Truy xét thủ phạm cướp giật nữ trang của khách nước ngoài

Thứ hai, 16/11/2015 11:02

* Tổng trị giá tài sản hơn 1 tỷ đồng

* Tên cướp là DJ tại các quán bar, vũ trường ở Đà Nẵng

(Cadn.com.vn) - Đêm 5-11, Phòng CSĐTTP về TTXH CATP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo xảy ra vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài hết sức nghiêm trọng tại địa bàn P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Theo lời trình bày của bị hại là chị Reviakima Ekarerina (1995, trú TP Kotlas, tỉnh Arkhangelsk, Cộng hòa Liên bang Nga, tạm trú Premier Village Danang Resort, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn): 18 giờ ngày 5-11, chị cùng bạn đến uống cà-phê tại số 5-Hoàng Kế Viêm (thuộc địa bàn P. Mỹ An). Lúc vào quán, chị Reviakima Ekarerina bỏ 1 ĐTDĐ loại Iphone 6 Plus vào túi xách để trên ghế đối diện và 1 ĐTDĐ Iphone 6 Plus trên mặt bàn. 18 giờ 55 cùng ngày, chị Reviakima Ekarerina thấy một thanh niên mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm màu trắng tiến lại gần chỗ mình ngồi và bất ngờ giật túi xách cùng ĐTDĐ Iphone 6 Plus để trên bàn rồi chạy ra khỏi quán. Chị Reviakima Ekarerina đuổi theo nhưng không kịp, chỉ biết kẻ cướp là thanh niên, đi xe máy. Tài sản trong túi xách bị mất gồm 2 ĐTDĐ Iphone 6 Plus màu bạc, 900USD, 20.000 rup, 1 nhẫn cùng đôi bông tai có đính kim cương trị giá 50.000USD, mỹ phẩm và một số giấy tờ tùy thân. Tổng tài sản thiệt hại quy đổi ra tiền Việt trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, không chỉ số tài sản thiệt hại lớn mà còn ảnh hưởng đến môi trường du lịch của TP Đà Nẵng, lãnh đạo Phòng CSĐTTP về TTXH CATP Đà Nẵng chỉ đạo toàn Đội Cảnh sát Phòng ngừa và Đấu tranh chống Cướp, Cướp giật tài sản (Đội CSPN&ĐTTPC-CG) khẩn trương vào cuộc xác minh. Ngay trong đêm 5-11, các TS Phòng CSĐTTP về TTXH phối hợp cùng CAP Mỹ An, CAQ Ngũ Hành Sơn tổ chức lấy lời khai bị hại, nhân chứng và rà soát, khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 12-11, Phòng CSĐTTP về TTXH thấy Trần Hồng Hiếu (biệt danh là cu Bin DJ, 1994, trú tổ 7, P. Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tạm trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) có nhiều nghi vấn. Tài liệu TS thể hiện, Hiếu có biểu hiện bất minh về kinh tế, là đối tượng nằm trong Chuyên án 007C đã được Phòng CSĐTTP về TTXH xác lập trước đó. Qua đối chiếu hình ảnh Camera ghi được tại hiện trường vụ án, Hiếu có nhiều đặc điểm giống với thủ phạm gây án. Và điều đáng nói là khi kiểm tra nơi Hiếu thuê trọ, đối tượng đã khóa cửa đi vắng.

Trần Hồng Hiếu, đôi bông tai và viên kim cương đính trên nhẫn có tổng trị giá 50.000USD.

Dù xác định được Hiếu là nghi can chính, song việc truy xét đối tượng không phải là dễ. Trong ngày 12-11, Phòng CSĐTTP về TTXH bố trí 2 tổ công tác xác minh truy bắt Hiếu. Một tổ do đại úy Trương Tiến Minh - Đội phó Đội CSPN&ĐTTPC-CG chỉ huy thượng úy Lê Tuấn Anh, thượng sĩ Hà Huy Cường, Võ Ngọc Minh Thiện và trung úy Ngô Tấn Dũng tức tốc vào TP Nha Trang xác minh nơi Hiếu cư trú. Một tổ do thiếu tá Mai Dũng - Đội trưởng Đội CSPN&ĐTTPC-CG huy động lực lượng tại chỗ xác minh tất cả các mối quan hệ của Hiếu tại địa bàn TP Đà Nẵng. Tại Nha Trang, việc xác minh về Hiếu gặp rất nhiều khó khăn. Nơi Hiếu đăng ký hộ khẩu thường trú là nhà số 72-Hà Ra (TP Nha Trang), xác minh qua người thân được biết, do ham chơi nên Hiếu bỏ nhà thuê phòng trọ sống lang thang, ít khi về địa phương.

Lần theo các mối quan hệ của Hiếu, nhất là đặc điểm nghi can thường xuyên lui tới vũ trường, quán bar tại TP Nha Trang, cuối cùng tổ công tác cũng đã thành công. Được sự phối hợp, giúp đỡ tận tình của lực lượng CATP Nha Trang, 23 giờ 30 ngày 13-11, Hiếu vừa xuất hiện tại một vũ trường trên địa bàn TP Nha Trang thì bị tổ công tác CATP Đà Nẵng tiếp cận khống chế. Kiểm tra tư trang trong người Hiếu, tổ công tác phát hiện có nhiều tài sản liên quan đến vụ cướp giật tại TP Đà Nẵng như tiền rup và ĐTDĐ Iphone 6 Plus. Biết sự việc đã bại lộ, Hiếu thành khẩn khai nhận tất cả.

Cụ thể, Hiếu từ Khánh Hòa ra Đà Nẵng thuê phòng trọ trên đường Lê Duẩn (thuộc địa bàn P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê) ở cùng vợ để vừa học vừa hành nghề DJ tại các quán bar và vũ trường. Vợ Hiếu làm nghề mua bán áo quần qua mạng Internet. Thời gian lưu trú tại đây, Hiếu phát hiện Đà Nẵng có nhiều người nước ngoài đến du lịch và nghỉ dưỡng trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Chiều 5-11, Hiếu một mình đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa, điều khiển xe máy Air Blade BKS 74C1-205.21, đến P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn) tìm mục tiêu gây án. Khi tới đường Hoàng Kế Viêm, phát hiện chị Reviakima Ekarerina ngồi uống nước trong quán, để túi xách đối diện, Hiếu dựng xe đi vào giật túi xách rồi bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát, do trời mưa to, Hiếu dừng xe lại bỏ túi xách vào cốp, sau đó chạy về phòng trọ lục kiểm tra tài sản.

Tang vật vụ án.

Sau khi “ăn hàng” thành công, Hiếu mang số USD quy đổi ra tiền Việt tiêu xài hết khoảng 20 triệu đồng. Đến ngày 8-11, Hiếu trốn vào Nha Trang và tiếp tục tiêu thụ số tài sản còn lại. Do không biết giá trị đôi bông tai có đính kim cương nên Hiếu chỉ bán được 7 triệu đồng. Còn viên kim cương 2 carat đính trên chiếc nhẫn, Hiếu bỏ trong túi xách để ở phòng trọ, chưa kịp tiêu thụ. Từ lời khai của Hiếu, trong ngày 14-11, tổ công tác Phòng CSĐTTP về TTXH xác minh, thu hồi được 2 đôi bông tai cùng nhiều tài sản liên quan khác. Đặc biệt, trong đêm 14-11, khi di lý Hiếu từ TP Nha Trang về Đà Nẵng để khám xét phòng thuê trọ tại P. Thạc Gián, Phòng CSĐTTP về TTXH phát hiện viên kim cương đính trên chiếc nhẫn của bị hại vẫn còn nằm trong túi xách giấu trong tủ quần áo.

Như vậy, với nỗ lực, quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm, chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày vào cuộc, Phòng CSĐTTP về TTXH CATP Đà Nẵng phối hợp cùng đơn vị liên quan bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản có số lượng lớn, thu hồi gần như toàn bộ tang vật để hoàn trả cho bị hại. Với tài liệu thu thập được, trong ngày 13-11, Phòng CSĐTTP về TTXH CATP Đà Nẵng áp dụng lệnh bắt khẩn cấp Trần Hồng Hiếu để tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguyên Thảo