Từ 2 triệu đồng tiễn nợ dẫn đến hơn 104 năm tù

Thứ bảy, 19/05/2018 17:38

Khi bị các đối tượng gọi điện đòi nợ 2 triệu đồng, Lê Duy Khang không chịu trả mà còn cùng với 7 đồng phạm khác dùng hung khí tước đi một mạng người. Sau hơn 1 ngày xét xử, tối 17-5, TAND tỉnh TT- Huế đã tuyên phạt 8 bị cáo với tổng cộng mức án hơn 104 năm tù.

Các bị cáo tại tòa án.

Các bị cáo bị xét xử gồm: Lê Duy Khang, Lê Hai, Lê Tấn, Nguyễn Quốc Nam, Nguyễn Hoàng Quốc Bảo, Nguyễn Văn Minh (đều sinh năm 1996), Lê Văn Sơn (1994), Lê Văn Pháp (1998, cùng trú TP Huế). Theo cáo trạng Viện Kiểm sát, ngày 10-1-2017, Khang cùng Hai, Sơn, Tấn, Nam đang cùng nhau đi chơi thì Khang nhận được điện thoại của vợ là Nguyễn Thị Vui nói có Bùi Quang Huy và một số người khác đến nhà của bố mẹ Vui tại số 500-Chi Lăng (TP Huế) để tìm Khang. Sau khi nghe điện thoại vợ gọi đến, Khang biết Huy lên nhà tìm mình đòi nợ vì trước đó Khang có mượn của chị Trần Thị Kim Ngân (23 tuổi, trú P. Hương Hồ, TX Hương Trà, TT- Huế) số tiền 2 triệu đồng nhưng chưa trả nên Ngân nói lại cho Huy biết và Huy đã nhiều lần tìm gặp Khang để đòi lại tiền. Nghe vợ điện xong Khang liền gọi điện cho Ngân để hỏi, Ngân nghe máy và chuyển điện thoại cho Huy nói chuyện với Khang. Quá trình nói chuyện qua điện thoại giữa Khang và Huy gây gổ, thách đố nhau đến cầu Long Thọ thuộc P. Thủy Biều, TP Huế để đánh nhau. Nói chuyện với Huy xong, Khang nói lại với Sơn, Hai, Tấn, Nam việc Huy hẹn lên cầu Long Thọ đánh nhau. Nghe vậy tất cả đều đồng ý tham gia và chia nhau về chuẩn bị hung khí đồng thời hẹn gặp tại đường Huyền Trân Công Chúa để cùng đến điểm hẹn. Lúc này, Hai chạy xe về đường Hoàng Thị Loan đến một bụi tre ven đường lấy 3 con dao tự chế rồi chia cho các đối tượng và đến điểm hẹn là cầu Long Thọ.

Đến tối cùng ngày, nhóm của Khang đi đến cầu Long Thọ thì bị nhóm của Huy cầm dao, đá xông ra đánh. Lúc này, Khang, Tấn, Nam dùng dao chống trả.  Hai bên đánh nhau một lúc thì nhóm Khang bỏ chạy nên nhóm Huy cũng bỏ đi về. Hậu quả, chỉ có Phan Văn Tuấn bị Lê Hai dùng dao chém trúng làm rách da bàn tay chảy máu, những người còn lại không ai bị thương tích gì. Sau khi nhóm Huy bỏ đi, Khang cùng Tấn, Hai, Sơn, Nam ra lấy xe đi về nhưng trên đường về Khang tiếp tục nhận được điện thoại của Huy nội dung sẽ về đánh nhau với Khang tại nhà của Khang tại đường Hồ Đắc Di (TP Huế). Lúc này, Khang tiếp tục thách thức Huy đồng thời gọi điện rủ thêm Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Hoàng Quốc Bảo, Lê Văn Pháp về tại nhà Khang để đánh nhau với nhóm của Huy. Do chờ lâu không thấy nhóm Huy đến nên Khang tiếp tục điện thoại thách thức và Huy đã hẹn Khang về ngã ba đường Cao Bá Quát- Chi Lăng (TP Huế). Ngay sau đó, Khang nói với Hai, Tấn, Pháp, Minh, Nam, Bảo đi về ngã ba Cao Bá Quát- Chi Lăng đánh nhau thì tất cả đều đồng ý.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, khi nhóm của Khang đi xe máy đến điểm hẹn, ngang kiệt 344B đường Chi Lăng thì bị nhóm của Huy từ trong kiệt xông ra dùng đá, vỏ chai ném rồi tiếp tục dùng dao đuổi theo đánh nhóm của Khang. Do bị đuổi đánh nên Khang và Pháp nhảy xuống xe đứng đối diện với nhóm của Huy. Hai bên chửi bới, cầm dao rượt đuổi đánh qua lại dọc theo đường Chi Lăng. Trong lúc đánh nhau, Hai đã cầm con dao tự chế phóng trúng vào người Huy rồi chạy đến xe máy do Sơn điều khiển cùng với các đối tượng trong nhóm thoát khỏi hiện trường. Bị trúng dao Huy ngồi gục xuống đường, Tuấn thấy vậy liền chở Huy đến cấp cứu tại BVT.Ư Huế và trên đường đi đã tử vong.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành thật khai báo, ăn năn hối cải, xin được nhận một mức án nhẹ nhất để sớm trở làm lại cuộc đời. Ngoài ra, các bị cáo đã bồi thường đầy đủ số tiền gia đình bị hại yêu cầu. HĐXX xét thấy, hành vi của các bị cáo có tính chất nguy hiểm, hành vi côn đồ, gây mất trật tự trị an trên địa bàn nên cần một mức án nghiêm khắc để răn đe. Với vai trò là người khởi xướng, cầm đầu, rủ rê lôi kéo nhiều người khác tham gia phạm tội, đồng thời là người thực hiện hành vi rất quyết liệt nên Lê Duy Khang là người chịu trách nhiệm chính trong vụ án nên nhận mức án 16 năm tù. Ngoài ra, Tòa cũng tuyên án Lê Hai 16 năm tù, Lê Tấn 12 năm tù, Lê Văn Sơn 11 năm 6 tháng tù, Lê Văn Pháp 11 năm tù, Nguyễn Quốc Nam 14 năm tù, Nguyễn Văn Minh 13 năm tù và Nguyễn Hoàng Quốc Bảo 11 năm tù về tội danh "Giết người". Trong số các bị cáo này, hầu hết đều có nhiều tiền án, tiền sự.

H.LAN