Tưng bừng khánh thành cầu Thuận Phước và khởi công xây dựng cầu Rồng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Lễ khánh thành cầu Thuận Phước. Ảnh: HIỀN MINH
(Cadn.com.vn) - Hôm qua (19-7), hàng ngàn người dân Đà Nẵng nô nức đón chào một ngày trọng đại của thành phố - đó là Lễ cắt băng khánh thành cầu Thuận Phước và động thổ khởi công xây dựng cầu Rồng. Hai sự kiện lớn đưa Đà Nẵng đến một bước ngoặt mới trong tiến trình phát triển, đi lên với sức trẻ và sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Đến chia vui với chính quyền và nhân dân thành phố nhân sự kiện này, có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Huỳnh Ngọc Sơn - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo một số bộ, ngành; Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng VH-TT&DL; Trần Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của T.Ư và địa phương; cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công cầu cùng đông đảo người dân thành phố.
Chúc mừng sự thành công của công trình cầu Thuận Phước với lãnh đạo, chính quyền và toàn thể nhân dân Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng, các chuyên gia, kỹ sư và công nhân đã vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để hoàn thành tốt công trình, bảo đảm kỹ thuật và mỹ thuật. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, cầu Thuận Phước sẽ đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển của Đà Nẵng và các vùng phụ cận.
Thủ tướng nhấn mạnh, việc Đà Nẵng đã chọn đúng định hướng trong việc đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện cho Đà Nẵng phát triển vượt bậc trong những năm qua và làm tiền đề vững chắc cho thời gian tới. Trong khâu đột phá xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng mong muốn thời gian sắp tới Đà Nẵng sẽ phát triển nhanh và bền vững hơn nữa, xứng đáng là đô thị loại I trực thuộc T.Ư và là vùng kinh tế trọng điểm của khu vực miền Trung và cả nước.
![]() |
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo TP Đà Nẵng cắt băng khánh thành cầu Thuận Phước. Ảnh: H. MINH |
Niềm vui ngày cầu Thuận Phước khánh thành có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư thành phố, nhất là đối với bà con thuộc hai phường Thọ Quang (Q. Sơn Trà) và Thuận Phước (Q. Hải Châu). Ở tuổi gần 80, dù đi lại rất khó khăn nhưng từ sáng sớm, cụ bà Nguyễn Thị Thanh (trú P. Thuận Phước) đã có mặt tại cầu để chờ đợi giây phút cắt băng khánh thành. Bà tâm sự: “Tôi già rồi, cứ sợ không có dịp đi trên chiếc cầu này. Vậy mà giờ đây được đứng ngay trên chiếc cầu mơ ước của không chỉ cá nhân tôi mà có lẽ là ước mơ của rất nhiều người dân thành phố. Tôi thấy thật hạnh phúc và rất đỗi tự hào vì được làm công dân của thành phố này”.
Ông Nguyễn Văn Bình, ở P. Thọ Quang cũng không giấu được niềm vui của mình khi chứng kiến cây cầu chính thức được đưa vào sử dụng: “Theo dõi, mong chờ cây cầu này từ khi mới khởi công, trải qua mấy năm trời với nhiều giai đoạn thăng trầm, nhiều lúc tôi cũng “thấy giận” vì biết tiến độ chậm quá. Nhưng qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi mới hiểu nguyên nhân vì sao. Đến hôm nay thì tất cả đều hiển hiện trước mắt và làm cho tôi thấy toại nguyện lắm rồi. Dân hai bờ sung sướng được rút ngắn thời gian đi lại, chấm dứt nhiều đời bị ngăn cách”.
![]() |
|
Đông đảo người dân Đà Nẵng và du khách phấn khởi qua cầu Thuận Phước |
Ông Mai Văn Lô (gần 60 tuổi), là thuyền trưởng xà lan chở vật liệu xây dựng cầu Thuận Phước (công nhân Cty Xây dựng 623), người đã bám sát công trình này từ khi khởi công cho đến lúc hoàn thành trò chuyện với chúng tôi mà lòng không giấu nổi niềm vui: “Tôi có mặt tại công trình này từ đầu đến cuối, thú thực, vài chục năm trong nghề, vậy mà chưa bao giờ tôi thấy nản như những ngày đầu làm việc tại đây. Cả trăm con người cùng những thiết bị rất hiện đại, vậy mà có thời điểm công việc gần như không tiến được bao nhiêu. Vì thế, giờ đây đứng trên cầu, nhìn những nhịp cầu nối thẳng qua bên kia sông, làm sao không mừng cho được”.
Rất nhiều người dân từ bản địa cho đến khách du lịch nhân dịp này đã nán lại chụp hình kỷ niệm chiếc cầu dây võng như dải lụa vắt qua cửa sông Hàn, chiếc cầu minh chứng cho lòng quyết tâm cao độ của lãnh đạo thành phố, sự nỗ lực không biết mệt mỏi của những người thi công trên công trường và cả sự gửi gắm, kỳ vọng của người dân TP Đà Nẵng về sự phát triển mạnh mẽ của quê hương trong thời gian tới. Rồi đây, cầu Thuận Phước sẽ là cánh tay đưa thành phố vươn sang hơn 4.700ha của bán đảo Sơn Trà, mở rộng quỹ đất đô thị của Đà Nẵng. Nhiều dự án lớn quanh cây cầu này như khu đô thị lấn biển Đa Phước - khu giải trí biển lớn nhất Việt Nam... cũng sẽ được nhiều nhà đầu tư biết đến khi có cây cầu nối liền cửa biển.
![]() |
|
và quang cảnh lễ khởi công xây dựng cầu Rồng. Ảnh: H.M |
Đà Nẵng đã thành công trong việc xây những chiếc cầu qua sông Hàn và cầu nào cũng có những cái nhất, nhưng cái nhất trước hết là thành công trong việc bắc những chiếc cầu từ chủ trương của thành phố đến lòng dân. Cũng vì vậy mà trong buổi sáng qua, tại P. An Hải Tây (Q. Sơn Trà), trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các cơ quan T.Ư, Chủ tịch UBND TP Trần Văn Minh đã chính thức phát lệnh khởi công công trình cầu mới qua sông Hàn. Đây là công trình đầu tư xây dựng với thiết kế hiện đại, xây dựng theo các công nghệ tiên tiến trong nước và quốc tế.
Cầu mới qua sông Hàn được thiết kế xây dựng phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành Giao thông Vận tải của TP Đà Nẵng. Khi hoàn thành sẽ trực tiếp phục vụ phát triển KT-XH, QP-AN, tạo thành trục chính của thành phố theo hướng đông-tây, xây dựng tuyến ngắn nhất nối sân bay Đà Nẵng với các trục giao thông quan trọng khác của thành phố, là trục vận tải hành khách, hàng hóa phục vụ thương mại, dịch vụ, du lịch giữa trung tâm hành chính bờ Tây và khu du lịch biển phía bờ Đông sông Hàn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai, đảm bảo năng lực thông xe, đảm bảo cảnh quan, bảo vệ môi trường sống đô thị và đóng vai trò làm điểm nhấn quan trọng trong tương lai của thành phố. Đây là cơ sở để chúng ta tin rằng, rồi đây cầu Rồng cũng sẽ hoàn thành và trở nên “độc nhất vô nhị” về kiểu dáng, và sau đó nữa là những chiếc cầu khác như cầu Nguyễn Văn Trỗi-Trần Thị Lý, cầu Hòa Xuân...
![]() |
|
Người dân Đà Nẵng nô nức lên cầu Thuận Phước thưởng ngoạn. Ảnh: H. MINH |
Bao giờ và ở đâu cũng vậy, khó khăn gian nan nhất đối với các dự án xây dựng vẫn là giải tỏa mặt bằng. Bởi nó đụng chạm trực tiếp đến quyền lợi thiết thân của người dân. Với gần 1.500 ngôi nhà, khu vườn, trong đó có cả trăm ngôi nhà cao tầng của các cơ quan, công sở, trường học, doanh nghiệp... trên các tuyến đường lớn như Phan Châu Trinh, Lê Đình Dương nằm ở khu vực buôn bán sầm uất giữa trung tâm thành phố được giải tỏa mặt bằng để xây dựng tuyến đường Nguyễn Văn Linh nối dài và cầu Rồng nối ra đến tận đường ven biển Sơn Trà – Điện Ngọc. Không dễ gì họ chịu tự tay phá dỡ ngôi nhà gắn liền với cuộc sống, kế sinh nhai đã nhiều đời nay nếu chuyện đền bù, bố trí tái định cư, công ăn việc làm hậu giải tỏa... không được giải quyết một cách thỏa đáng.
Vậy nhưng, ngay tại thời điểm này, đi qua các đường Lê Đình Dương, Phan Châu Trinh..., người ta đã thấy hàng chục, hàng trăm ngôi nhà đang được chính chủ nhân tự nguyện giải tỏa để bàn giao mặt bằng cho dự án. Chứng kiến cảnh người dân phá dỡ nhà cửa với trị giá tiền tỷ trong khu vực dự án cầu – đường Nguyễn Văn Linh nối dài, có thể thấy trong một thời gian ngắn, các ban, ngành chức năng Đà Nẵng đã giải quyết một lượng công việc lớn đến chừng nào. Qua đó đánh dấu thêm một thành công nữa của Đà Nẵng trong việc giải tỏa mặt bằng, chỉnh trang đô thị - câu chuyện mà vì nó nên có khoảng 8 vạn hộ dân phải chấp nhận rời bỏ nhà cửa, ruộng vườn, cơ sở kinh doanh... cho mục tiêu vì một thành phố khang trang hơn, hiện đại hơn.
* Nhân dịp về dự lễ khánh thành cầu Thuận Phước và khởi công công trình cầu Rồng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dâng hương và trồng lưu niệm cây bồ đề mang từ đất Phật Ấn Độ về tại Đền thờ Thoại Ngọc Hầu, thăm cơ sở đóng tàu của Cty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), thăm tuyến cáp treo Bà Nà và trồng cây lưu niệm tại Khu du lịch Bà Nà, thăm công trình xây dựng Bệnh viện Ung thư TP Đà Nẵng.
* Cùng ngày, Sở GT-VT TP Đà Nẵng cũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công nghệ thi công cầu Thuận Phước để rút ra những kinh nghiệm, đúc kết công nghệ thi công cầu nhằm phục vụ cho việc thi công các công trình cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý - Nguyễn Văn Trỗi.
Doãn Hùng – Phú




