Truy xét nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, gây náo loạn đường phố
Chỉ từ một mâu thuẫn bột phát trên đường, hai nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí lao vào truy đuổi, hỗn chiến giữa khu vực đông dân cư. Hành vi coi thường pháp luật, xem nhẹ tính mạng bản thân và người khác không chỉ gây mất ANTT mà còn để lại hậu quả nghiêm trọng với nhiều người bị thương.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ quyết liệt, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng, đã nhanh chóng điều tra, truy xét, làm rõ các đối tượng liên quan, khởi tố vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Ngày 12-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối với Võ Anh Kiệt (2009, trú phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng); Trần Quốc Dũng (2009, trú tỉnh Gia Lai) về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”. Đồng phạm cùng bị khởi tố trong vụ án còn có Trần Xuân Quang (2010, trú phường Điện Bàn, Đà Nẵng), bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 3-7, Lê Tự Trung Hiếu (2010) điều khiển xe mô-tô BKS 92H1-548.00 chở Võ Minh Hiếu (2011, cùng trú phường Điện Bàn Đông) lưu thông trên Quốc lộ 1A. Khi đến khu vực nút giao thông gần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, nhóm này gặp Nguyễn Quang Phú (2011, trú phường Điện Bàn Bắc, Đà Nẵng) và Nguyễn Lê Bảo Ân (2012, trú phường An Thắng, Đà Nẵng) đang điều khiển xe mô-tô BKS 43D1-348.58.
Quá trình di chuyển, đôi bên xảy ra xích mích với nhau. Từ những lời khiêu khích, thách thức qua lại, hai nhóm thanh thiếu niên truy đuổi nhau trên đường. Trong quá trình rượt đuổi, Phú và Ân đã sử dụng vỏ chai thủy tinh ném về phía nhóm Trung Hiếu. Mặc dù không trúng người nhưng các chai thủy tinh đã va đập vào phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT nghiêm trọng.
Để “trả đũa”, Trung Hiếu chở Võ Minh Hiếu vào khu vực sân bóng lấy một đoạn gỗ dài khoảng 2m làm hung khí. Lúc này, Phú và Ân tiếp tục đuổi đánh Trung Hiếu và Minh Hiếu. Khi đi qua cầu Quảng Hậu thì Minh Hiếu vứt đoạn cây gỗ xuống giữa đường nhằm mục đích ngăn cản phương tiện của Phú và Ân truy đuổi phía sau.
Sau khi chạy thoát, Trung Hiếu cùng Minh Hiếu đến nhà Võ Anh Kiệt kể lại toàn bộ sự việc và rủ thêm Kiệt cùng Trần Quốc Dũng tham gia truy tìm đối phương. Tại đây, các đối tượng chủ động chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Cụ thể, Võ Anh Kiệt lấy một bình xịt hơi cay giao cho Võ Minh Hiếu sử dụng, còn Trần Quốc Dũng chuẩn bị nhiều vỏ chai thủy tinh để làm hung khí tấn công. Cả nhóm sau đó sử dụng 2 xe mô-tô tiếp tục di chuyển trên tuyến ĐT607 tìm đối phương.
Trong khi đó, phía nhóm Nguyễn Quang Phú và Nguyễn Lê Bảo Ân cũng rủ thêm Trần Xuân Quang tham gia. Nhóm này mang theo nhiều vỏ chai thủy tinh cùng một dao tự chế rồi điều khiển xe mô-tô từ khu vực Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức xuống tuyến ĐT607 với mục đích tìm nhóm của Trung Hiếu để “giải quyết ân oán”.
Khoảng 20 giờ 15 cùng ngày, hai nhóm gặp nhau trên tuyến ĐT607. Tại đây, các đối tượng liên tục điều khiển xe mô-tô với tốc độ cao để truy đuổi và ném vỏ chai thủy tinh vào nhau. Hành vi côn đồ diễn ra trên tuyến đường có đông phương tiện qua lại khiến nhiều người dân hoảng sợ, gây mất ANTT nghiêm trọng và đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của những người tham gia giao thông.
Diễn biến vụ việc lên đến đỉnh điểm khi đến trước số nhà 645- Trần Thủ Độ, Võ Anh Kiệt điều khiển xe áp sát phương tiện do Nguyễn Lê Bảo Ân điều khiển để Võ Minh Hiếu dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào nhóm đối phương. Bị bất ngờ, Ân mất lái, lao xe vào lề đường khiến cả 3 người trên xe ngã xuống đường, khiến nhiều người bị thương nặng.
Cụ thể, Nguyễn Lê Bảo Ân bị gãy ngón tay và bị nhiều vết thương phải khâu ở tay và đầu gối; Trần Xuân Quang bị gãy lồi cầu ngoài xương đùi, tổn thương xương bánh chè phải, gãy đầu dưới xương quay tay phải cùng nhiều thương tích khác. Riêng Nguyễn Quang Phú bị chấn thương sọ não và đa chấn thương vùng đầu.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng, đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy xét các đối tượng liên quan. Từ việc thu thập lời khai, rà soát nhân chứng, trích xuất dữ liệu camera và các tài liệu liên quan, lực lượng điều tra nhanh chóng làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, xác định vai trò của từng đối tượng tham gia.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật, phương tiện liên quan gồm 3 xe mô-tô, trong đó có một xe Exciter gắn biển kiểm soát giả; một dao tự chế dài 54cm; một bình xịt hơi cay cùng nhiều vật chứng khác phục vụ công tác điều tra.
Hiện, Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Việc nhanh chóng điều tra, truy xét, khởi tố vụ án và các bị can thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong đấu tranh với các hành vi gây rối trật tự công cộng, góp phần giữ vững bình yên địa bàn, bảo đảm cuộc sống an toàn cho nhân dân.
XUÂN SƠN









