Tử hình kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy “khủng”

Thứ ba, 21/09/2021 07:11

Ngày 20-9, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Quang Thìn (1989, trú xã Sơn Thái, H. Đô Lương, Nghệ An), Ngô Văn Truyền (1982, trú xã Quế Lâm, H. Quế Sơn, Quảng Nam) và Nguyễn Văn Lộc (1982, trú xã Duy Vinh, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử ngày 20-9.

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày 9-11-2020, lực lượng Phòng Cảnh sát ma túy- Công an TP Đà Nẵng TTKS tại khu vực gần ngã tư đường Nam Trân - Nguyễn Thái Bình (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn từ ô-tô bước xuống. Tiến hành kiểm tra, 2 đối tượng khai tên: Nguyễn Quang Thìn và Phạm Xuân Khánh (1995, trú H. Phù Cát, Bình Định). Kiểm tra trên xe phát hiện tại hàng ghế sau có chiếc ba-lô chứa 4 hộp nhựa đựng 500 viên nén màu xanh/hộp.

Khai thác nhanh, Thìn khai, số viên nén trong 4 hộp nhựa nói trên là ma túy (thuốc lắc) mang đi bán nhưng chưa kịp giao dịch thì bị phát hiện bắt giữ. Lực lượng Công an TP Đà Nẵng tiến hành lập biên bản bắt quả tang người phạm tội đối với Nguyễn Quang Thìn về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cùng thời điểm trên, tại ngã tư đường Trần Xuân Lê - Huỳnh Ngọc Huệ (thuộc P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng), lực lượng Phòng Cảnh sát ma túy- Công an TP Đà Nẵng cũng phát hiện một ô-tô có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Hai thanh niên đi trên xe khai tên Ngô Văn Truyền và Nguyễn Văn Lộc. Kiểm tra, trên xe phát hiện tại dưới ghế ngồi của Lộc có một bao nỉ, bên trong có chứa 4 hộp nhựa đựng tổng cộng 1.767 viên nén nghi là ma túy. Tại hộc tay cầm cửa phụ ô-tô có 2 mảnh vỡ ma túy thuốc lắc. Truyền khai, đây là ma túy thuốc lắc vừa nhận của Nguyễn Quang Thìn và đang mang đi bán cho khách đặt trước đó. Lực lượng Công an TP Đà Nẵng tiến hành lập biên bản bắt quả tang người phạm tội đối với Ngô Văn Truyền và Nguyễn Văn Lộc về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Quang Thìn khai, nguồn gốc số ma túy trên là của thanh niên tên “Tuấn” (không rõ nhân thân, lai lịch, Tuấn nói hiện đang sinh sống tại Đức) quen với Thìn thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook. Khoảng tháng 10-2020, “Tuấn” đặt vấn đề với Thìn về việc sẽ chuyển ma túy thuốc lắc từ Đức về Việt Nam cho Thìn tìm mối tiêu thụ và Thìn đồng ý. Ngày 5-11-2020, “Tuấn” liên lạc và nói Thìn đến khu vực gần cầu vượt Sóng Thần, tỉnh Bình Dương để nhận ma túy, sẽ có 1 người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) đến hỏi Thìn nhận đồ của “Tuấn” phải không, Thìn nói phải thì người này chỉ vào gốc cây gần đó rồi bỏ đi, Thìn đi đến chỗ gốc cây thấy có 1 bao ni-lông đen, bên trong có các hộp nhựa hình trụ tròn, Thìn biết đây là ma túy của “Tuấn” giao cho mình, vì khi trao đổi việc mua bán ma túy trước đó, “Tuấn” đã gửi hình ảnh ma túy và hộp nhựa cho Thìn xem.

Khoảng 10 giờ, ngày 6-11-2020, Thìn đi máy bay ra TP Đà Nẵng gặp Truyền và Lộc để thương lượng “làm ăn”, sau đó Thìn bay lại vào TP Hồ Chí Minh. Đến ngày 8-11-2020, Thìn từ TP Hồ Chí Minh bay ra lại TP Đà Nẵng để thực hiện mua bán ma túy. Về phương thức giao dịch mua bán ma túy, bản thân Thìn và Truyền có nguồn ma túy nhưng không biết ai cần mua, vì vậy đã đặt vấn đề với Lộc về việc tìm người mua ma túy. Lộc đồng ý, khi có khách mua, Lộc liên hệ Truyền, Truyền liên hệ Thìn để lấy ma túy, Lộc giao ma túy cho khách và nhận tiền hưởng chênh lệch.

Lợi nhuận thu được từ việc bán ma túy, khi bán 1 viên thuốc lắc Thìn thu tiền lời 70 ngàn đồng, số tiền lời này Thìn chia đôi với Truyền. Thìn và Truyền báo giá với Lộc 1 viên ma túy thuốc lắc là 150 ngàn đồng, Lộc tự bán và hưởng tiền chênh lệch riêng. Quá trình điều tra, Thìn và Truyền thừa nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình. Riêng Nguyễn Văn Lộc khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội.

Trong vụ án này, tổng khối lượng ma túy Nguyễn Quang Thìn, Ngô Văn Truyền phải chịu trách nhiệm hình sự là 1.323,889 gam ma túy loại MDMA. Nguyễn Văn Lộc phải chịu trách nhiệm hình sự là 621,21 gam ma túy loại MDMA. Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Quang Thìn mức án tử hình, Ngô Văn Truyền và Nguyễn Văn Lộc cùng mức án chung thân đều về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Thanh Hoa