Từ lời thách thức trên mạng xã hội đến bản án của 9 thanh thiếu niên

Thứ năm, 03/09/2026 08:10

Vài lời thách thức thông qua đoạn livestream trên mạng xã hội TikTok, một nhóm thanh thiếu niên đã kéo nhau xuống phố gây rối giữa đêm và rồi, khoảng 4 tháng sau nhóm “báo thủ” nói trên phải đối diện với bản án về tội: “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: C.L.O
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: C.L.O

Ngày 27-8, TAND khu vực 5- tỉnh Quảng Trị tiến hành xét xử sơ thẩm đối với 9 bị cáo về tội: “Gây rối trật tự công cộng”, trong đó có bị cáo vẫn đang là học sinh.

Theo cáo trạng, tối 18-4-2026, một nhóm thanh thiếu niên tụ tập tại phường Quảng Trị. Trong lúc ngồi uống nước, họ thấy một tài khoản đang phát trực tiếp cảnh nhiều người tập trung trước Trung tâm Văn hóa & Điện ảnh tỉnh Quảng Trị cơ sở 2 (phường Nam Đông Hàm, Quảng Trị). Do đó, một nhóm thanh thiếu niên nảy sinh ý định ra Đông Hà để “thể hiện”.

Dù bị lực lượng Công an phường Quảng Trị nhắc nhở, yêu cầu giải tán tại quán nước, một số người vẫn tiếp tục liên lạc, tìm thêm bạn và tập hợp phương tiện. Trong quá trình gặp nhau, nhóm mang theo kiếm, dao tự chế, ba chĩa, thanh kim loại và chai bia. Cả nhóm tập trung tại bờ Bắc sông Thạch Hãn rồi cùng chạy xe ra Đông Hà.

Rạng sáng 19-4, nhóm thanh thiếu niên nói trên đi trên 6 xe máy chạy đến trước khu vực Trung tâm Văn hóa & Điện ảnh tỉnh Quảng Trị cơ sở 2. Lúc này, đoàn xe dàn hàng ngang, chạy tốc độ cao, đánh võng, vượt đèn đỏ và nẹt pô. Hai bên đường lúc đó có đông người đứng xem.

Nguyễn Đức Kiên rút kiếm khỏi vỏ rồi giơ lên. Nguyễn Hữu Phong và Hồ Công Hoàng đưa dao, ba chĩa lên cao. Nguyễn Châu Tuấn Minh kéo thanh kim loại xuống mặt đường, tạo tia lửa nhằm gây chú ý và khiêu khích những người đang có mặt tại khu vực.

Sau một vòng qua các tuyến đường trung tâm, nhóm quay trở lại bờ Bắc sông Thạch Hãn. Đến khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, Nguyễn Châu Tuấn Minh tiếp tục truy cập TikTok và thấy vẫn có video phát trực tiếp tại khu vực Trung tâm Văn hóa & Điện ảnh tỉnh nên Nguyễn Hữu Phong và Nguyễn Đức Kiên đề nghị cả nhóm quay lại.

Lần này, nhóm thanh thiếu niên đi trên 5 xe máy, trong đó Nguyễn Đức Kiên vẫn cầm kiếm. Khi qua chợ Đông Hà, đoàn xe dàn hàng ngang, vượt đèn đỏ rồi chạy đến trước Trung tâm Văn hóa & Điện ảnh, nhóm tiếp tục thực hiện các hành vi tương tự lần đầu. Kiên giơ kiếm khi đi qua khu vực đông người. Sau đó, cả nhóm trở về bờ Bắc sông Thạch Hãn rồi giải tán.

Cuộc tụ tập chỉ diễn ra trong vài giờ. Nhưng những hình ảnh ghi lại sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây dư luận không tốt về tình hình ANTT và ATGT. Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Kết quả giám định xác định một thanh kiếm thu giữ trong vụ án thuộc danh mục vũ khí thô sơ. Một dao tự chế thuộc danh mục dao có tính sát thương cao.

Tại phiên tòa,xét tính chất, mức độ và hành vi vi phạm của từng bị cáo, HĐXX TAND khu vực 5- tỉnh Quảng Trị tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Đức Kiên 16 tháng tù giam; Nguyễn Hữu Phong 14 tháng tù giam; Nguyễn Quang Minh 11 tháng tù giam; Trần Võ Huy Hoàn 6 tháng tù giam và Nguyễn Phi Hùng 5 tháng tù giam. Các bị cáo được hưởng án treo, gồm: Lê Quốc Bảo và Nguyễn Châu Tuấn Minh cùng mức án 9 tháng tù treo; Nguyễn Hữu Anh Quốc bị phạt 7 tháng tù treo và Cao Xuân Hiếu bị phạt 4 tháng tù.

Ngoài những người bị đưa ra xét xử, một số người khác tham gia vụ việc khi chưa đủ 16 tuổi. Cơ quan điều tra xác định những người này chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chuyển xử lý hành chính. Đối với các đối tượng: Phan Văn Đồng Tâm, Hồ Công Hoàng, Lê Công Linh và Lê Xuân Anh, hành vi được tách để tiếp tục điều tra, xử lý trong vụ án khác.

C.L.O