Truy xét nóng thủ phạm cướp tài sản của Grab Bike (Bài cuối: Tường trình của kẻ cướp)

Thứ tư, 25/07/2018 21:00

Trong bản cung đầu tiên với các điều tra viên (ĐTV) BCA 718C tại Đắc Nông, cả Lê Quang Huy và Nguyễn Bá Quang đều tỏ ra ngoan cố. Cả hai luôn tìm cách đối phó khi được hỏi về vụ cướp tại Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vào đêm 17-7. Tuy nhiên, với chứng cứ khoa học, thuyết phục và lý luận sắc bén, đến đêm 21-7, các ĐTV đã buộc Huy và Quang phải thừa nhận là tác giả của vụ cướp tài sản của anh Nguyễn Thanh Giang (1995, trú thôn 3, xã Quế Thuận, H. Quế Sơn, Quảng Nam). Và điều bất ngờ hơn nữa là ngoài việc chỉ nơi đã tiêu thụ số tài sản cướp tại TX Gia Nghĩa, cả hai còn thừa nhận trước đó 1 tuần đã gây ra vụ cướp xe loại Sirius cũng ở TP Đà Nẵng rồi mang lên Đắc Nông tiêu thụ.

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng lấy lời khai thủ phạm gây án. 

Theo lời khai ban đầu của Quang và Huy, toàn bộ diễn biến việc cướp tài sản tài xế xe Grab Bike tại TP Đà Nẵng được thể hiện như sau: 17 giờ ngày 15-7, Lê Quang Huy và Nguyễn Bá Quang đến Đà Nẵng, thuê nhà nghỉ lưu trú tại khu vực gần Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng. Tại đây, Quang và người bạn Phạm Khánh Linh (1996, trú cùng quê) có đến cửa hàng cho thuê xe máy trên đường Dũng Sĩ Thanh Khê (TP Đà Nẵng) thuê chiếc xe hiệu Sirius đưa về nhà nghỉ sử dụng với mục đích gây án cướp tài sản. Khi thuê được xe, Quang và Huy rủ Linh giả vờ thuê xe Grab Bike chở đến địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn để cướp tài sản nhưng Linh không đồng ý. Sau đó, Quang chở Linh về khu vực đường Đồng Kè (Đà Nẵng) để chơi với bạn.

Khi chở Linh về đến nơi, Quang mượn ĐTDĐ của bạn để gọi cho anh Nguyễn Thanh Giang, hành nghề chạy xe Grab Bike, hẹn 19 giờ 30 ngày 17-7 đến Khu công nghiệp Hòa Khánh đón chở Quang về Q. Ngũ Hành Sơn (trước đó Linh sử dụng dịch vụ xe Grab Bike từ anh Giang nên lưu số trong máy nên Quang lấy được số). Từ đây, Quang điều khiển xe chở Huy đến KCN Hòa Khánh và đưa xe máy cho Huy sử dụng theo kế hoạch đã bàn từ trước.

Đúng 19 giờ 30 ngày 17-7, anh Giang đến chở Quang, còn Huy chạy xe máy phía sau. Khi xe vừa đến đoạn đường cách ngã tư Võ Chí Công - Mai Đăng Chơn (thuộc địa bàn P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn) thì Quang nói anh Giang dừng lại vì muốn đi bộ vào nhà. Khi anh Giang vừa rút điện thoại ra để tính tiền thì Huy điều khiển xe máy từ phía sau tiếp cận, giả vờ hỏi đường. Ngay lập tức, Quang rút dao nhọn chuẩn bị sẵn kề vào cổ anh Giang uy hiếp và cướp ĐTDĐ loại Samsung J7 Pro cùng ví da. Lấy được tài sản, Quang đưa cho Huy cất giữ, sau đó cả hai dùng áo mưa tiện lợi trói tay, chân và bịt miệng nạn nhân lại. Trong lúc hành sự, Huy thấy trên tay của anh Giang có đồng hồ nên tiếp tục chiếm đoạt. Lột sạch tài sản của nạn nhân, Huy lấy xe máy hiệu Exciter màu xanh, BKS 92G1-252.55 của anh Giang rời khỏi hiện trường, còn Quang điều khiển xe Sirius về chỗ thuê để trả. Sau đó, cả hai sử dụng xe cướp được đến tiệm cầm đồ trên đường Tôn Đức Thắng để chuộc lại ĐTDĐ đã cầm với giá 1 triệu đồng. Quang bỏ dao gây án vào cốp xe rồi cùng Huy điều khiển xe BKS 92G1-252.55 nhắm hướng Đắc Nông thẳng tiến. Khi cả hai đến tỉnh Đắc Lắc thì quá mệt nên đón xe khách để về Đắc Nông. Đến TX Gia Nghĩa, cả hai thuê nhà nghỉ và 11 giờ ngày 20-7 thì mang xe cướp được đến tiệm cầm đồ Phúc Khang trên đường Nguyễn Tri Phương (TX Gia Nghĩa) cầm được 15 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

CQĐT kiểm tra tang vật vụ án.

Cùng với phương thức, thủ đoạn như trên, cả hai thừa nhận trước đó còn gây ra vụ cướp hết sức táo tợn cũng trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn. Cụ thể, 16 giờ ngày 8-7, Quang và Huy đi bộ từ đường Đồng Kè ra đường Lạc Long Quân (thuộc địa bàn Q. Liên Chiểu). Thấy anh Phan Tấn Quang Tuấn (1998, trú P. An Khê, Q. Thanh Khê) hành nghề chạy xe Grab Bike nên Huy đến chủ động xin số điện thoại. Sau đó, Huy và Quang đi bộ đến quán cà-phê nằm trên đường Lạc Long Quân uống nước. Trong lúc trò chuyện, Quang rủ Huy thực hiện hành vi cướp tài sản của anh Tuấn.

Sau khi bàn bạc, 18 giờ cùng ngày, Huy sử dụng ĐTDĐ gọi cho anh Tuấn đến ngã ba Lạc Long Quân - Tôn Đức Thắng đón Huy và Quang, chở sang Q. Ngũ Hành Sơn. Khoảng 5 phút sau, anh Tuấn đến đón khách và khi cả ba đến địa điểm như vụ cướp ở trên, Huy bảo dừng lại. Lúc xuống xe, Huy giả vờ nghe điện thoại, còn Quang sử dụng dao kề vào cổ anh Tuấn khống chế cướp 1 ĐTDĐ loại Sony màu xanh và xe máy Sirius BKS 43T1-9321, đưa vào TX Gia Nghĩa. Đến 9 giờ ngày 10-7, cả hai bán ĐTDĐ cướp của anh Tuấn được 3 triệu đồng, còn xe máy thì bán tại cửa hàng Trung Kiên với giá 8 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Theo BCA 718C, quá trình bắt, khám xét nơi Quang và Huy lưu trú, lực lượng CA thu giữ 2 xe máy là tang vật vụ án, 1 con dao sử dụng làm hung khí và nhiều tang vật liên quan khác. Hiện Huy cùng Quang đã bị cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng di lý từ Đắc Nông về Đà Nẵng và thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục điều tra.

Nguyên Thảo