Tung tin thất thiệt để câu like bán hàng qua mạng

Thứ năm, 08/06/2017 14:03

(Cadn.com.vn) - 8 giờ 5 ngày 7-6, qua công tác nắm tình hình, CBCS Đội An ninh CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) nắm được thông tin: Từ tối ngày 6 đến sáng 7-6, cư dân mạng xôn xao, hoang mang trước thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc mới đây tại Liên Chiểu xảy ra 2 vụ bắt cóc trẻ em, được người dân bắt giữ giao nộp cho CA. Kiểm ra, xác minh thông tin này, Đội An ninh CAQ Liên Chiểu xác định, trên địa bàn quận không hề xảy ra trường hợp bắt cóc trẻ em nào, cũng như không có người dân nào bắt giữ các đối tượng bắt cóc trẻ em giao nộp cho CA cả. Sau khi nghe Đội An ninh báo cáo tình hình, nhận thấy việc tung tin thất thiệt này gây hoang mang dư luận, tạo sự bất an, ảnh hưởng không nhỏ tình hình ANTT trên địa bàn, lãnh đạo CAQ Liên Chiểu chỉ đạo Đội An ninh phải nhanh chóng xác định được người tung tin thất thiệt này là ai, nhằm mục đích gì để có hướng xử lý, đồng thời phản hồi cho dư luận được rõ để ổn định tình hình.

Chị N.T.N đang trình bày sự việc với cơ quan chức năng CAQ Liên Chiểu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hai giờ sau đó, Đội An ninh CAQ Liên Chiểu xác định trên facebook (FB) nickname Changg Phạm có đăng tải nội dung này nhưng sau đó đã xóa bằng lời xin lỗi viết lúc 9 giờ 40 sáng 7-6 với nội dung (trích): “Em xin phép được xóa bài đăng cảnh báo hôm qua để tránh gây hiểu lầm câu like, câu view hay đăng bài mà không xin phép chủ bút. Ai đã đăng bài thì đừng ghi nguồn là em nha”. Cũng theo Changg Phạm cho biết, nguồn chính là từ FB Ngọc Nguyễn. Lần theo địa chỉ Changg Phạm ghi trên FB cá nhân ở số xxx Huỳnh Ngọc Huệ, CBCS  Đội An ninh CAQ Liên Chiểu đã liên hệ CAP An Khê để xác minh thì được biết địa chỉ này chỉ là nơi để giao dịch bán hàng (Changg Phạm lập FB  để bán hàng qua mạng). Từ số điện thoại mà Changg Phạm đăng trên FB, Đội An ninh liên hệ để mua hàng thì được biết chủ nhân nickname này là nữ. Cô hẹn gặp ở đường Trần Cao Vân để giao hàng, nhưng sau đó không đến vì có việc bận đột xuất. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, trưa cùng ngày, CBCS Đội An ninh đã xác định được địa chỉ cùng tên thật của Changg Phạm là P.T.M.T ở đường Hà Khê. Làm việc với  M.T, Đội An Ninh CAQ Liên Chiểu được biết, tối 6-6, cô tình cờ đọc được thông tin trên mạng xã hội cho biết ở Liên Chiểu vừa xảy ra 2 vụ bắt cóc trẻ em đã được người dân bắt giữ giao nộp cho CA (1 xảy ra ở đường Ngô Thì Nhậm, hai xảy ra ở khu vui chơi giải trí Hòa Khánh). Thấy nhiều người đăng nên cô đăng lại với mục đích cảnh báo các bà mẹ có con nhỏ mà thôi. Tuy nhiên, sáng 7-6, cô  nhận tin nhắn từ FB tên Ngọc Nguyễn hỏi: “Em răng lấy chuyện của người khác mà không xin phép. Nguồn từ em hà?”. Sợ bị hiểu lầm phiền phức nên ngay sau đó M.T đã xóa thông tin kia, thay vào đó bằng bài viết xin lỗi và đề nghị nếu ai lỡ đăng rồi nhớ dẫn nguồn từ FB Ngọc Nguyễn. Tiếp tục lần tìm, CBCS Đội An Ninh phát hiện FB Ngọc Nguyễn cũng đã gỡ nội dung này xuống. Đến 13 giờ chiều cùng ngày, Đội An ninh CAQ Liên Chiểu đã xác định chủ nhân FB Ngọc Nguyễn tên thật là N.T.N.(1991), trú tổ 37 P. Hòa Khánh Bắc (Liên Chiểu).

Nội dung đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao cộng đồng dân cư mạng... ảnh: P.T    

Tại trụ sở CAQ Liên Chiểu, chị N. cho biết, mình “hóng” được 2 câu chuyện bắt cóc trẻ em ở Liên Chiểu thông qua người em dâu. Người em dâu thì lại nghe được từ một người khác về kể lại cho chị nghe. Với tâm trạng biết lỗi, chị N. cho biết: “Sau khi nghe được thông tin này, tôi đã viết và đăng trên FB của mình lúc 19 giờ ngày 6-6 với mục đích để cảnh báo các bà mẹ có con nhỏ. Đồng thời thông qua đó cũng để cho nhiều người chú ý đến tài khoản cá nhân trên mạng của tôi hơn, vì... tôi bán giày online qua mạng. Đến sáng hôm sau,  thấy có quá nhiều người like, bình luận, trong đó có đến 30 người chia sẻ thông tin này cho người khác, gây xôn xao, hoang mang và ảnh hưởng đến tâm lý các bà mẹ nên tôi đã gỡ xuống. Tôi không ngờ...sự việc lại như vậy. Thật lòng tôi không có ý gì khác ngoài 2 mục đích đã nêu trên!”.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Phùng Văn Hùng- Đội trưởng Đội An ninh CAQ Liên Chiểu- cho biết, việc tung tin thất thiệt không những chỉ gây xôn xao, hoang mang trong dư luận mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình ANTT trên địa bàn. Vì vậy, thông qua vụ việc lần này, đề nghị người dân khi nghe bất kỳ một thông tin nào trên mạng xã hội cần bình tĩnh kiểm chứng, sàng lọc và nên báo cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý. Không nên tùy tiện đăng thông tin có tính chất giật gân để...câu like bán hàng như trường hợp chị N., vì vi phạm quy định của pháp luật...

P.Nết