Tuần lễ Festival Huế 2022: Sẵn sàng chờ khai hội

Thứ sáu, 24/06/2022 19:03
Tuần lễ Festival Huế 2022 diễn ra từ ngày 25 đến 30-6. Với chủ đề "Di sản văn hóa với Hội nhập và Phát triển", Festival Huế năm nay quy tụ nhiều đoàn nghệ thuật đặc sắc của Huế, các ca sĩ, nhóm, đoàn nghệ thuật chất lượng cao đến từ các vùng văn hóa của Việt Nam và quốc tế. Đến thời điểm này, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho màn khai hội.
Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu tại buổi họp báo Festival Huế 2022.
Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu tại buổi họp báo Festival Huế 2022.

Đảm bảo khâu tổ chức

Festival năm nay sẽ có 8 hoạt động chính gồm: Chương trình nghệ thuật khai mạc; lễ hội đường phố "Sắc màu văn hóa"; chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật; lễ hội Bia; chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn; chương trình quảng diễn "Ngàn xưa âm vọng"; chương trình Hoàng cung giao hòa; đêm nhạc giao lưu chia tay và gần 30 chương trình hưởng ứng, đồng hành khác.

Kiểm tra công tác chuẩn bị Festival Huế 2022 ở Quảng trường Ngọ Môn ngày 22-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế Nguyễn Thanh Bình đề nghị các đơn vị tập trung rà soát tổng thể, đơn vị tổ chức sự kiện cần có sự phối hợp chặt chẽ, khẩn trương thực hiện tốt các phần việc còn lại. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao sự tích cực, chủ động trong triển khai các phần công việc phục vụ tuần lễ Festival Huế 2022 của các cơ quan, đơn vị. Đến thời điểm này, sân khấu chính đã gần hoàn thiện, các vị trí tổ chức sự kiện hưởng ứng Festival trong và cạnh khu vực quảng trường cơ bản hoàn thành.

Tại các điểm tổ chức không gian trưng bày, triển lãm phục vụ tuần lễ Festival Huế 2022, ông Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các đơn vị đảm bảo an toàn, chu đáo, có sự vận hành, kết nối hệ thống các khâu tổ chức để tạo nên một không gian đặc sắc, ấn tượng và hấp dẫn trong đêm khai màn. Được biết, khai màn Festival Huế 2022 là chương trình nghệ thuật tổng hợp giới thiệu văn hóa Huế, văn hóa năm châu hội tụ về Festival. Chương trình có sự kết hợp giữa nhiều yếu tố: nghệ thuật, trình diễn thời trang áo dài, hiệu ứng công nghệ chiếu sáng…, hứa hẹn mang lại nét mới mẻ, thay đổi diện mạo mới cho chương trình.

Đảm bảo an ninh trật tự

Thượng tá Phạm Trung Chính - Phó trưởng Công an TP Huế ( Thừa Thiên - Huế) cho biết, ngay từ rất sớm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, hạn chế nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm.

Bên cạnh đó, Công an TP Huế sẽ thành lập các tổ công tác phối hợp các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra lưu trú, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn, phòng chống cháy nổ, tạo điều kiện tốt nhất và an toàn cho du khách khi đến Huế tham quan, tham dự lễ hội. Công an các phường, xã tăng cường công tác tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của các ban ngành đoàn thể và nhân dân cùng tham gia với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối cho Lễ hội Festival Huế 2022.

Song song với công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, Công an TP Huế huy động lực lượng ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, không để ùn tắc giao thông. Đặc biệt, lực lượng Công an chú trọng công tác tuyên truyền cho người dân không lấn chiếm lòng đường vỉa hè kinh doanh buôn bán, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, nhất là trong những ngày diễn ra lễ hội.

"Đến thời điểm này, Công an TP Huế đã sẵn sàng các phương án đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động chuỗi Festival. Mong rằng, sự nỗ lực của các cơ quan ban ngành và sự đồng hành, chung tay của người dân xứ Huế sẽ tạo nên một kỳ Festival Huế 2022 an toàn, thân thiện, thành công", Thượng tá Phạm Trung Chính nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Hầu Tỷ