Tuổi trẻ Đà Nẵng với mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ”

Thứ ba, 19/03/2024 10:00
Thế hệ trẻ hôm nay luôn biết ơn sâu sắc sự hy sinh, cống hiến của các Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH). Mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ” do Thành Đoàn Đà Nẵng phát động, tổ chức thực hiện hiệu quả từ năm 2021 đến nay là một minh chứng khẳng định điều đó.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng gửi lời hỏi thăm sức khỏe và trao quà cho Mẹ Mai Thị Trà.
Các bạn đoàn viên, thanh niên cùng Mẹ VNAH Mai Thị Trà thắp nén nhang, cúng liệt sĩ.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết, nhân Tháng Thanh niên, Ban thường vụ Thành Đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, trong đó, “Chúng con luôn bên Mẹ” là mô hình thiết thực được triển khai trong những năm gần đây, thể hiện sâu sắc nghĩa cử tri ân, lòng biết ơn, tình cảm trân trọng đến thân nhân của thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống, hy sinh vì độc lập tự do dân tộc, vì cuộc sống ấm no của nhân dân. Tại đây, đoàn viên, thanh niên phân công tổ chức các hoạt động khám sức khỏe cho Mẹ, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, trang trí lại bàn thờ, thăm hỏi, trò chuyện, nấu bữa cơm cùng Mẹ. Hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ VNAH đã cống hiến cho độc lập, tự do của quê hương đất nước.

Nhà Mẹ VNAH Mai Thị Trà (1922) tại tổ 01 - phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn trưa 17-3 vui hơn mọi ngày, rộn rã tiếng cười bởi có nhiều đoàn viên, thanh niên đến thăm hỏi, trò chuyện. Mẹ VNAH Mai Thị Trà có chồng và con đều là liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Đã hơn 100 tuổi nhưng Mẹ vẫn còn minh mẫn. Trò chuyện cùng con cháu, Mẹ không quên kể những câu chuyện về một thời chiến tranh đã qua. Ở đó, người Việt Nam đoàn kết, đồng lòng bảo vệ từng tất đất, dù khó khăn, gian khổ nhưng vẫn sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc.

Em Thái Duy Tùng (20 tuổi) - đoàn viên, thanh niên phường Hòa Hải thổ lộ: “Hôm nay, có dịp được đến thăm Mẹ VNAH, bản thân cảm thấy rất tự hào khi được nghe kể lại những câu chuyện sinh động về công cuộc đấu tranh giành độc lập của cha ông mình, để chúng em được hưởng thụ hòa bình, độc lập như hôm nay. Em rất biết ơn đến những người như Mẹ VNAH Mai Thị Trà đã âm thầm, lặng lẽ hy sinh hạnh phúc riêng tư, hiến dâng cho Tổ quốc những người con ưu tú…”.

Sau hơn 2 năm triển khai, mô hình luôn được duy trì đều đặn tại 22/22 đơn vị trực thuộc Thành Đoàn, trở thành hoạt động xã hội sôi nổi thường xuyên, mang đậm giá trị nhân văn. Đến nay, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức hơn 1.000 đợt thực hiện mô hình trên toàn thành phố; góp phần thiết thực cùng với các cấp, các ngành giúp các gia đình liệt sĩ, thương binh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Mẹ Liệt sĩ xoa dịu nỗi đau mất mát.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng gửi lời hỏi thăm sức khỏe và trao quà cho Mẹ Mai Thị Trà.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư Thành Đoàn thông tin thêm, mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ” được thực hiện xuyên suốt hai tháng một lần, liên tục từ năm 2021 đến nay, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống bằng những hành động mang tính thực tiễn; giúp cho thế hệ trẻ nói chung và tuổi trẻ Đà Nẵng nói riêng kịp thời tiếp thu lối sống tốt đẹp; phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Trúc Lam - Lê Quyên