

4 đối tượng tại CQĐT.

Với các bằng chứng đã thu thập được, ngày 26-2, BCA bố trí 2 tổ TS tham gia phá án. Tổ thứ nhất do đồng chí Võ Văn Sơn - Đội phó Đội CSĐTTPVTTXH có trách nhiệm thu thập tài liệu liên quan đến nhóm đối tượng này; mũi thứ 2 do ĐTV Nguyễn Mạnh Hà phối hợp với CA các xã Võ Liệt, Ngọc Sơn và TT Dùng bám sát di biến động của các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày 26-2, BCA đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Vũ, Trương Văn Dần và Hoàng Văn Hoài. Riêng Võ Văn Huân đã đến cơ quan CA đầu thú vào ngày 27-2.

Tang vật vụ án.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận hành vi của mình. Theo khai nhận, ngày 24-2, sau khi đi dự đám cưới trên địa bàn xóm Lam Giang, xã Võ Liệt, Vũ bàn bạc với Dần, Hoài và Huân đi xe máy ra khu vực cầu Rộ để cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Sau khi được cả hội đồng ý và lên kế hoạch cụ thể, Vũ phân công Hoài về nhà lấy dao rồi đưa cho Dần cầm và nhanh chóng thực hiện “phi vụ”. Khi ra đến cầu Rộ, thuộc địa bàn xóm Lam Giang, xã Võ Liệt, cả nhóm phát hiện đôi nam nữ là anh V. và chị L. đang đứng nói chuyện trên cầu nên nhanh chóng ra tay. Vũ điều khiển xe máy chở Dần, còn Hoài chở theo Huân vờ lượn qua chỗ anh V. và chị L. đang đứng, sau đó nhanh chóng quay lại dùng dao khống chế và cướp tài sản. Dần nắm cổ áo của anh V. khống chế cướp 2 ĐTDĐ, còn Vũ sờ soạng trên người L. xem có tiền hay không. Sau khi thu được “chiến lợi phẩm” là hai chiếc ĐTDĐ, cả nhóm phóng xe về nhà. Tuy nhiên, khi chưa kịp mang điện thoại đi tiêu thụ thì đã bị CAH Thanh Chương phát hiện và bắt giữ. 

Hiện CAH Thanh Chương đã tạm giữ các đối tượng Nguyễn Hữu Vũ, Trương Văn Dần, Hoàng Văn Hoài, Võ Văn Huân và tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

D.H